Tin mới nhất bóng đá tối 17/6: SAO Real Madrid chế nhạo Salah sau trận chung kết Cúp C1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá cập nhật tối 17/6: Tiền đạo người Brazil Rodrygo đã chia sẻ một chi tiết thú vị sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp C1.

SAO Real Madrid chế nhạo Salah sau trận chung kết Cúp C1

Trên kênh Podpah, tiền đạo người Brazil Rodrygo đã chia sẻ một chi tiết thú vị sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp C1: “Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Real Madrid đã tạo ra một hành lang. Các cầu thủ Liverpool đi qua, Salah trong trạng thái buồn, gục đầu xuống. Modric nhìn anh ấy và nói: ‘Cảm ơn Salah, hãy cố gắng lần sau’. Tôi bắt đầu cười.

Trong các buổi tập trước đó, chúng tôi thường nói ‘đến đây nào Salah’. Trong đầu chúng tôi đã có sẵn ý nghĩ ‘chúng tôi phải giành chiến thắng để sau đó chế nhạo Salah’”.

Tin mới nhất bóng đá tối 17/6: SAO Real Madrid chế nhạo Salah sau trận chung kết Cúp C1 - 1

Salah 2 lần thất bại trước Real ở chung kết Cúp C1

Leicester City đá giao hữu với Sevilla

“Bầy cáo” xác nhận sẽ tiếp đón Sevilla trên sân nhà King Power trong trận giao hữu vào ngày 31/7 trước khi Premier League mùa giải 2022/23 khởi tranh. Trận đấu này sẽ diễn ra 1 ngày sau khi sân King Power tổ chức Community Shield giữa Liverpool và Man City, do sân Wembley được sử dụng cho trận chung kết Euro nữ diễn ra vào cùng ngày hôm đó.

SAO Indonesia được đội bóng Anh giữ chân

Elkan Baggott, trung vệ tuyển Indonesia, vừa gia hạn hợp đồng mới thêm 3 năm với CLB Ipswich Town ở League One (hạng nhì trong hệ thống giải của Anh) và có kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Ở vòng loại Asian Cup 2023, Baggott là nhân tố quan trọng, giúp tuyển Indonesia giành quyền dự vòng chung kết.

Ben Mee chia tay Burnley

Ben Mee đã nói lời chào tạm biệt Burnley sau 11 năm gắn bó, 376 lần ra sân và ghi được 12 bàn thắng. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 33 đóng vai trò quan trọng giúp Ben Mee 2 lần thăng hạng lên Premier League, chơi 7 trong 8 mùa gần nhất ở giải đấu số 1 nước Anh. Trong quãng thời gian đó, Ben Mee đã giúp Burnley có 2 màu nằm trong top 10 và trở lại đấu trường cúp châu Âu sau nửa thế kỷ.

MU "án binh bất động", huyền thoại sốt ruột

Trên Twitter, cựu hậu vệ Gary Neville thừa nhận cảm thấy sốt ruột khi MU chưa thể mang về tân binh nào kể từ khi phiên chợ hè mở cửa, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool, Man City hay Tottenham đều hoạt động tích cực. Theo huyền thoại 47 tuổi, sự chậm trễ của "Quỷ đỏ" sẽ tạo ra nhiều trở ngại cho tân HLV trưởng Erik Ten Hag.

Tin mới nhất bóng đá tối 17/6: SAO Real Madrid chế nhạo Salah sau trận chung kết Cúp C1 - 2

"Tôi biết phiên chợ hè mới mở cửa, nhưng điều đáng lo ngại là MU đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ cầu thủ. Các đội khác dường như đã sẵn sàng, còn họ vẫn dậm chân tại chỗ. Ten Hag cần ổn định lực lượng càng sớm càng tốt, vì vậy việc mua cầu thủ quá muộn chỉ làm khó cho ông ấy mà thôi", Neville nhận định.

U19 Thái Lan thảm bại 0-3 ở trận giao hữu

Hôm 16/6, U19 Thái Lan vừa có trận giao hữu với câu lạc bộ Tainan City, nhà vô địch giải Đài Loan (Trung Quốc) tại Chonburi. Kết quả, "Voi chiến" nhận thất bại 0-3 vì những sai sót nơi hàng thủ. Đây là trận giao hữu đầu tiên của U19 Thái Lan trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á, diễn ra từ 2/7 đến 15/7 tại Indonesia. 

HLV Shin Tae Yong dẫn dắt U19 Indonesia ở giải U19 Đông Nam Á

Trên website chính thức, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt đội U19 tham dự giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà. Điều này cũng đồng nghĩa, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải kiêm nhiệm 3 vai trò ở ĐTQG, U23, U19 Indonesia và không có thời gian nghỉ ngơi.

Lộ diện 16 thành phố diễn ra World Cup 2026

Sáng 17/6, trang Twitter chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 16 thành phố đăng cai các trận đấu ở World Cup 2026 gồm: Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Philadelphia, San Francisco, Seattle (Mỹ), Toronto, Vancouver (Canada), Guadalajara, Mexico City, Monterrey (Mexico).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức ở 3 quốc gia, số lượng đội tuyển tham dự tăng từ 32 lên 48 với 60 trận đấu diễn ra.

Beckham phủ nhận "thế hệ vàng" ĐT Anh thất bại vì chia bè kết phái

Trong cuộc trò chuyện với đồng đội cũ Gary Neville trên The Overlap, cựu tiền vệ David Beckham đã lên tiếng phủ nhận nguyên nhân khiến "Thế hệ vàng" của ĐT Anh thất bại do tình trạng chia bè kết phái. Thay vào đó, Beckham cho rằng anh và các đồng đội "đơn giản là không đủ tốt".

Thập niên 2000, ĐT Anh sở hữu dàn siêu sao thượng thặng như Beckham, Lampard, Gerrard, Rooney nhưng chưa bao giờ vượt qua tứ kết một giải đấu lớn, thậm chí không được dự EURO 2008.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT