Tin mới nhất bóng đá tối 11/1: Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời vì tai nạn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá cập nhật tối 11/1: Cựu tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Ahmet Calik vừa qua đời ở tuổi 27 vì tai nạn xe hơi khi đang lưu thông trên đường cao tốc.

Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời sau tai nạn thương tâm

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này. Được biết, Calik đã mất kiểm soát khi lái xe trên đường cao tốc ở thủ đô Ankara. Vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng thứ Ba theo giờ địa phương.

Tin mới nhất bóng đá tối 11/1: Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời vì tai nạn - 1

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận Calik là người duy nhất có mặt trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Chiếc xe đã bị lật ngửa và bay ra khỏi đường cao tốc. Lực lượng y tế đã tới hiện trường để cứu hộ nhưng xác nhận rằng Clik đã qua đời trước đó.

Calik sinh năm 1994, từng có vinh dự khoác áo ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ ở tuổi 21. Anh đã ra sân 8 lần trong màu áo ĐTQG từ năm 2015 đến năm 2017. Mặc dù có tên trong danh sách tham dự EURO 2016 của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Calik đã không được sử dụng trong suốt giải đấu. Cầu thủ này đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho ĐTQG ở trận giao hữu với Hy Lạp hồi tháng 3/2017. Đây cũng là trận đấu quốc tế cuối cùng của Kalik.

Văn Lâm được Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng

Trước khi mùa giải 2022 khởi tranh, CLB Cerezo Osaka gia hạn với 4 cầu thủ. Hai cái tên được công bố hôm 11/1 là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Adam Taggart. Các thông tin chi tiết về bản hợp đồng như thời hạn, mức lương không được tiết lộ.

Modric được Real Madrid tưởng thưởng

Theo AS, Chủ tịch Florentino Perez quyết định giữ chân Modric thêm một mùa nhằm ghi nhận đóng góp của tiền vệ 36 tuổi. Hợp đồng hiện tại của Modric có thời hạn đến hết tháng 6 năm nay. Khi ký giao kèo mới, thu nhập của Modric giảm 10% so với hiện tại (khoảng 200.000 euro/tuần - PV) để giúp Real tái cơ cấu quỹ lương.

Kroos thừa nhận muốn gắn bó trọn đời với Real

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky TV, Kroos cho biết anh muốn gắn bó trọn đời với Real Madrid. "Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây và đó là điều dễ hiểu. Tôi không thể trả lời chính xác khi nào sẽ giải nghệ nhưng tôi không mất thời gian suy nghĩ về việc gắn bó với Real. Tôi biết những gì đội bóng đã mang lại cho tôi", ngôi sao người Đức chia sẻ.

Tin mới nhất bóng đá tối 11/1: Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời vì tai nạn - 2

Kroos muốn gắn bó trọn đời với Real Madrid

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Kroos vẫn là một cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ancelotti. Trong gần 8 mùa giải ở Real Madrid, ngôi sao người Đức là cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất đội khi thực hiện nhiều đường kiến tạo nhất, đóng góp đường chuyền dẫn đến nhiều pha dứt điểm nhất.

Rangnick hài lòng với màn trình diễn của Van De Beek

Tiền vệ Donny Van De Beek đã không ra sân đá chính cho Man United ở vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan đã được tung vào sân ở phút thứ 72 thay Cavani. Sự xuất hiện của Van De Beek giúp lối chơi của MU cân bằng hơn và HLV Rangnick khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của cựu tiền vệ Ajax. Dẫu vậy, chiến lược gia người Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng để Van De Beek đá chính ở những trận cầu tiếp theo.

Barca có binh hùng tướng mạnh, quyết đấu Real Madrid

HLV Xavi có trong tay gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất cho trận "El Clasico" tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng chú ý, trong danh sách của Barcelona có sự xuất hiện của Fati, Araujo và Frenkie de Jong.

Tin mới nhất bóng đá tối 11/1: Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời vì tai nạn - 3

Barca (áo sẫm) đã sẵn sàng đối đầu với Real Madrid

Như vậy, Fati trở lại sau khi lỡ 11 trận vì chấn thương đầu gối ở trận hòa Celta Vigo vào đầu tháng 11/2021. Trong khi đó, De Jong bình phục chấn thương ở trận thắng Linares Deportivo tại Cúp Nhà vua và sẵn sàng ra sân.

Liverpool mất thêm trụ cột trước Arsenal

HLV Jurgen Klopp cho rằng quyết định hoãn trận lượt đi bán kết Carabao Cup giữa Liverpool và Arsenal là sai lầm. Theo ông thầy người Đức, Trent Alexander-Arnold là trường hợp dương tính duy nhất được phát hiện tại CLB trước thời điểm diễn ra trận đấu với Arsenal.

Ibrahimovic đạt được cột mốc sau Ronaldo

Bàn mở tỷ số vào lưới Venezia giúp Zlatan Ibrahimovic chọc thủng lưới CLB thứ 80 trong sự nghiệp ở 5 giải hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha). Đội đầu tiên bị anh phá lưới là Brescia mùa 2004/05, khi Ibrahimovic khoác áo Juventus. Ibrahimovic trở thành cầu thủ thứ hai lập được kỳ tích này sau Cristiano Ronaldo.

CĐV Tottenham giận dữ với Ndombele

Ở trận đấu với Morecambe tại vòng 3 FA Cup, tiền vệ Tanguy Ndombele đã bị CĐV Tottenham la ó dữ dội. Cầu thủ người Pháp chậm rãi bước ra sân khi bị thay người trong thời điểm đội nhà đang bị dẫn trước 0-1. Ndombele sau đó đã đi thẳng xuống đường hầm khiến NHM Tottenham thêm tức giận và cho rằng đó là hành động thiếu sự tôn trọng.

Barcelona đăng kí cho Ferran Torres ở La Liga

Trên trang chủ, Barcelona xác nhận đã hoàn tất thủ tục đăng kí thi đấu cho tân binh người Tây Ban Nha. Barca đăng kí thành công thành công cho Ferran Torres sau khi Umtiti đồng ý giảm lương và kí hợp đồng mới. Trước đó, Umtiti giữ thái độ cương quyết không giảm lương, nhưng được Chủ tịch Laporta và HLV Xavi hứa hẹn sẽ tạo điều kiện ra sân nên đồng ý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT