Sốc lý do hoãn vụ MU mua De Jong: Barcelona chưa dám bán vì... nợ lương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona chưa dám bán Frenkie De Jong cho MU là vì còn nợ tiền vệ này một khoản lớn về lương và thưởng.

Barcelona đang xoay giới mộ điệu “như chong chóng” với những luồng thông tin trái chiều nhất là trong thương vụ Frenkie De Jong. Có thời điểm báo chí đưa tin đôi bên đã thỏa thuận xong xuôi nhưng hiện tại, chủ tịch Laporta lại tuyên bố “tiền vệ này không phải để bán”.

Sốc lý do hoãn vụ MU mua De Jong: Barcelona chưa dám bán vì... nợ lương - 1

Thương vụ MU mua De Jong tưởng như đã xong mà vẫn dùng dằng mãi

Tương tự như vậy là câu chuyện tiền nong của CLB. Một mặt họ phải bán 10% bản quyền truyền hình để trang trải nợ nần, một mặt đội bóng này lại hỏi mua cầu thủ khắp nơi. Vậy đâu là sự thật đối với Barcelona ở thời điểm hiện tại?

Giữa những luồng thông tin trái chiều, tờ Sport của Tây Ban Nha vừa tiết lộ sự thật gây sốc. Đó là Barcelona chưa dám bán Frenkie De Jong cho MU là vì… vẫn đang nợ lương cầu thủ này dù đã đạt thỏa thuận từ lâu. Nguồn tin tiết lộ Barcelona đã đồng ý mức giá 65 triệu euro kèm thêm 20 triệu euro có điều kiện.

Tuy nhiên, đội bóng này chưa dám để tiền vệ người Hà Lan ra đi bởi họ cần phải thanh toán số tiền còn nợ lên tới hơn 27 triệu euro. Theo giải thích từ nguồn tin, tiền vệ người Hà Lan gia nhập Barcelona năm 2019 với mức lương 14 triệu euro.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện nên Barcelona xin các cầu thủ chậm lương với con số là 12% và sẽ hoàn trả trong những mùa giải kế tiếp nên De Jong chỉ nhận được 12,32 triệu euro. Không những vậy, đội chủ sân Nou Camp còn đạt thỏa thuận nợ lương của tiền vệ người Hà Lan trong 2 mùa kế tiếp vì lý do tương tự.

Sốc lý do hoãn vụ MU mua De Jong: Barcelona chưa dám bán vì... nợ lương - 2

Barca còn đang nợ hơn 17 triệu euro tiền lương của Frenkie De Jong

Cụ thể, De Jong chỉ nhận được mùa 2020/21 là 11 triệu euro và mùa giải trước, con số này là 5 triệu euro. Điều này đồng nghĩa với việc Barcelona đang nợ khoảng 17,68 triệu euro tiền lương của cựu cầu thủ Ajax. Ngoài ra, họ cũng chưa phát thưởng của De Jong.

Theo hợp đồng giữa đôi bên, De Jong sẽ nhận được 4 triệu euro nếu thi đấu đủ 60% số trận của Barcelona trong 2 mùa gần nhất. Tiền vệ người Hà Lan đã làm được điều này nhưng số tiền thưởng chưa thấy đâu. Đội chủ sân Nou Camp còn phải thanh toán 5,7 triệu euro tiền phí trung thành sau 2 năm thi đấu của De Jong.

Như vậy, đội bóng xứ Catalunya đang nợ riêng Frenkie De Jong số tiền lên tới hơn 27 triệu euro. Họ sẽ phải thanh toán cho tiền vệ người Hà Lan ngay lập tức nếu để cầu thủ này chuyển sang MU. Đó là lý do Laporta vẫn đang “xoay” đội bóng chủ sân Old Trafford trên bàn chuyển nhượng.

Nếu De Jong ở lại, Barcelona cũng sẽ chẳng vui bởi họ sẽ bắt đầu "trả nợ" từ mùa giải này. Theo hứa hẹn, tiền vệ này sẽ nhận được 18 triệu euro trong mùa giải này và số tiền nợ còn lại trong mùa giải 2023/24. Có lẽ bởi vậy, Joan Laporta đang ép De Jong tiếp tục giảm lương nếu muốn ở lại Barcelona như tuyên bố gần đây.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT