Nóng nhất thể thao tối 26/1: Huyền thoại tennis tố trọng tài ưu ái "Big 3"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Huyền thoại Boris Becker đồng cảm với bức xúc của Denis Shapovalov ở trận thua Nadal, khi cho rằng nhóm “Big 3” luôn được trọng tài ưu ái.

Becker: "Nadal, Djokovic và Federer đều được ưu ái"

"Tôi nghĩ Shapovalov không bực tức vô lý", Boris Becker bình luận trên Eurosport sau khi Shapovalov tố trọng tài thiên vị Nadal ở tứ kết Australia Mở rộng hôm 25/1. "Nếu trọng tài nghiêm khắc, Shapovalov đã đúng. Tôi để ý chiếc đồng hồ đếm thời gian và có lúc Nadal không sẵn sàng thi đấu trong suốt 45 giây. Tuy nhiên, việc Nadal hay Djokovic và Federer được ưu ái là dễ hiểu. Họ có vị thế riêng và bạn phải chấp nhận điều đó".

Nóng nhất thể thao tối 26/1: Huyền thoại tennis tố trọng tài ưu ái "Big 3" - 1

Nhà vô địch Tour de France suýt bỏ mạng

Egan Bernal nhập viện khẩn cấp sau khi đâm vào chiếc xe buýt đang đỗ bên đường, trong lúc tập luyện ở quê nhà Bogota hôm 24/1. Theo báo Anh Sportmail, Bernal bị thủng phổi, gãy xương bánh chè, gãy chân phải sau vụ tai nạn, và phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Tới buổi đêm, nhà vô địch Tour de France 2019 tiếp tục trải qua ca mổ vì vết nứt do trật khớp ở cột sống.

Bệnh viện Clinica Universidad de La Sabana ở Bogota sau đó thông báo các ca phẫu thuật nhằm giúp "giữ nguyên tính toàn vẹn thần kinh và bảo tồn chức năng của các phân đoạn liên quan" cho Bernal.

Dana White dự đoán Conor McGregor trở lại mùa hè năm nay

Trong lần trả lời phỏng vấn nhanh với trang TMZ mới đây, chủ tịch UFC Dana White đã tỏ ra khá tích cực với việc Conor McGregor - ngôi sao số một của giải quay trở lại võ đài vào thời điểm mùa hè 2022. "Tôi thực sự nghĩ vậy, cậu ấy đang xử lý các vấn đề với cái chân của mình rất tốt. Tôi hi vọng cậu ấy có thể quay lại vào mùa hè", White cho biết. 

Chấn thương gãy cổ chân trái của Conor McGregor xảy ra ở những giây cuối hiệp 1, trong trận đấu thứ ba giữa anh và Dustin Poirier tại UFC 264 hồi tháng 7/2021. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp MMA, võ sĩ người Ireland để thua hai trận liên tiếp, nếu tính cả thất bại ở UFC 257 cũng trước Poirier hồi tháng 1.

Ibrahimovic bênh vực Djokovic vụ không tiêm vắc xin

Khi được hỏi về vấn đề tiên phòng vắc xin của Novak Djokovic trong một cuộc phỏng vấn với Week Journal du Dimanche, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trả lời: “Tiêm phòng vì lý do sức khỏe không giống như tham dự một giải đấu quần vợt. Những người tiêm vắc xin vì họ tin vào nó và nghĩ rằng nó có hiệu quả chống lại căn bệnh này.

Nóng nhất thể thao tối 26/1: Huyền thoại tennis tố trọng tài ưu ái "Big 3" - 2

Ibrahimovic khá thân thiết với Nole

Nhưng mỗi người có một quan điểm. Mọi người không nên bắt buộc phải tiêm phòng chỉ để được phép đi làm. Tôi đi tiêm phòng vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chứ không phải để chơi bóng. Đây là hai trường hợp khác nhau”.

Collins nói gì khi lọt vào bán kết Australian Open?

Sau khi đánh bại Alize Cornet để lọt vào bán kết Australian Open nội dung đơn nữ, tay vợt Danielle Collins chia sẻ: “Cảm giác thật khó tin, đặc biệt là sau một số thử thách về sức khỏe mà tôi đã gặp phải. Để có thể trở lại cấp độ này và có thể cạnh tranh như cách tôi đã từng và tìm lại trạng thái tốt nhất là điều đáng mừng”.

Hamilton giành Hawthorn Memorial Trophy

Lewis Hamilton đã giành được Hawthorn Memorial Trophy, với tư cách là tay đua Khối thịnh vượng chung Anh có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng F1. Đây là lần thứ 11 tay lái người Anh vinh dự nhận giải thưởng này, nhiều hơn bất kỳ tay đua nào khác.

Sếp Red Bull nói Hamilton “ăn may” 7 danh hiệu F1

Trưởng đội đua Red Bull Christian Horner mới đây đã lên tiếng tán tụng Max Verstappen và cho rằng chiến thắng đầy tranh cãi tại Abu Dhabi GP năm ngoái cũng chưa là gì so với những may mắn Lewis Hamilton nhận được. “Có thể chúng tôi may mắn nhưng bao lâu rồi cũng phải được may một lần chứ. Hamilton đã may mắn để có được 7 chức vô địch kia”, Horner nói.

Nóng nhất thể thao tối 26/1: Huyền thoại tennis tố trọng tài ưu ái "Big 3" - 3

Verstappen & Hamilton

Ngannou tố UFC định chơi xỏ anh

Francis Ngannou mới đây đã lên tiếng cho biết UFC có vẻ đang cố tìm mọi cách để chơi xỏ anh sau khi võ sỹ này có mâu thuẫn với chủ tịch Dana White quanh chuyện thù lao tại UFC. Nhà vô địch hạng nặng cho biết: “Bọn họ đưa ra đề nghị hợp đồng ngay trước khi tôi thi đấu ở UFC 270, có lẽ để đánh lạc hướng tôi chứ thực tế họ không muốn giữ tôi. Và vài giờ trước trận họ đã dọa kiện chúng tôi quanh vụ đàm phán thi đấu với Jake Paul”, Ngannou nói.

Raducanu leo lên hạng WTA cao nhất sự nghiệp

Mặc dù bị loại từ vòng 2 của nội dung đơn nữ Australian Open 2022, nhưng Emma Raducanu vẫn sẽ leo lên thứ bậc WTA cao nhất trong sự nghiệp với vị trí thứ 13. Số điểm của cô vẫn được ảnh hưởng từ chức vô địch US Open 2021 và bên cạnh đó cô sẽ không phải bảo vệ điểm nào trong nửa đầu năm nay do không thi đấu ở cấp độ WTA Tour trong những tháng đầu năm 2021.

Huyền thoại UFC đánh nhau với khán giả

Báo chí Mỹ cho biết huyền thoại UFC Don Frye đã dính vào một vụ đánh nhau với một khán giả bên ngoài nhà thi đấu ở sự kiện UFC 270. Vị khán giả kia được cho là một người đàn ông trung niên uống say và đã va vào Frye trước khi thách đánh nhau với ông, nhưng bị Frye tung một cú đấm vào mặt. Don Frye được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng của UFC năm 2016 và thường xuyên là khách mời tại các sự kiện của công ty.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT