NÓNG: Sergio Ramos đồng ý đến PSG, làm điều gây choáng với Real Madrid

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung vệ Sergio Ramos không phải chờ đợi lâu để tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Real Madrid.

Ramos trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Real Madrid vào cuối tháng 6 vừa rồi. Anh lập tức nhận được lời mời gọi của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, nhưng cuối cùng PSG đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

NÓNG: Sergio Ramos đồng ý đến PSG, làm điều gây choáng với Real Madrid - 1

Ramos đã có bến đỗ mới

Theo phóng viên Mohamed Bouhafsi của đài RMC, Ramos đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSG. Bouhafsi viết trên Twitter: “Đã có thỏa thuận giữa PSG và Sergio Ramos. Huyền thoại của Real sẽ gia nhập PSG theo hợp đồng 2 năm. Anh trai của cầu thủ này đang ở Paris và đã đạt được một thỏa thuận với ban lãnh đạo PSG. Buổi kiểm tra y tế sẽ được thực hiện trong vài ngày tới”.

Trong một bài đăng khác, Bouhafsi cũng khẳng định Ramos đã “từ chối những lời đề nghị của các đội bóng Anh” dù một trong số đó đã “đưa ra đề nghị màu mỡ hơn so với PSG”.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng lên tiếng xác nhận thông tin này, cho rằng PSG là đội bóng duy nhất giữ liên hệ với Ramos trong vài tuần qua. PSG được cho đã tiếp cận Ramos từ tháng Giêng. Sau những buổi đàm phán mở vào tháng Tư, PSG đã trao cho Ramos hợp đồng 2 năm mà trung vệ này muốn.

Với hợp đồng 2 năm, Ramos sẽ gắn bó với PSG đến tháng 6/2023. Cũng theo Romano, trong vòng 15 ngày tới, PSG sẽ công bố 3 bản hợp đồng chất lượng là Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma và Ramos. Trước đó, họ đã có được chữ ký của tiền vệ Georginio Wijnaldum từ Liverpool.

NÓNG: Sergio Ramos đồng ý đến PSG, làm điều gây choáng với Real Madrid - 2

Ramos xóa thông tin về Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Ramos đã xóa thông tin về Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha trên trang Twitter trước khi anh chính thức trở thành cầu thủ tự do. Nên biết tại EURO 2020, Ramos cũng không được HLV Luis Enrique triệu tập do những vấn đề về thể lực.

Theo Marca, hành động này được cầu thủ người Tây Ban Nha thực hiện trước khi bước sang ngày 1/7, thời điểm bản hợp đồng của anh với đội chủ sân Santiago Bernabeu chính thức hết hiệu lực. Hiện tại trên trang Twitter cá nhân, Ramos tự giới thiệu mình là một cầu thủ bóng đá và đại sứ của UNICEF.

Về phía Real, thông tin của Ramos vẫn xuất hiện trong mục cầu thủ đội một của CLB cho đến hết ngày 30/6. Tất cả chỉ bị xóa khi bước sang ngày mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức (Tổng hợp)

CLIP HOT