Nóng nhất thể thao tối 3/2: Federer không phải VĐV Thụy Sĩ nổi nhất trên Instagram

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Federer đã bị vượt qua trong danh sách VĐV Thụy Sĩ được theo dõi trên Instagram.

Federer không phải VĐV Thụy Sĩ nổi nhất trên Instagram

Roger Federer là huyền thoại tennis lừng lẫy và được xem là VĐV Thụy Sĩ thành công và nổi tiếng nhất thế giới, nhưng trên mạng xã hội Instagram anh chỉ về thứ hai trong những VĐV Thụy Sĩ được theo dõi nhiều nhất. Thống kê mới đây cho biết nữ cầu thủ Alisha Lehmann đang đá cho Aston Villa sở hữu tới 11,4 triệu người theo dõi trên Instagram, vượt Federer khoảng 200.000 người. Lehmann được xem là một trong những nữ cầu thủ bóng đá đẹp nhất thế giới.

Nóng nhất thể thao tối 3/2: Federer không phải VĐV Thụy Sĩ nổi nhất trên Instagram - 1

Alisha Lehmann

Kyrgios hầu tòa vụ đánh người

Nick Kyrgios hôm nay đã trình diện trước tòa án tại Canberra, Australia để bào chữa cho bản thân trong một vụ kiện đánh người. Kyrgios xuất hiện với một cặp nạng do vẫn chưa bình phục chấn thương, và đi cùng anh có bạn gái và mẹ. Kyrgios bị khởi tố hành vi đánh bạn gái cũ nhưng luật sư của tay vợt này cho biết sẽ tìm cách làm bãi bỏ vụ kiện với lý do Kyrgios có vấn đề về tâm lý.

Alcaraz tích cực "luyện công" chờ ngày tái xuất

Trên Instagram cá nhân, Carlos Alcaraz vừa đăng tải hình ảnh tập luyện tại trung tâm đào tạo Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha). Tay vợt 19 tuổi đang tích cực lấy lại phong độ chờ ngày tái xuất sau khi bỏ lỡ Australian Open vì chấn thương chân, đồng thời mất luôn ngôi số 1 thế giới về tay Novak Djokovic. Theo kế hoạch, Argentina Open, ATP 250 diễn ra từ 11-19/2 sẽ là giải đấu đầu tiên của Alcaraz trong năm 2023.

Nóng nhất thể thao tối 3/2: Federer không phải VĐV Thụy Sĩ nổi nhất trên Instagram - 2

Serena "cãi lời" bố, quyết không trở lại

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS Mornings, Serena Williams tiết lộ từng được Richard Williams, bố ruột của mình khuyên tái xuất làng tennis, dù vậy cô vẫn kiên quyết nói "không". Sau khi dừng bước ở vòng 3 US Open 2022, tay vợt từng đoạt 23 Grand Slam tuyên bố không còn mặn mà cầm vợt trở lại.

"Tôi sẽ nói không. Tôi thực sự đã dành cả cuộc đời mình cho tennis và giờ là lúc dành cuộc đời cho một thứ khác. Bố tôi bảo: 'Serena, con nên dự một Grand Slam nữa và chiến đấu như thể đang cố gắng đoạt 2 Grand Slam', nhưng tôi phản ứng kiểu 'Thôi nào bố, làm ơn dừng lại đi", Serena tiết lộ.

UFC kiên quyết đoạt tuyệt với Ngannou

Mới đây, Francis Ngannou đã không có tên trong danh sách những võ sĩ được UFC vinh danh nhận dịp kỷ niệm "Tháng lịch sử của người da màu" (ngày 5/2, sự kiện ghi nhận thành tích của các vận động viên Mỹ gốc Phi và da màu trong lịch sử UFC). Động thái này cho thấy tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới kiên quyết "đoạt tuyệt" với nhà cựu vô địch hạng nặng sau khi anh từ chối ký hợp đồng mới.

Sao UFC phản đối giải "thi tát" vì quá nguy hiểm

Ngôi sao của sàn UFC, Sean O'Malley mới đây đã lên tiếng bày tỏ quan điểm không mấy thiện cảm về Power Slap League, cuộc thi tát do chính Chủ tịch UFC Dana White tổ chức. Theo O'Malley, các võ sĩ tham dự có thể đối diện với hậu quả nghiêm trọng như chấn thương sọ não.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT