Tin mới nhất bóng đá tối 7/9: Son Heung Min chấn thương ở vòng loại World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin cập nhật hot tối 7/9: Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham vắng mặt trong trận Hàn Quốc tiếp Lebanon tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á chiều 7/9.

Son Heung Min chấn thương ở vòng loại World Cup

Trước trận Hàn Quốc gặp Lebanon, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo Son Heung-min không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. KFA giải thích: "Sau buổi tập hôm qua, Son cảm thấy khó chịu ở bắp chân phải". Hankookilbo cho biết Son đã gặp chấn thương bắp chân khi chuẩn bị cho trận đấu với Lebanon. Điều này gây ra bài toán khó trên hàng công cho HLV Paulo Bento.

Tin mới nhất bóng đá tối 7/9: Son Heung Min chấn thương ở vòng loại World Cup - 1

FIFA ra thời hạn giải trình trận Brazil - Argentina

Liên đoàn Bóng đá Brazil và Argentina có 6 ngày để gửi thông tin, tài liệu liên quan đến việc trận đấu bị tạm dừng lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ole, Globo xác nhận FIFA đã mở cuộc điều tra về trận đấu bị tạm dừng giữa Brazil và Argentina tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. FIFA yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cung cấp thông tin.

HLV Ai Cập bị sa thải sau 2 năm bất bại

Hiệp hội Bóng đá Ai Cập (EFA) thông báo sa thải huấn luyện viên Hossam El-Badry sau khi đội tuyển bị Gabon cầm hòa 1-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Quyết định này được EFA đưa ra ngày 6/9, một ngày sau khi tuyển Ai Cập nhọc nhằn hòa Gabon, nhờ bàn gỡ của Mostafa Mohamed ở phút 90, dù phải chơi thiếu người từ phút 70.

Daniel James thừa nhận đã mắc sai lầm lớn ở MU

Tiền vệ mới gia nhập Leeds United là Daniel James vừa thừa nhận anh từng mắc sai lầm lớn khi còn thi đấu cho đội bóng cũ Man United. Theo cầu thủ người Xứ Wales này, anh đơn giản là đã chơi theo kiểu an toàn quá mức cần thiết.

"Tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào cũng trải qua giai đoạn bản thân không nhận thấy mình đang thi đấu ra sao", James nói. "Phải đến khi được một số người thân có nhãn quan tốt phân tích thì họ mới nhìn lại và thấy mình có một số vấn đề không ổn. Tôi thừa nhận hồi còn chơi cho MU tôi thích đánh giá người khác hơn chính bản thân mình. Bây giờ tôi mới thấy trong quãng thời gian gắn bó với Quỷ đỏ tôi đã quá tập trung đến sự an toàn".

Lộ tình tiết mới gây sốc vụ Messi và ĐT Argentina bỏ dở trận gặp Brazil

Theo trang ge.global.com, chiều qua (6/9, giờ địa phương), Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã đưa ra thông báo rằng ĐT Argentina đã được Cơ quan Y tế Quốc gia của Brazil (ANVISA) cảnh báo về việc 4 tuyển thủ Emiliano Martínez, Romero, Lo Celso và Buendia cần phải cách ly do không tuân thủ quy tắc khai báo trung thực trong mùa dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào nước này.

Tuy vậy, phía đội tân vô địch Copa America vẫn phớt lờ điều đó và hậu quả là việc nhân viên của CBF và cảnh sát vào sân khiến trận Brazil - Argentina ở Sau Paulo hôm 6/9 vừa qua bị gián đoạn.

Tin mới nhất bóng đá tối 7/9: Son Heung Min chấn thương ở vòng loại World Cup - 2

Messi và ĐT Argentina không chấp nhận tiếp tục trận đấu dang dở với đội chủ nhà Brazil hôm 6/9

Cựu sao Arsenal tiết lộ MU đã chơi khăm Man City vụ Ronaldo ra sao?

Theo tờ Manchester Evening News, Paul Merson - cựu cầu thủ Arsenal nói: "Tôi không nghĩ rằng Manchester United sẽ cố gắng giành lấy chữ ký của Cristiano Ronaldo nếu Manchester City không có động thái trước đó".

"Chỉ đơn giản là họ không muốn cậu ấy đến Man City. Nếu Man United muốn có Ronaldo đến vậy, tại sao họ không điện thoại đến Juventus cả mùa hè để cố gắng làm điều đó? Họ không phải là đội đầu tiên tiếp cận Ronaldo, Man City mới chính là người làm việc đó".

Van de Beek ngầm trách Solskjaer

Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn với huyền thoại MU Rio Ferdinand, tiền vệ Donny van de Beek thừa nhận anh đã gặp phải vấn đề về tâm lý vì không được ra sân thi đấu. Ngôi sao người Hà Lan như muốn trách móc HLV Ole Gunnar Solskjaer vì không trao cơ hội cho anh dù anh đã tập luyện chăm chỉ và cố gắng cải thiện hàng ngày.

Aguero và Dembele chưa thể tái xuất ở Barca

Theo Football-espana, hai tiền đạo Sergio Aguero và Ousmane Dembele sẽ không trở lại thi đấu cho đến tháng 11. Bộ đôi của Barcelona đã lần lượt gặp các vấn đề về bắp chân và gân kheo.

Courtois được trở lại Real sớm hơn dự tính

Sau 2 chiến thắng trước ĐT Estonia và ĐT Cộng hòa Séc, ĐT Bỉ đã cho phép thủ môn Thibaut Courtois rời tuyển để trở về Real Madrid sớm hơn. Sau đây 2 ngày, Bỉ sẽ có chuyến làm khách của Belarus để kết thúc loạt trận tháng 9.

MU nhận tin cực vui từ McTominay

Trên trang cá nhân, tiền vệ Scott McTominay vừa đăng tải bức ảnh đang ăn mừng bàn thắng kèm thông điệp: “Sớm”. Theo Manchester Evening News, thông qua thông điệp này, McTominay mập mờ báo tin sắp trở lại sau ca phẫu thuật háng vào cuối tháng 8.

Tin mới nhất bóng đá tối 7/9: Son Heung Min chấn thương ở vòng loại World Cup - 3

McTominay hứa hẹn sẽ trở lại sớm

Thời gian vừa qua, sau khi không có sự phục vụ của tiền vệ trẻ người Scotland, hệ thống tuyến giữa của MU vận hành trục trặc. Đặc biệt, không có người đá cặp ăn ý McTominay, Fred liên tục mắc lỗi và chịu sự chỉ trích lớn.

Sergino Dest khiến HLV Koeman lo lắng

Hậu vệ người Mỹ Sergino Dest dính chấn thương mắt cá và phải rời sân ở phút 44 trận hòa Canada 1-1 thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF vừa qua. HLV Ronald Koeman đang nóng lòng chờ kết quả kiểm tra để xác định rõ mức độ chấn thương của Dest. Hiện tại trong tay HLV Koeman, nhân sự rất mỏng và mỗi ca chấn thương đều khiến nhà cầm quân người Hà Lan phải đau đầu.

Franck Ribery đã đến Salerno

Tiền vệ người Pháp vừa đến Salerno, Italia để chính thức kí hợp đồng và ra mắt CLB Salernitana. Ribery sẽ kí giao kèo 1 năm theo dạng miễn phí với tân binh Serie A và nhận mức lương 1,5 triệu euro/mùa. Ở tuổi 38, “Gã mặt sẹo” vẫn chưa có ý định giải nghệ với lý do chính là tình hình tài chính không mấy dư dả.

Jorginho muốn trở lại Italia

Joao Santos, người đại diện của Jorginho, cho biết “sẽ là như mơ” nếu thân chủ mình trở lại Italia thi đấu. Ông Joao Santos hy vọng tiền vệ người Italia có thể rời Chelsea trở lại Serie A sau khi vô địch World Cup (2022). Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 29 tuổi với “The Blues” hết hạn vào tháng 6/2023. Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa vừa qua, Jorginho sáng cửa giành danh hiệu cao quý Quả bóng vàng.

Neville đánh giá cao tân binh của Chelsea

Chia sẻ trên SkySport, Gary Neville đánh giá rất cao tài năng và kinh nghiệm của Saul Niguez ở các sân chơi lớn nên coi đây là sự bổ sung rất đáng gờm của Chelsea bên cạnh thương vụ Romelu Lukaku. Cựu thủ quân MU nhận định, Chelsea sẽ là ứng cử viên nặng ký thứ hai cho danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này chỉ sau đương kim vô địch Man City.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT