Soi trận HOT vòng loại World Cup: Anh gặp khó với Hungary, Italia gặp đối thủ quá yếu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Nhận định bóng đá, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu) Gần 2 tháng sau khi gặp nhau tại Wembley trong trận chung kết EURO, ĐT Anh và Italia giờ sẽ tập trung vào mục tiêu World Cup với những trận gặp hai đối thủ Đông Âu ở vòng loại.

Hungary – Anh: 1h45, 3/9, bảng I

ĐT Anh đã đoạt điểm tối đa sau 3 trận đầu tiên của vòng loại trong khi Hungary xếp ngay sau họ với 2 thắng & 1 hòa. Hungary bất chấp bị đánh giá yếu nhất bảng “tử thần” tại EURO lại cầm hòa được Pháp và suýt cho Đức về nước, và họ có đội hình chất lượng để gây khó khăn cho Anh.

Soi trận HOT vòng loại World Cup: Anh gặp khó với Hungary, Italia gặp đối thủ quá yếu - 1

Hungary gây ấn tượng tại EURO dù bị loại

Trước EURO, Hungary đã có chuỗi 11 trận không thua ở mọi giải đấu, tuy nhiên 2 trận thắng của họ ở vòng bảng là trước những nhược tiểu Andorra & San Marino trong khi trận hòa 3-3 trước Ba Lan là bởi bàn gỡ hòa muộn của Robert Lewandowski. Dù vậy sự bền bỉ của Hungary là khó có thể phủ nhận.

Trong khi đó sức ép cho HLV Gareth Southgate đã giảm đi rất nhiều sau khi ông đưa Anh tới ngôi Á quân châu Âu và chỉ chịu thua trong loạt luân lưu. Ở một bảng đấu có độ khó không cao, Anh đã thắng San Marino, Albania và Ba Lan mà chỉ 1 lần thủng lưới, và trước trận gặp Italia ở chung kết EURO “Tam Sư” đã có chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, giữ sạch lưới tới 10 trận trong số đó.

Việc vắng mặt khá nhiều tiền đạo khiến ĐT Anh có khả năng trao cơ hội cho Patrick Bamford, người được triệu tập trong đợt này giữa lúc Ings, Rashford, Watkins và Calvert-Lewin ở nhà. Southgate không có Foden, Ben White và Dean Henderson do chấn thương và ông cũng không gọi Ben Chilwell, nhưng gần như mọi thành viên đá chính ở EURO đều có mặt đầy đủ.

Soi trận HOT vòng loại World Cup: Anh gặp khó với Hungary, Italia gặp đối thủ quá yếu - 2

ĐT Anh vẫn có phần lớn các trụ cột dự EURO ở đợt tập trung hiện tại

Trong khi đó Hungary sẽ đón sự trở lại của Dominik Szoboszlai, tiền vệ của Leipzig không đá tại EURO do chấn thương. Lực lượng Hungary được HLV Marco Rossi gọi lên chỉ có 2 cầu thủ đá EURO không có mặt, nhưng một số cầu thủ có chất lượng như Loic Nego và Gergo Lovrencsics cũng đã không thể tập trung vì chấn thương & Covid.

Đây sẽ là trận đấu khó cho Anh bởi lối chơi chắc chắn của Hungary, nhưng các học trò của Southgate là một đội quân thiện chiến đã quen cách đá của nhau và họ cũng đã vào đà ở mùa giải CLB. Một chiến thắng là trong tầm tay, nhưng có thể chỉ là tối thiểu.

Đội hình dự kiến:

Hungary: Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Bolla, Schafer, Szoboszlai, Nagy, Fiola; Sallai, Ad. Szalai.

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Grealish; Kane

Dự đoán: Anh thắng 1-0.

Italia – Bulgaria: 1h45, 3/9, bảng C

Sau khi giành được vinh quang châu lục, giờ Italia sẽ nhắm tới việc tiếp tục thành tích hoàn hảo ở vòng loại cúp thế giới. Họ đã không lọt lưới bàn nào sau 3 trận đầu tiên và hiện đang nhắm đến mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại đang ở con số 34, trước một đối thủ họ đã hạ 2-0 hồi mùa xuân năm nay tại Sofia.

Soi trận HOT vòng loại World Cup: Anh gặp khó với Hungary, Italia gặp đối thủ quá yếu - 3

Italia có lực lượng không thay đổi nhiều sau chức vô địch EURO

Bảng C chỉ có Thụy Sĩ được xem là đối thủ khó cho Italia và họ sẽ gặp nhau ngay tháng này, do đó HLV Roberto Mancini không muốn các học trò chơi uể oải trước Bulgaria, dù đội tuyển này mới chỉ giành được 1 điểm trước Bắc Ireland và thắng chỉ 2/28 trận gần nhất. Bulgaria lần cuối dự World Cup đã là năm 1998 và đang trong giai đoạn xuống dốc mạnh về khả năng đào tạo nhân tài bóng đá.

Mancini triệu tập một đội hình Italia giống như EURO và dù Andrea Belotti phải vắng mặt do chấn thương, ông vẫn có Immobile, Kean, Raspadori và Scamacca cho các vị trí tiền đạo cắm. Nicolo Zaniolo sau thời gian dài dưỡng thương đã trở lại, trong khi tân đội trưởng AC Milan Davide Calabria được gọi thay thế Manuel Lazzari bị đau ở vị trí hậu vệ phải.

Bulgaria dự kiến sẽ có sự góp mặt của 2 hậu vệ Valentin Antov (Monza), Petko Hristov (Spezia) và tiền đạo Atanas Iliev (Ascoli), 3 cầu thủ đang thi đấu CLB ở Italia. Tiền đạo Kiril Despodov sẽ đá chính trên hàng công của sơ đồ 3-5-2 sau khi đã chọc thủng lưới Thụy Sĩ.

Sức mạnh tấn công của Bulgaria là rất nhỏ nên ngay cả nếu hàng công Italia chơi không quá bùng nổ, họ vẫn thừa sức ghi khoảng 2 bàn. Đây cũng sẽ là dịp để Mancini khám phá những nhân lực & giải pháp tấn công mới để chuẩn bị cho chuyến đi Qatar năm sau.

Đội hình dự kiến:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Chiesa.

Bulgaria: Mihaylov; Hristov, Antov, Bozhikov; Nedelev, Malinov, Kostadinov, Chochev, Karagaren; Despodov, Delev.

Dự đoán: Italia thắng 2-0.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT