Tin mới nhất bóng đá tối 5/8: Con trai huyền thoại Ballack qua đời vì tai nạn thương tâm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin cập nhật HOT tối 5/8: Huyền thoại bóng đá Đức Michale Ballack vừa trải qua cú sốc lớn khi cậu con trai thứ qua đời vì tai nạn thương tâm.

Con trai của Ballack qua đời sau tai nạn thương tâm

Giới truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin, Emilio Ballack, 18 tuổi, con trai của huyền thoại bóng đá Đức Michael Ballack vừa thiệt mạng khi đang điều khiển một chiếc quad bike (một dạng xe máy địa hình). Tai nạn thương tâm diễn ra vào thời điềm gia đình Ballack du lịch tại đảo Troia (BĐN). Ngoài Emilio, Ballack còn có 2 cậu con trai khác là Luis (19 tuổi) và Jordi (15 tuổi).

Tin mới nhất bóng đá tối 5/8: Con trai huyền thoại Ballack qua đời vì tai nạn thương tâm - 1

Con trai thứ của Ballack qua đời vì tai nạn

Harry Kane chưa gặp mặt HLV trưởng Tottenham

Trả lời truyền thông, tân HLV trưởng Tottenham, Nuno Santo tiết lộ ông vẫn chưa gặp mặt hay trò chuyện với Harry Kane kể từ khi dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ tiền đạo 28 tuổi được kéo dài kỳ nghỉ sau EURO chứ không phải đang "nổi loạn" đòi ra đi.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/8: Con trai huyền thoại Ballack qua đời vì tai nạn thương tâm - 2

Tuchel từ chối nói về Lukaku

Trong cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 của Chelsea và Tottenham, HLV Thomas Tuchel đã từ chối xác nhận tin đồn Chelsea muốn chiêu mộ Romelu Lukaku. Theo chiến lược gia người Đức, ông sẽ "không nói về bất kì cầu thủ nào không thuộc biên chế Chelsea và Lukaku vẫn là người của Inter Milan".

Eriksen lộ thời điểm trở lại

Theo Mirror, Christian Eriksen đã tiết lộ với các đồng đội ở Inter Milan rằng ánh sẽ trở lại sân cỏ trong 4-5 tháng nữa. Trước đó, vào sáng 5/8, ngôi sao người Đan Mạch trở lại Inter gặp mặt các đồng đội, đồng thời thông báo thể trạng với các bác sĩ.

Theo tiết lộ, mọi chỉ số của Eriksen đã bình thường trở lại nhưng cầu thủ này vẫn phải tập luyện theo chế độ của các bác sĩ Đan Mạch đưa ra.

Ronaldo lần đầu tiên nhận giải thưởng Paolo Rossi

Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) đã quyết định tôn vinh người hùng của Azzurri tại World Cup 1982 bằng cách gắn tên ông với giải thưởng thèm muốn được trao kể từ năm 2011 - Vua phá lưới Serie A.

Cristiano Ronaldo, tác giả của 29 bàn thắng trong màu áo Juventus ở mùa giải 2020/21, sẽ là cầu thủ đầu tiên được trao giải thưởng có tên “Paolo Rossi”, một sáng kiến của AIC nhận được sự đồng ý ngay lập tức của Federica Cappelletti, vợ của Rossi, người đã qua đời hồi tháng 12 năm ngoái.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/8: Con trai huyền thoại Ballack qua đời vì tai nạn thương tâm - 3

Cristiano Ronaldo sẽ nhận giải thưởng mang tên cố danh thủ Ý Paolo Rossi

Trong thông cáo báo chí của mình, AIC giải thích về sự tôn vinh đối với Paolo Rossi: “Pablito (biệt danh của Paolo Rossi) là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Ý liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Serie B với 21 bàn thắng trong mùa giải 1976/77 cùng Vicenza và sau đó tái khẳng định mình ở mùa giải tiếp theo tại Serie A. Ông cũng giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 1982 tại Tây Ban Nha với 6 bàn thắng..."

“Việc trao giải thưởng này cũng mang ý nghĩa biểu tượng của việc gắn kết hai nhà vô địch (Ronaldo và Rossi) tuyệt vời lại với nhau, như trong một hành động ghi bàn”.

Thái Lan muốn đăng cai AFF Cup trên sân nhà

AFF Cup 2020 theo kế hoạch ban đầu diễn ra từ 23/11/2020 đến 31/12/2020. Nhưng do Covid-19, Ban tổ chức phải dời sang năm 2020. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á AFF hôm 17/12/2020 xác nhận, giải sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022, nhưng chưa chốt phương án về địa điểm.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dự định sẽ xin cho Thái Lan đăng cai tổ chức giải này, nếu AFF điều chỉnh thể thức và chuyển sang thi đấu tập trung ở một quốc gia trong khu vực.

Patit Suphaphong, Tổng thư ký FAT, chia sẻ với Siamsport sáng 4/8: "Công ty tổ chức Thai League cùng các CLB thành viên đã họp để tính toán cho mùa giải mới. Lịch trình có thể bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia. Thái Lan sẵn sàng tổ chức tập trung AFF Cup để giảm bớt áp lực về thời gian cách ly với các cầu thủ. Nếu điều này thành hiện thực, tôi tin các CLB sẽ sẵn sàng nhả người cho ĐTQG".

Brazil công bố đội hình "khủng" chuẩn bị đối đầu với ĐT futsal Việt Nam ở World Cup 2021

Ngày 4/8, HLV Marquinhos Xavier đã công bố đội hình của ĐT futsal Brazil tham dự VCK futsal World Cup 2021. Theo đó, nhà ĐKVĐ  thế giới đến Luthiania với 16 cầu thủ. Trong bản danh sách này, có một nửa số tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, cụ thể là châu Âu. 

Họ gồm thủ môn Guitta đang chơi futsal ở Bồ Đào Nha, fixo (hậu vệ) Marlon cùng 2 ala (tiền vệ) Dyego , Gadeia, 2 pivot (tiền đạo) Ferrão và Pito đang thi đấu ở Tây Ban Nha, ala Bruno đang chơi bóng ở Nga. Brazil sẽ là đối thủ mạnh nhất nằm chung bảng đấu với Việt Nam ở VCK World Cup Futsal năm nay.

HCV SEA Games của Trọng Hoàng được đấu giá 207 triệu đồng

Tấm HCV SEA Games 2019 của Trọng Hoàng mang ra đấu giá mua máy thở cho các bệnh nhân Covid-19 đã được một luật sư từ Singapore trả 207 triệu đồng. Được biết, người sở hữu tấm HCV “đời người” của Trọng Hoàng là luật sư Nguyễn Trí Đức hiện đang sinh sống tại Singapore. 

ĐT Australia gặp sự cố bẽ mặt trước 1 tháng gặp ĐT Việt Nam

Một số tuyển thủ bóng đá ĐT Australia đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu trong thời gian tới khi vướng vào sự cố uống rượu bia, gây gổ với đội Rugby Australia. Điều này có thể khiến Australia không có lực lượng mạnh nhất khi làm khách trên sân của ĐT Việt Nam vào ngày 7/9 tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Eriksen trở lại Inter Milan tập luyện

Đúng như dự kiến, Christian Eriksen đã trở lại CLB Inter Milan để kiểm tra y tế. Tiền vệ người Đan Mạch có buổi gặp mặt các đồng đội và thông báo thể trạng với các bác sĩ của đội. Theo tiết lộ, mọi chỉ số của Eriksen đã bình thường trở lại nhưng cầu thủ này vẫn phải tập luyện theo chế độ của các bác sĩ Đan Mạch đưa ra.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/8: Con trai huyền thoại Ballack qua đời vì tai nạn thương tâm - 4

Eriksen đã có mặt tại Inter Milan

Tottenham nhận lời xin lỗi từ tờ TalkSport

Mới đây, trang chủ của Tottenham đăng tải thông báo chấp nhận lời xin lỗi từ tờ TalkSport sau sự cố diễn ra trong chương trình ngày 3/8. Theo đó, một người gọi điện tới chương trình phát thanh của TalkSport đã có những phát ngôn xúc phạm người Do Thái, chủ tịch Daniel Levy về thương vụ Harry Kane.

Serie A bất ngờ gặp khó

Theo báo chí Ý đưa tin, giải VĐQG Italia (Serie A) chưa thể bán bản quyền tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi do đài BeIN Sport rút lui khỏi bàn đàm phán. Người phát ngôn của Serie A tiết lộ đang cố gắng đàm phán với một số đài truyền hình khác tại khu vực này và từ chối đưa ra lý do vì sao BeIN Sport từ bỏ.

Arsenal gây bất ngờ cho Buyako Saka

Arsenal gây bất ngờ cho tài năng trẻ Buyako Saka với bức tường dài được dán kín những lá thư động viên cầu thủ này. Trước đó, Saka trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và phân biệt chủng tộc sau khi sút hỏng luân lưu tại chung kết EURO 2021.

Con trai Carragher chơi bóng đá chuyên nghiệp

Con trai của huyền thoại Liverpool Jamie Carragher, James Carragher quyết định theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau khi ký hợp đồng với CLB Wigan. Bốn năm trước, James bị học viện bóng đá Liverpool trả về nhưng không từ bỏ ước mơ. Mùa trước, cầu thủ này đóng vai trò lớn trong đội hình U18 Wigan vô địch Professional Development League.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT