Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá HOT tối 9/5: Theo tờ Daily Mail, Chelsea đang nỗ lực để thuyết phục Atletico Madrid nhả lại Joao Felix theo dạng mua đứt.

Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix

Theo tờ Daily Mail, Chelsea đang nỗ lực để thuyết phục Atletico Madrid nhả lại Joao Felix theo dạng mua đứt. Thậm chí, đội bóng Tây London sẵn sàng điền tên Marc Cucurella và Pierre-Emerick Aubameyang vào hợp đồng như một cuộc trao đổi, bên cạnh một khoản tiền lớn khác. Felix hiện đang khoác áo Chelsea, gây ấn tượng mạnh mẽ dù thành tích của đội bóng này không mấy thuyết phục.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix - 1

Chelsea đang muốn mua đứt Felix

Messi lần thứ 2 nhận giải Laureus

Tiền đạo Lionel Messi đã được vinh danh là "Vận động viên nam của năm" tại lễ trao giải Laureus 2023 ở Paris hôm thứ Hai. Laureus World Sports Awards, được ví như “Oscar của thể thao thế giới” là giải thưởng hàng năm tôn vinh các VĐV và đội tuyển thể thao có thành tích xuất sắc nhất trong năm.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix - 2

Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix - 3

Leo Messi cùng vợ anh, Antonella Roccuzzo sánh vai đi nhận giải thưởng Laureus 2023 ở Paris

Đây là lần thứ 2 siêu sao bóng đá 35 tuổi đang khoác áo PSG nhận vinh dự này - sau lần đầu chia sẻ nó với tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton vào năm 2020.

“Tôi đang xem tên của những huyền thoại đã giành giải thưởng giải thưởng đầy vinh dự này trước tôi: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic… và đây là một vinh dự có một không hai”, Messi chia sẻ.

Trong khi đó, tiền vệ Christian Eriksen của MU giành giải "Màn trở lại của năm" khi trở lại với bóng đá sau khi bị ngừng tim tại EURO 2020.

Cũng ở lễ trao giải Laureus 2023, Vận động viên chạy nước rút người Jamaica, Shelly-Ann Fraser-Pryce đã giành giải "Nữ VĐV thể thao của năm" sau khi trở thành người đầu tiên giành 5 Huy chương vàng trong nội dung điền kinh cá nhân tại giải vô địch điền kinh thế giới. 

Tay vợt số 2 thế giới của quần vợt nam, Carlos Alcaraz được trao giải Đột phá thế giới của năm tại giải thưởng được bình chọn bởi những vận động viên vĩ đại là thành viên của Học viện Laureus. 

Xhaka sẵn sàng rời Arsenal

Theo SunSport, Granit Xhaka xem xét rời Emirates vào mùa hè này vì Arsenal có kế hoạch chiêu mộ Declan Rice và một tiền vệ trung tâm khác. Nếu ở lại, tuyển thủ Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị mùa tới, dù anh là nhân tố quan trọng giúp Pháo thủ đua vô địch mùa này. Hiện Leverkusen sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Xhaka, còn phía Arsenal cũng không ngăn cản nếu ngôi sao 30 tuổi muốn ra đi.

Sampdoria xuống hạng

Thất bại 0-2 trước Udinese vào đêm qua khiến Sampdoria chính thức bị xuống hạng Serie B. Sau 34 vòng đáu ở Serie A mùa này, Sampdoria đứng cuối với 17 điểm, kém 13 điểm so với nhóm an toàn trong khi chỉ còn 4 vòng đấu.

Xác định 4 đội đá play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh

Đêm qua, giải hạng Nhất Anh (Championship) đã khép lại ở vòng 46. Ngoài Burnley và Sheffield United đã giành vé thăng hạng Premier League, suất còn lại là cuộc tranh giành giữa 4 đội, từ vị trí thứ 3 đến 6, gồm Luton Town, Middlesbrough, Coventry và Sunderland.

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia đổi ý, không từ chức

Sau chưa đầy 2 ngày thông báo từ chức, ông Sao Sokha quyết định tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC). Trang chủ của cơ quan này đăng tải bức tâm thư của ông Sao Sokha.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix - 4

Đại tướng Sao Sokha rút lại quyết định từ chức Chủ tịch LĐBĐ Campuchia sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen

"Tôi trân trọng lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen cùng tất cả người yêu bóng đá ở Campuchia, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, các nhà tài trợ, giới truyền thông và tất cả bạn bè quốc tế để tiếp tục lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Campuchia.

Để đáp lại sự tin tưởng của Thủ tướng Hun Sen cũng như những người hâm mộ Campuchia, tôi kêu gọi Liên đoàn bóng đá Campuchia, các quan chức, nhân viên, HLV, cầu thủ, trọng tài tiếp tục nỗ lực để bóng đá Campuchia có bước tiến mới" - ông Sao Sokha tuyên bố.

Ông Sao Sokha vốn là đại tướng, phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia và tư lệnh lực lượng Hiến binh Campuchia kiêm Chủ tịch LĐBĐ nước này.

Ten Hag cho cầu thủ MU nghỉ 2 ngày

Theo tờ The Athletic, các cầu thủ MU đã được HLV Erik Ten Hag cho nghỉ 2 ngày sau trận thua West Ham. Lý do là bởi kể từ tận tháng 9 đến giờ MU mới có lần đầu tiên được nghỉ vào giữa tuần, và Ten Hag do đó cho phép các cầu thủ xả hơi để lấy lại năng lượng do phần lớn họ đã kiệt sức.

Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Chelsea dùng 2 cầu thủ đổi lấy Felix - 5

HLV Erik Ten Hag

Modric kịp bình phục để đấu Man City

HLV Carlo Ancelotti cho biết tiền vệ Luka Modric đã không gặp vấn đề gì về chấn thương sau trận Real Madrid gặp Osasuna ở chung kết Cúp nhà Vua và do đó sẽ thi đấu ở trận gặp Man City tại Champions League. Modric đã vắng mặt vài tuần cho Real trước khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Osasuna và thể lực của anh có vẻ đã ổn trở lại.

Yaya Toure bác tin đồn “nguyền rủa” Man City

Cách đây không lâu đã xuất hiện những bài báo trích dẫn lại lời của Dimitri Seluk, người đại diện của Yaya Toure, rằng cựu cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đã nguyền rủa Man City không vô địch Champions League vì tư thù với HLV Pep Guardiola, và giờ lời nguyền đó đã được cho chấm dứt. Nhưng Toure đích thân lên Twitter khẳng định câu chuyện này là “vớ vẩn” và những gì Seluk nói không hề đại diện cho suy nghĩ thực sự của anh.

Nhà của Rodrygo bị trộm

Theo tờ AS, trong lúc Rodrygo Goes tỏa sáng để Real Madrid đánh bại Osasuna 2-1 trong trận chung kết Cúp nhà Vua, nhà riêng của anh đã bị một nhóm trộm đột nhập mặc dù nhà chức trách chưa làm rõ đã có những gì bị lấy trộm. Có vẻ như bọn trộm biết rõ Rodrygo rời nhà khi nào, và sự việc chỉ được phát hiện bởi một nhân viên thuộc tổ an ninh bảo vệ tòa nhà do Rodrygo thuê.

Simeone nói về thay đổi phong cách

HLV Diego Simeone cho biết trong mùa giải này Atletico Madrid đã chơi tấn công nhiều hơn và ghi bàn nhiều hơn do ông chấp nhận rằng phong cách cũ không còn phù hợp với nhân sự trong tay. “Bóng đá luôn thay đổi, tôi nghĩ về Diego Godin và thế hệ của cậu ấy và họ rõ ràng hợp một lối chơi khác so với thế hệ cầu thủ bây giờ. Mọi thứ đều phải được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn”, Simeone nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT