"Ông trùm" Shahid Khan: "Kẻ ngông cuồng" muốn mua sân Wembley, giúp Fulham đổi đời
Tỷ phú Shahid Khan sẽ được xem như người hùng với các fan Fulham nếu CLB này giành được vé dự Champions League trong tương lai.
Các tỷ phú, ông chủ giàu tiềm lực tài chính lẫn quyền lực, luôn đóng vai trò chủ chốt trong mỗi thành công của các đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Hãy cùng tìm hiểu về những "ông trùm" đáng chú ý nhất ở xứ sở sương mù qua loạt bài của chúng tôi từ 22/3! Mời các bạn đón đọc phần trước "Ông trùm" Stan Kroenke: "Vua Midas" của Arsenal và tham vọng bá chủ chưa thành |
Với việc Premier League nhiều khả năng sẽ có 5 suất dự Champions League mùa sau, cùng với khoảng cách điểm số sít sao giữa các đội từ thứ 4 đến thứ 10 (tối đa chỉ 7 điểm), cuộc đua giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Fulham không có nhiều cơ hội đua vô địch, nhưng việc họ có thể cạnh tranh một vị trí trong top 5 đã là điều rất đáng mừng. Lúc này trên BXH, Fulham đang xếp thứ 8 và chỉ kém đội xếp thứ 5 Man City đúng 3 điểm.
Fulham dù ít cơ hội nhưng vẫn có thể đoạt suất dự Champions League mùa sau, thay vì chật vật trụ hạng
Người hâm mộ Fulham cũng có thể tự hào khi CLB của họ được điều hành bởi một ông chủ vô cùng tỉnh táo. Tỷ phú Shahid Khan đã làm được điều mà fan Manchester United có lẽ chỉ có thể mơ lúc này: Một ông chủ giúp CLB mạnh lên, ổn định, ít nợ và giàu tham vọng.
Giấc mơ Mỹ thực sự
Shahid Khan hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 13,3 tỷ USD và nằm trong top 170 người giàu nhất thế giới. Ông được xem là "ông trùm" trong ngành cung cấp phụ tùng ô tô. Nhìn vào cái tên và vẻ ngoài của ông, nhiều người có thể nghĩ rằng Shahid Khan giàu có nhờ gia thế, hoặc mối quan hệ với các hoàng gia Trung Đông.
Thế nhưng, Shahid Khan sinh ra tại Pakistan trong một gia đình trung lưu. Cha ông là thợ buôn bán dụng cụ đo đạc xây dựng, còn mẹ là giáo viên dạy toán. Nhờ ý chí vươn lên, ông đã sang Mỹ du học từ năm 16 tuổi, theo học ngành kỹ sư và tự trang trải cuộc sống bằng tiền học bổng cùng công việc rửa bát thuê. Khi còn chưa tốt nghiệp, ông đã bắt đầu làm việc cho một tập đoàn sản xuất ô tô. Sau khi tốt nghiệp, ông nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc.
Shahid Khan trên trang bìa của tạp chí Forbes năm 2012: "Khuôn mặt của Giấc mơ Mỹ"
Chỉ 13 năm sau khi đặt chân đến Mỹ, Shahid Khan mua lại chính tập đoàn đã từng thuê mình và biến nó thành một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ, cung cấp linh kiện cho ba "đại gia" General Motors, Ford và Chrysler. Nhờ những bước đi chiến lược, đến năm 2019, tập đoàn Flex-N-Gate của ông đã có 25.000 nhân viên cùng 69 nhà máy trên toàn cầu, trải dài từ Bắc Mỹ, Trung Quốc, Tây Âu cho đến Argentina.
Không chỉ giàu có, Shahid Khan còn có sự "Mỹ hóa" đáng kể, ông kết hôn với một phụ nữ Mỹ, định cư tại Chicago và là nhà tài trợ của nhiều quỹ từ thiện tại thành phố này. Ông cũng từng quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama năm 2008. Đến năm 2012, tạp chí Forbes đưa hình ảnh ông lên trang bìa trong số đặc biệt về "Giấc mơ Mỹ".
"Ông trùm" định gây sốc với thương vụ mua sân Wembley
Shahid Khan bước chân vào lĩnh vực thể thao năm 2011 khi mua lại CLB bóng bầu dục Jacksonville Jaguars thuộc giải NFL. Tuy nhiên, cho đến nay, Jaguars chưa gặt hái được nhiều thành công, với chỉ hai lần giành vé dự vòng play-off.
Con trai Tony Khan cùng bố Shahid Khan
Năm 2013, Shahid Khan đầu tư vào bóng đá khi mua lại Fulham từ tỷ phú Mohamed Al Fayed. Khi đó, Fulham là đội bóng đã có chỗ đứng vững chắc tại Premier League. Thế nhưng, kỷ nguyên của Shahid Khan mở đầu không mấy suôn sẻ, Fulham xuống hạng ngay trong mùa đầu tiên dưới quyền chủ mới, thậm chí suýt tụt xuống League One ở mùa tiếp theo.
Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi con trai của Shahid Khan, Tony Khan, bắt đầu giữ vai trò giám đốc điều hành tại CLB. Dưới sự điều hành của Tony, Fulham dần tiến bộ và giành vé trở lại Premier League vào năm 2018. Tuy nhiên, đội bóng vẫn thiếu sự ổn định, với hai lần thăng hạng và hai lần xuống hạng trong những năm tiếp theo. Chỉ sau mùa giải 2020/21, Fulham mới thực sự bước vào giai đoạn ổn định như hiện tại.
Bố con nhà Khan đã mắc không ít sai lầm trong quá trình điều hành CLB, nhưng điều không thể phủ nhận là họ có trách nhiệm và biết sửa sai. Việc đặt niềm tin vào HLV Marco Silva là một minh chứng rõ ràng, cùng với đó là những thương vụ chuyển nhượng chất lượng như Mitrovic, Palhinha, Lukic, Smith Rowe, Bassey...
Fulham trở thành một đội vững chân ở Premier League dưới thời Marco Silva
Những tiểu tiết cũng góp phần tạo nên thành công. Trước đây, Fulham từng gặp khó khăn vì chính sách chuyển nhượng chậm chạp, các tân binh thường đến vào cuối kỳ chuyển nhượng, không có đủ thời gian làm quen với đội hình và rèn thể lực. Giờ đây, vấn đề này đã được giải quyết, giúp HLV Marco Silva luôn có trong tay những cầu thủ sẵn sàng thi đấu.
Shahid Khan vẫn rất giàu tham vọng và sẵn sàng đầu tư mạnh tay. Ông đã thiết lập mạng lưới tuyển trạch viên rộng khắp, hợp tác với nhiều đội bóng hạng dưới tại Ý, đồng thời từng có ý định mua lại sân Wembley với giá 800 triệu bảng năm 2018 (dù không thành công). Cụ thể, Shahid Khan khi đó đã lên kế hoạch đàm phán với liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhằm đạt thống nhất mua lại sân vận động Wembley.
Ông cho rằng việc mua lại Wembley nằm trong lộ trình phát triển đưa môn bóng bầu dục trở nên phổ biến hơn tại Anh. Khoản tiền được chia làm hai phần, 300 triệu bảng và 500 triệu bảng. FA sử dụng 300 triệu bảng phát triển cơ sở hạ tầng tại Wembley, 500 triệu bảng còn lại dành cho các dự án mới bao gồm quảng bá cho giải bóng bầu dục.
Tuy nhiên vì một số khúc mắc, việc mua bán này đã không thể thành công. Việc sân Wembley suýt bị bán cách đây 7 năm đã khiến đa số người hâm mộ bóng đá Anh phẫn nộ vì sân Wembley được xem là biểu tượng bóng đá tại xứ sương mù.
Sự chia rẽ âm ỉ
Dù Fulham đang đi lên, người hâm mộ vẫn có những ý kiến trái chiều về bố con nhà Khan. Một số CĐV tin rằng sự tiến bộ gần đây của đội bóng không phải nhờ Tony Khan, mà là nhờ việc ông giảm bớt can thiệp vào công tác chuyên môn, trao quyền nhiều hơn cho những người có chuyên môn bóng đá.
Hiện tại, Tony Khan còn nổi tiếng với vai trò ông chủ của công ty đô vật All Elite Wrestling – đối thủ lớn nhất của WWE – và có vẻ như đấu vật đang chiếm phần lớn sự quan tâm của ông hơn là bóng đá.
Fan Fulham phản đối giá vé tăng đột biến trong một trận đón tiếp MU tháng 11/2023
Nhưng vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn là giá vé. Dù chỉ là một đội bóng tầm trung tại Premier League, Fulham lại có giá vé nằm trong top 5 giải đấu. Đặc biệt, khán đài Riverside có mức giá vé cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, với 12.000 bảng/vé (gần 400 triệu đồng).
Trong những năm gần đây, các CĐV trung thành của Fulham ngày càng ít có cơ hội đến sân do giá vé quá đắt đỏ. Chưa dừng lại ở đó, CLB đôi khi còn để khán giả đội khách và đội nhà ngồi lẫn lộn. Một năm trước, hội CĐV chính thức của Fulham đã gửi thư ngỏ yêu cầu Shahid Khan xem xét lại chính sách giá vé, nhưng không nhận được phản hồi.
Sự dè chừng vẫn tồn tại, và người hâm mộ Fulham vẫn chưa sẵn sàng hát vang tên ông chủ của đội bóng. Trong khoảng một năm qua, CĐV cũng tỏ ra cảnh giác trước sự xuất hiện của CEO Alistair Mackintosh, người được cho là có nhiệm vụ tối ưu hóa lợi nhuận cho gia đình Khan. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng họ có thể bán CLB trong tương lai nếu nhận được mức giá hợp lý.
Đã 7 năm từ khi Shahid Khan ra giá 800 triệu bảng mua lại sân Wembley không thành, giờ ông tập trung đầu tư vào Fulham để tự khiến Craven Cottage trở nên hấp dẫn
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Fulham đã ổn định vị thế trong những năm gần đây và thậm chí đang có cơ hội tranh vé dự cúp châu Âu. Nếu họ giành quyền tham dự Champions League, Shahid Khan và Tony Khan chắc chắn sẽ được tôn vinh, bởi chưa bao giờ trong lịch sử, Fulham lại đến gần giải đấu này đến thế.
Đôi nét về tỷ phú Shahid Khan - Ngày & nơi sinh: 18/7/1950, Lahore, Pakistan. - Giáo dục: Cử nhân ngành Kỹ sư Công nghiệp, đại học Urbana–Champaign bang Illinois, Mỹ. - Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất phụ tùng xe hơi, đầu tư thể thao. - Doanh nghiệp sở hữu: 1) Tập đoàn phụ tùng xe hơi đa quốc gia Flex-N-Gate. 2) CLB bóng bầu dục Mỹ Jacksonville Jaguars. 3) CLB bóng đá Anh Fulham. 4) Công ty đô vật Mỹ All Elite Wrestling (đồng sở hữu với con trai Tony Khan). - Xếp hạng tỷ phú + Trị giá tài sản: 13,3 tỷ USD (tháng 1/2025 theo Forbes). + Thứ hạng: Tỷ phú giàu thứ 167 thế giới, giàu thứ 55 nước Mỹ. |
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo Tony Bloom: "Vua cờ bạc" khét tiếng và canh bạc cuộc đời với Brighton, vào sáng 25/3!