Nóng nhất thể thao tối 6/10: Lo Joshua giải nghệ, ông bầu thúc giục đấu Fury

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Động thái im lặng của Anthony Joshua khiến ông bầu của tay đấm này, Eddie Hearn lo lắng.

Lo Joshua giải nghệ, ông bầu thúc giục đấu Fury

Mới đây, Tyson Fury đã gửi đến Anthony một bản hợp đồng với các điều khoản thi đấu. Đây là bức chiến thư tiếp theo mà võ sĩ này gửi đến đối thủ số 1 nước Anh. Tuy nhiên, một lần nữa phía Joshua im lặng trước đề nghị của đối thủ.

Nóng nhất thể thao tối 6/10: Lo Joshua giải nghệ, ông bầu thúc giục đấu Fury - 1

Joshua (phải) không dám đấu Fury

Động thái im lặng của Joshua khiến ông bầu của tay đấm này, Eddie Hearn lo lắng. Sau khi thua Usyk trong trận tái đấu, tinh thần thi đấu của "AJ" đi xuống rõ rệt. Người ta e ngại rằng tay đấm từng giữ 4 đai vô địch boxing hạng nặng sẽ trượt dài và giải nghệ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Hóa Chất Đức Giang và Than Quảng Ninh đua ngôi vô địch Cúp Cát Bà

Quy tụ 6 CLB bóng chuyền mạnh tham gia tranh tài, giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina khai mạc ngày hôm nay (6/10) tại Hải Phòng. Hóa Chất Đức Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, TP.Hồ Chí Minh là 6 đội tham dự giải từ ngày 6 – 9/10/2022 và các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5 và VTVcab, các nền tảng OTT của VTVcab.

Trong số 6 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà - Amatina lần thứ nhất có 3 đội bóng thi đấu ở giải VĐQG và 3 đội bóng thi đấu ở giải hạng A. Đây là cơ hội để các đội bóng có cơ hội thi đấu cọ xát, chuẩn bị cho giải bóng chuyền Cúp LienVietPostBank và vòng chung kết giải hạng A tới đây vào cuối tháng 10.

Hóa Chất Đức Giang và Than Quảng Ninh được xem là hai ứng cử viên sáng giá tranh chức vô địch của giải với nhiều gương mặt tuyển thủ quốc gia tham gia thi đấu như: Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Liên, Lý Thị Luyến, Nguyễn Thị Thanh Liêm, Đoàn Thị Xuân…

Trước thềm giải đấu, ông Bùi Tuấn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Cát Hải; Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: “Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina là hoạt động chính trong Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch “Cát Bà – Điểm hẹn bốn mùa”. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi cho các CLB bóng chuyền mạnh trên cả nước giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, mà qua đó chính là dịp để giới thiệu tới mọi người về du lịch, thể thao của huyện Cát Hải cũng như  quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị của quần đảo Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt về danh lam thắng cảnh, về vịnh Lan Hạ - Thành viên Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới; vịnh Hạ Long -Quần đảo Cát Bà trên hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới, góp phần thu hút khách đến với Cát Bà trong thời gian tới.”

Tại giải đấu, 6 đội nữ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra hai đội Nhất, Nhì mỗi bảng thi đấu vòng bán kết. Đội vô địch có cơ hội nhận thưởng trị giá 100 triệu đồng; Đội về Nhì sẽ nhận thưởng 70 triệu đồng; 40 triệu đồng là giá trị dành cho giải Ba.

Kento Momota xin rút lui khỏi 2 giải cầu lông lớn

Tại 2 giải cầu lông lớn chuẩn bị diễn ra trong tháng 10/2022 là Denmark Open và French Open, tay vợt cựu số 1 thế giới Kento Momota sẽ không tham dự, trái với những thông tin trước đó cho rằng tay vợt này có thể thi đấu. Giải Denmark Open sẽ khởi tranh từ 18-23/10, còn giải French Open sẽ diễn ra từ 25-30/10.

Cụ thể theo xác nhận từ Ban tổ chức 2 giải cầu lông nói trên, đội tuyển Nhật Bản đã rút tên Kento Momota khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Điều đó cũng có nghĩa tay vợt có biệt danh "Thần bài" sẽ không tham dự 2 giải Super 750 còn lại của năm 2022, đồng thời khả năng anh giành vé tham dự Tour Final cũng không còn. Trong năm 2022, thành tích tốt nhất của Momota là lọt vào chung kết Malaysia Open và tứ kết giải cầu lông toàn Anh All England. Ở những giải còn lại, anh vắng mặt hoặc bị loại từ rất sớm.

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết bắt tay giảng hòa sau scandal đánh nhau

Chiều 5/10, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đã có lần đầu tiên gặp mặt chính thức để bắt tay giảng hòa. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao và đội tuyển đấu kiếm Hà Nội, Vũ Thành An gửi lời xin lỗi và Văn Quyết chấp nhận lời xin lỗi của người đàn anh.

Trước đó, 2 vận động viên này đã gây nên vụ lùm xùm, căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ việc, Thành An không hài lòng với thái độ thiếu tôn trọng của Văn Quyết trong một buổi tập. Anh dùng kiếm quất vào người Văn Quyết. Sau đó, cả hai lao vào nhau xô xát và bị thương.

Thượng đài với Youtuber, Mayweather bị McGregor chế nhạo

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ trên Twitter, Conor McGregor đã phá lên cười khi một người hâm mộ hỏi về trận đấu sắp tới của Floyd Mayweather với Deji, võ sĩ nghiệp dư kiêm Youtuber có thành tích đánh 3 trận thua 3. Trước đó, huyền thoại boxing cũng ngỏ ý tái đấu McGregor,dù vậy "Gã điên UFC" thẳng thắn tuyên bố không quan tâm tới lời đề nghị này.

Nóng nhất thể thao tối 6/10: Lo Joshua giải nghệ, ông bầu thúc giục đấu Fury - 2

McGregor chế nhạo Mayweather

Kyrgios xin rút cáo buộc hành hung bạn gái cũ vì bị trầm cảm

Vào ngày 3/2/2023, Nick Kyrgios sẽ phải ra tòa dự phiên điều trần thứ 2 vì cáo buộc hành hung bạn gái cũ, nữ tay vợt Chiara Passari trong quá khứ. Tuy nhiên ở phiên điều trần đầu tiên, luật sư của Kyrgios đã yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc vì lí do "trai hư" có tiền sử về sức khỏe tâm thần, từng điều trị trầm cảm và có ý định tự tử.

Bố của Fury "cà khịa" Usyk 

Trả lời phỏng vấn Mirror Fighting, ông John Fury, bố của Tyson Fury đã hết lời mỉa mai Oleksandr Usyk, đồng thời tuyên bố con trai mình dư sức đánh bại võ sĩ người Ukraine bất kì lúc nào. Thậm chí, ông John Fury khẳng định Usyk cố tình lựa chọn thượng đài với Canelo Alvarez trước để né tránh so găng với "Vua giang hồ".

"Fury sẽ đấu với Usyk ở bất kì nơi đâu trên hành tinh này, kể cả trong sân vườn hay phòng khách nhà riêng. Con trai tôi sẽ đánh bại Usyk, cho hắn ta nhừ tử và giành lấy các đai vô địch. Usyk đồng ý thượng đài với Canelo để né tránh Fury mà thôi. Hắn ta chỉ muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể từ những đai vô địch rồi mới dám so găng với Vua giang hồ".

Đại kiện tướng cờ vua bị phát hiện gian lận hơn 100 lần

Mới đây, website về cờ vua có tên Chess.com vừa công bố tài liệu dài 72 trang ghi lại những bằng chứng cho thấy Đại kiện tướng Hans Niemann gian lận hơn 100 lần. Cụ thể, website này chỉ ra kỳ thủ 19 tuổi đã vi phạm quy định trong 112 ván đấu trực tuyến giai đoạn 2015-2020, thời điểm Niemann chưa thành Đại kiện tướng và chủ yếu diễn ra theo thể thức cờ chớp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT