Ronaldo "nóng máy" tái xuất Ngoại hạng Anh: Tottenham run rẩy, Chelsea không ngán

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việc trở lại khoác áo MU là cơ hội Cristiano Ronaldo gia tăng thành tích ghi bàn vào lưới các đội bóng quen thuộc ở Ngoại hạng Anh.

Ronaldo đã trở lại MU sau 12 năm xa cách. Siêu sao người Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ đá trận ra mắt MU trong cuộc tiếp đón Newcastle ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này hoặc chuyến làm khách tới sân của Young Boys ở Champions League vào giữa tuần tới, tùy thuộc vào thể trạng của cầu thủ 36 tuổi.

Ronaldo "nóng máy" tái xuất Ngoại hạng Anh: Tottenham run rẩy, Chelsea không ngán - 1

Ronaldo đã "nóng máy"

Ronaldo đã có buổi tập đầu tiên trong màu áo MU sau khi hoàn thành 5 ngày cách ly theo quy định của Chính phủ Anh. Tuy nhiên, CR7 mới chỉ tập luyện với một số đồng đội bởi hầu hết các trụ cột của “Quỷ đỏ” đều làm nhiệm vụ quốc tế trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua.

Newcastle sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu Ronaldo không thi đấu vào cuối tuần này bởi họ là một trong những đội bóng thường xuyên bị anh chọc thủng lưới trong quá khứ. Cụ thể, chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 6 bàn thắng và đóng góp 5 đường kiến ​​tạo trong 11 lần chạm trán “Chích chòe” trước đây, bao gồm 1 cú hat-trick ấn tượng trong chiến tích thắng 6-0 tại Old Trafford vào tháng 1/2008.

Tuy nhiên, Newcastle chưa phải là đội bóng Anh bị Ronaldo chọc thủng lưới nhiều nhất, “danh hiệu không ai muốn nhận” này hiện đang thuộc về Tottenham. CR7 đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo trong 18 lần đối mặt “Gà trống” trước đây, trong đó có 6 bàn cho MU và 4 bàn trong 4 trận Champions League khi còn đang khoác áo Real Madrid.

Ronaldo "nóng máy" tái xuất Ngoại hạng Anh: Tottenham run rẩy, Chelsea không ngán - 2

Tottenham là đội bóng Anh bị Ronaldo "xé lưới" nhiều nhất

Các CĐV MU hẳn vẫn còn nhớ cú đúp của Ronaldo giúp MU ngược dòng gây chấn động trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford trên đường đến với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2008/09. Ở trận đấu đó, “Quỷ đỏ” bị dẫn trước 0-2 cho đến phút 57 trước khi ghi liên tiếp 5 bàn thắng.

Aston Villa, đối thủ của MU vào cuối tháng 9, cũng từng bị ​​Ronaldo chọc thủng lưới 9 lần trong 14 trận gặp nhau trước đây. Arsenal cũng là một trong những đội bóng ưa thích của CR7. Chân sút người Bồ Đào Nha từng ghi tới 6 bàn vào lưới “Pháo thủ”, đáng chú ý nhất là cú đúp trong trận bán kết lượt về Champions League 2009 ngay tại Emirates.

Ronaldo cũng từng ghi 5 bàn vào lưới Man City, trong đó có 4 pha lập công khi đang chơi cho MU. Nhưng hiện tại, đội chủ sân Etihad đang là thế lực ở Ngoại hạng Anh và sẽ rất khó để CR7 chọc thủng lưới đối thủ cùng thành phố với “Quỷ đỏ”.

Cầu thủ 36 tuổi cũng từng ghi 3 bàn thắng vào lưới Liverpool, bao gồm 1 bàn tại Anfield cho Real Madrid ở vòng bảng Champions League mùa giải 2014/15. Trong khi đó, Chelsea là khắc tinh thực sự của Ronaldo với chỉ 1 bàn thắng và 2 đường kiến ​​tạo trong 15 lần chạm trán nhau trước đây.

Wolves, Norwich, Leicester, Leeds và Crystal Palace là những đội bóng mà Ronaldo chưa 1 lần ghi bàn. Hàng thủ của các đội bóng này chắc chắn sẽ phải theo kèm CR7 kỹ lưỡng ở mùa giải năm nay nếu không muốn trở thành những nạn nhân tiếp theo bị cầu thủ 36 tuổi chọc thủng lưới.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Bằng chứng trong 3 mùa giải gần nhất ở Juventus, chân sút người Bồ Đào Nha lần lượt ghi tới 28, 37 và 36 bàn trên mọi đấu trường.

Dẫu biết rằng Serie A và Ngoại hạng Anh có sự khác biệt không nhỏ nhưng một điều chắc chắn là khao khát cháy bỏng của Ronaldo sẽ vẫn đem đến mối đe dọa cho các đội bóng ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù trong lần trở lại này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT