Nóng nhất thể thao tối 25/2: Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Daniil Medvedev dành những lời có cánh cho đối thủ Andy Murray trước trận chung kết Doha Open.

Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open

Trận chung kết Doha Open năm nay là cuộc so tài giữa hai cựu số 1 thế giới Medvedev và Murray. Trước cuộc đọ sức này, Medvedev chia sẻ: “Murray là một huyền thoại. Anh ấy chơi ngày càng tốt hơn, tôi cảm thấy như vậy, không chỉ ở đây. Anh ấy đang chiến đấu mạnh mẽ. Anh ấy đã cứu 5 match point ở bán kết thật không thể tin được, vì vậy tôi thực sự rất vui khi đối đầu với anh ấy”.

Nóng nhất thể thao tối 25/2: Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open - 1

Murray có cơ hội giành danh hiệu ATP đầu tiên sau 3 năm

Lãnh đội Mercedes tự tin cạnh tranh vô địch

Trong ngày đua thử nghiệm đầu tiên ở Bahrain, thời gian vòng đua nhanh nhất của Lewis Hamilton chỉ kém hơn nửa giây so với nhà đương kim vô địch Max Verstappen của Red Bull. Điều đó đã mang lại sự tự tin cho lãnh đội Mercedes Toto Wolff.

Wolff nói: ““Bạn cần cung cấp một chiếc xe tốt cho những tay đua có tham vọng giành chiến thắng trong các chặng đua cũng như chức vô địch và chúng tôi có điều đó. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Vào giai đoạn này năm ngoái, chúng tôi biết mình đang gặp rắc rối vì chiếc xe bị xóc nảy và chúng tôi không thể đánh lái chính xác”.

Tiến Minh giúp cầu lông TP.HCM gặt hái nhiều thành công trong năm 2022

Sáng ngày 25/2 tại Quận 3 đã diễn ra hội nghị Liên đoàn cầu lông TP.HCM năm 2023. Trong hội nghị, tập thể ban chấp hành Liên đoàn cầu lông TP.HCM, bộ môn và ban huấn luyện đã tiến hành đánh giá lại những hoạt động trong năm 2022 từ công tác tổ chức, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn xuyên suốt từ hoạt động phong trào cho đến thành tích cao.

Nóng nhất thể thao tối 25/2: Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open - 2

Hội nghị Liên đoàn cầu lông TP.HCM năm 2023

Tuy năm 2022 là năm cầu lông TP.HCM mới trở lại thi đấu quốc tế sau ảnh hưởng của Covid-19 nhưng đã gặt hái được khá nhiều thành công. Trong đó đáng kể như 2 tấm HCĐ của Nguyễn Tiến Minh tại SEA Games 31 và VN DA THANH - FELET Vietnam International Series 2022.

Một số tay vợt khác của đơn vị này cũng có thành tích ấn tượng như Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư giành HCĐ đồng đội nữ tại SEA Games 31, Nguyễn Hải Đăng giành HCB  đơn nam giải Croatia Open 2022, HCĐ đơn nam YONEX Latvia International 2022, Vũ Thị Anh Thư giành HCV Victor Future Series Nouvelle Aquitaine 2022...

Liên đoàn cầu lông TP.HCM cũng tổ chức thành công nhiều giải đấu từ cấp độ học đường, phong trào cho đến quốc tế. Nổi bật nhất là giải cầu lông quốc tế Yonex – Sunrise Việt Nam Open 2022, giải đấu lịch sử khi lần đầu tiên có 3 VĐV nữ của Việt Nam vào đến bán kết đơn nữ (2 VĐV của TP.HCM) và Nguyễn Thùy Linh trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Việt Nam giành HCV của giải.

Trong năm 2023, Liên đoàn cầu lông TP.HCM hướng đến việc tìm kiếm thêm nhà tài trợ, bổ sung lực lượng còn thiếu hụt, duy trì việc thưởng hàng tháng cho các VĐV có thành tích cao cũng như tổ chức tập huấn, thi đấu nước ngoài cho các tay vợt của đơn vị nhà.

Cặp sinh đôi Thảo Vy - Thảo My tỏa sáng tại Mỹ

Cặp sinh đôi Việt kiều, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đang làm mưa làm gió tại giải bóng rổ nữ dành cho các trường đại học của Mỹ. Mới nhất, Thảo My ghi được 27 điểm giúp đội bóng trường đại học Gonzaga giành chiến thắng 78-56 trước CLB bóng rổ của trường đại học San Francisco. Gonzaga Bulldogs đã giành ngôi số một ở khu vực West Coast sau giai đoạn vòng bảng.

Nóng nhất thể thao tối 25/2: Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open - 3

Trương Thảo My và Trương Thảo Vy

Ấn đinh đại chiến boxing giữa “Cậu bé vàng” và “Xe tăng”

Theo Ring News 24, đại chiến của làng quyền anh giữa hai võ sĩ đang bất bại trong sự nghiệp là Gervonta Davies (biệt danh:  Xe tăng) và Ryan Garcia (biệt danh: Cậu bé vàng) đã được ấn định vào ngày 22/4 tại Las Vegas. “Cậu bé vàng” đang có thành tích 23 trận thắng liên tiếp trong đó 19 trận thắng bằng knock-out trong khi “Xe tăng” toàn thắng 28 trận trong đó có 26 trận thắng bằng knock-out.

“Á thần” Giannis dính chấn thương

Ngôi sao bóng rổ người Hy Lạp, Giannis Antetokounmpo khiến các CĐV của Milwaukee Bucks cực kỳ lo lắng khi sớm phải rời sân trong trận đấu với Miami Heat. Cầu thủ có biệt danh “Á thần” chỉ chơi được 6 phút và buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Mặc dù vậy, Milwaukee Bucks vẫn giành chiến thắng 128-99 trong ngày các cầu thủ Miami Heat chơi quá tệ. Tân binh Kevin Love còn không có 1 điểm nào dù thi đấu 22 phút.

Federer được khuyên không nên làm bình luận viên

Mike Nakajima, cựu giám đốc phụ trách mảng tennis của một hãng sản xuất dụng cụ thể thao nổi tiếng cho rằng Roger Federer không phù hợp với công việc bình luận viên. Thời gian gần đây, Federer thường xuyên lui tới nơi tổ chức Wimbledon ở London (Anh). Nhiều nguồn tin cho rằng "Tàu tốc hành" có thể đảm nhận vai trò bình luận viên. chuyên gia phân tích hay thậm chí tham dự một trận đấu biểu diễn ở Grand Slam sân cỏ.

Nóng nhất thể thao tối 25/2: Medvedev ca ngợi Murray trước thềm chung kết Doha Open - 4

"Tôi chưa thể tưởng tượng viễn cảnh Federer trở thành bình luận viên. Không ai phản đối điều đó nhưng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ về hướng đi khác. Federer là người uyên bác, ai lại không muốn được hợp tác với cậu ấy. Dù sao đi nữa, tên tuổi của Federer sẽ sống mãi với tư cách 1 trong những VĐV xuất sắc nhất mọi thời", trích lời Nakajima trên Tennis365.

Murray khổ tâm vì những màn "tra tấn" thể lực

Trả lời truyền thông sau khi lọt vào bán kết Qatar Open, Andy Murray thừa nhận anh rất muốn các trận đấu của mình kết thúc sớm hơn nhưng không thể vì các đối thủ quá mạnh. Theo thống kê, trong tất cả 5 chiến thắng ở 2 giải gần nhất, Murray đều cần tới số set tối đa để vượt qua đối thủ (2 trận dài 5 set ở Australian Open, 3 trận dài 3 set ở Qatar Open):

“Tôi nghĩ mình có thể giúp bản thân bằng cách kết thúc các trận đấu nhanh hơn, nhưng bạn biết đấy, những đối thủ mà tôi đã gặp, những trận đấu mà tôi đã tham dự đều không dễ dàng, từ Zverev, Sonego ở Qatar Open đến Berrettini ở vòng 1 Australian Open".

McGregor dọa giết sao UFC

Trên Twitter cá nhân, Conor McGregor đã viết một dòng tweet có lời lẽ vô cùng gay gắt nhắm vào võ sĩ UFC hạng nặng Tom Aspinall. Thậm chí, "Gã điên" dọa dẫm sẽ cướp nhà tài trợ và "xin tí tiết" Tom Aspinall vì những phát ngôn gần đây của võ sĩ người Anh.

Trước đó, Tom Aspinall tuyên bố anh không mấy hào hứng với sự kiện tái xuất UFC của McGregor trên tư cách HLV chương trình thực tế The Ultimate Fighter.

Jake Paul muốn thượng đài với Nate Diaz

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Jake Paul tiết lộ anh đang đàm phán để thượng đài với cựu ngôi sao UFC, Nate Diaz sau màn so găng với Tommy Fury. Theo kế hoạch, trận đấu giữa Jake Paul và em trai Tyson Fury sẽ diễn ra vào 26/2 tại Saudi Arabia.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT