Rooney lỡ hẹn xem Ronaldo ra mắt MU, Berbatov lo ngại thể lực của CR7

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Là đồng đội thân thiết thời còn chung chiến tuyến ở MU nhưng Wayne Rooney sẽ không đến dự khán lần ra mắt thứ hai của Cristiano Ronaldo.

Rooney hiện đang là HLV trưởng của CLB Derby County tranh tài tại giải hạng Nhất Anh, và theo lịch trình bình thường, anh sẽ có trận đấu vào cuối tuần. Tuy nhiên Rooney sẽ có một cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, khi Derby County sẽ ra sân vào đêm nay (giờ Hà Nội).

Rooney lỡ hẹn xem Ronaldo ra mắt MU, Berbatov lo ngại thể lực của CR7 - 1

Rooney là đồng đội ăn ý của Ronaldo thời còn chơi cho MU

Những tưởng đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Rooney được đến sân Old Trafford chứng kiến lần ra mắt thứ hai của người đồng đội thân thiết Ronaldo trong màu áo MU. Tuy nhiên, bất ngờ là “Gã Shrek” đã không thể sắp xếp để đến được vì một lý do gia đình.

Trên The Sun, Rooney đã trực tiếp lý giải về điều này: “Hai đứa con trai của tôi cũng có những trận đấu của chúng vào hôm thứ Bảy, nên tôi sẽ đảm nhận việc đưa chúng đi và làm lái xe taxi hôm đó. Đương nhiên tôi sẽ vẫn theo dõi MU, tôi muốn họ thi đấu tốt, thật tuyệt khi họ đưa Cristiano trở lại”.

Bình luận thêm về Ronaldo ở lần trở lại này, Rooney cho hay: “Chính Cristiano sẽ hiểu rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như ở Tây Ban Nha hay Italia. Đây là một giải đấu đề cao thể lực, nhưng cậu ấy hiểu rõ nó, bởi đã từng chơi ở đây. Tôi chắc rằng cậu ấy đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng để tiến lên, ghi những bàn thắng cho MU”.

Rooney cũng tin rằng sự trở lại của Ronaldo là mảnh ghép cuối cùng trong bộ máy của MU, có thể giúp họ giành lại ngôi vương kể từ năm 2013. “Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tinh thần của cậu ấy sẽ được truyền lại cho các cầu thủ trẻ, Cristiano sẽ tiếp tục trở thành một nhân vật lớn tại đây, tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng”, Rooney nói.

Ở một động thái khác, một cựu cầu thủ MU cũng từng sát cánh với Ronaldo trên mặt trận tấn công của MU là Dimitar Berbatov cho rằng sẽ khó để CR7 đá chính tất cả các trận cho đội.

“Đừng quên Ronaldo đã 36 tuổi và Premier League đang diễn ra rất tốc độ với rất nhiều trận đấu”, Berbatov nói. “Do đó, cậu ấy chắc chắn sẽ được dùng luân phiên như mọi người. Các cầu thủ sẽ cần phải xoay vòng, nhưng tôi hy vọng Ronaldo sẽ xuất phát trong các trận đấu quan trọng. Khi trận đấu diễn ra không suôn sẻ, bạn cần một người đặc biệt có thể mang lại hy vọng giành chiến thắng”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT