Rodgers vướng "lời nguyền năm thứ 3" ở Leicester, MU hả hê vì điều khoản lạ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU vẫn luôn đặt Brendan Rodgers vào tầm ngắm và chờ đợi cơ hội để bổ nhiệm vị HLV người Bắc Ireland vào ghế nóng tại sân Old Trafford. Theo tiết lộ của báo chí Anh, cơ hội để "Quỷ đỏ" thành công là không nhỏ.

HLV Brendan Rodgers dẫn Leicester kể từ ngày 26/2/2019. Như vậy, nhà cầm quân người Bắc Ireland làm việc ở sân King Power sắp tròn 3 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ tư. Cho đến nay, sau 136 trận cùng "Bầy cáo", tỷ lệ chiến thắng của HLV Rodgers là 50%, với 68 trận thắng, 28 trận hòa và 40 trận thua.

Rodgers vướng "lời nguyền năm thứ 3" ở Leicester, MU hả hê vì điều khoản lạ - 1

HLV Rodgers có thể đến MU vào mùa tới

Nhưng có một thông số mà tờ Daily Mail đưa ra khiến các fan Leicester lo lắng. Theo đó, vị HLV 48 tuổi này chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào bước sang mùa thứ tư. Điều đó đã xảy ra với Rodgers ở các CLB trong quá khứ là Watford, Reading, Swansea City, Liverpool và Celtic. Tất cả các đội bóng này, HLV Rodgers đều ghi dấu ấn không nhỏ, nhưng rồi cũng chỉ có thể trụ tối đa đến mùa thứ ba.

Với bối cảnh hiện tại, khả năng không nhỏ là HLV Brendan Rodgers sẽ rời bỏ Leicester mà đi. Hiện tại "Bầy cáo" đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Những năm qua, Leicester dù ghi dấu ấn đậm nét nhưng vẫn đang trở nên bất lực trong mục tiêu giành vé dự Champions League.

Trong khi đó, tham vọng của vị tướng người Bắc Ireland luôn là những CLB hàng đầu với sân chơi cao nhất là giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Mặt khác, HLV Rodgers cũng khao khát thành công Ngoại hạng Anh, điều mà ông từng ở rất gần trong mùa giải 2013/14 với Liverpool.

Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo MU vẫn đang theo sát Brendan Rodgers và sẽ đưa ông về Old Trafford khi có cơ hội. Không phải tự nhiên mà đội chủ sân Old Trafford chỉ ký hợp đồng 6 tháng với HLV Rald Rangnick. Đơn giản vì vị HLV người Đức không nằm trong kế hoạch dài hơi của "Quỷ đỏ", trừ khi ông hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình.

Tờ Manchester Evening News mới đây tiết lộ, điều khoản giải phóng hợp đồng của HLV Brendan Rodgers với Leicester sẽ được kích hoạt nếu có một đội bóng thuộc nhóm dự Champions League tiếp cận ông, và nó trị giá 8 triệu bảng Anh. Vì thế, nếu MU quyết tâm bổ nhiệm vị HLV từng dẫn dắt kẻ thù Liverpool, họ hoàn toàn đủ khả năng thành công.

Trong khoảng thời gian dẫn dắt "Bầy cáo", HLV Rodgers từng giúp CLB này giành 1 danh hiệu FA Cup, đồng thời cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League trong cả hai mùa giải gần đây. Đây được xem như cơ sở để "Quỷ đỏ" tự tin Rodgers có thể đưa đội nhà trở lại thời kỳ hoàng kim.

Giai đoạn trước khi MU bổ nhiệm HLV Ralf Rangnick vào ghế tạm quyền, báo chí Anh khẳng định Rodgers đã bắt đầu tìm nhà ở vùng Cheshire, gần Manchester. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã chìm xuồng do "Quỷ đỏ" đang có vị HLV tạm quyền người Đức. Nhưng vào cuối mùa giải 2021/22 này, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT