Nóng nhất thể thao tối 23/9: Naomi Osaka rút lui khỏi Indian Wells

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới, Naomi Osaka tuyên bố rút lui khỏi Indian Wells vì lý do sức khỏe.

Naomi Osaka rút lui khỏi Indian Wells 

Trên Twitter chính thức, ban tổ chức Indian Wells 2021, giải đấu diễn ra vào đầu tháng 10 tại Mỹ xác nhận Naomi Osaka sẽ không góp mặt. Được biết, tay vợt người Nhật Bản muốn dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng và không chắc khi nào sẽ tái xuất làng banh nỉ.

Nóng nhất thể thao tối 23/9: Naomi Osaka rút lui khỏi Indian Wells - 1

"Hiện tượng" Karatsev thua sốc ngay vòng 1 Astana Open

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 1 Astana Open, giải đấu diễn ra tại Kazakhstan khi hạt giống số 1, Aslan Karatsev bị đối thủ người Phần Lan, Emil Ruusuvuori đánh bại với tỷ số 7-6 (6), 6-4. Bên cạnh Karatsev, hạt giống số 3 Dusan Lajovic cũng dừng bước sớm sau trận thua tay vợt người Hàn Quốc, Kwon Soon Woo 4-6, 4-6.

Federer được đối thủ công nhận vĩ đại nhất lịch sử

Cựu số 1 thế giới, Andy Roddick cho rằng Roger Federer là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. “Federer đồng thời là tay vợt phòng ngự hay nhất và tấn công giỏi nhất hành tinh. Cậu ấy là vận động viên được yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Cậu ấy nói được 17 ngôn ngữ (thực tế là Federer nói được 8 thứ tiếng), mái tóc của cậu ấy trông thật cuốn hút và không bao giờ đổ mồ hôi. Tôi không ghen tị với thành công của cậu ấy. Tôi ghen tị với sự dễ dàng mà cậu ấy trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Nóng nhất thể thao tối 23/9: Naomi Osaka rút lui khỏi Indian Wells - 2

Federer nhiều lần gieo sầu cho Roddick trong quá khứ

Hamilton và Verstappen phải tôn trọng nhau

Phát biểu trước thềm Grand Prix Nga vào cuối tuần này, cố vấn của đội đua Red Bull, Helmut Marko đã chia sẻ quan điểm về cuộc chiến giữa Lewis Hamilton và Max Verstappen: “Tôi không nghĩ Max và Lewis phải là bạn. Họ là hai tay đua hoàn toàn khác nhau. Họ thi đấu cho 2 đội đua có triết lý và cách tiếp cận khác nhau. Tình hình đang hơi căng thẳng nhưng họ không cần phải là kẻ thù của nhau. Phải có sự tôn trọng lẫn nhau, thế này là đủ”.

Mỹ yêu cầu các VĐV tiêm vắc xin Covid-19

Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) thông báo tất cả các VĐV nước này phải tiêm vắc xin Covid-19 trước ngày 1/12 nếu muốn tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), sự kiện bắt đầu từ ngày 4/2/2022. Ước tính có khoảng 240 VĐV Mỹ sẽ đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội, kém xa so với hơn 600 VĐV đã đến Tokyo vào tháng 7 vừa qua tại Thế vận hội mùa hè.

Mỹ nhân Raducanu có 2 triệu người theo dõi Instagram 

Kể từ sau chức vô địch đơn nữ US Open và lập nên hàng loạt kỷ lục mới, Emma Raducanu đang tạo nên "cơn sốt" thực sự. Mới đây, mỹ nhân 18 tuổi vừa cán mốc 2 triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Insgram, qua đó trở thành tay vợt nữ còn thi đấu thứ 5 cán mốc 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram, sau Serena Williams (13,6 triệu), Sania Mirza (7,9 triệu), Naomi Osaka (2,8 triệu) và Eugenie Bouchard (2,1 triệu). Thậm chí trong thời gian tới, Raducanu hoàn toàn có thể vượt đàn chị Bouchard.

Nóng nhất thể thao tối 23/9: Naomi Osaka rút lui khỏi Indian Wells - 3

Raducanu trở thành tay vợt nữ còn thi đấu thứ 5 có 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram

Halep chia tay HLV lâu năm

Trên Twitter, Simona Halep xác nhận sẽ chấm dứt hợp tác với HLV lâu năm Darren Cahill, sau khi thi đấu không thành công ở US Open (dừng bước tại vòng 4). Trong quá khứ, Darren Cahill từng giúp Halep vươn lên vị trí số 1 WTA vào năm 2017 (hiện xếp hạng 14), đồng thời vô địch Roland Garros 2017 vầ Wimbledon 2019).

Chủ tịch UFC "không thèm nhìn mặt" Jon Jones

Trả lời phỏng vấn MMA Fighting, Chủ tịch UFC Dana White khẳng định ông không có kế hoạch nói chuyện với Jon Jones nếu gặp nhau. Vào cuối tuần này, người được xem là võ sĩ mạnh nhất lịch sử UFC sẽ tham dự buổi lễ vinh danh mình tại Sảnh danh vọng và đương nhiên, Dana White cũng có mặt.

Mối quan hệ giữa Dana White và Jon Jones xấu đi từ thời điểm võ sĩ 34 tuổi yêu cầu UFC trả thù lao 30 triệu USD mới chấp nhận thượng đài với nhà vô địch hạng nặng Francis Ngannou vào năm ngoái. Rốt cục, UFC không chấp nhận "yêu sách" này và trận đấu không thể diễn ra.

Hamilton không bị áp lực trước cột mốc 100 chiến thắng

Nếu giành chiến thắng ở Russian GP cuối tuần này, Lewis Hamilton sẽ cán mốc 100 chiến thắng chặng trong sự nghiệp. Theo lãnh đội Mercedes, Toto Wolff, "ông hoàng F1" đang tập trung toàn lực để hoàn thành cột mốc quan trọng và không chịu bất kì áp lực nào về tâm lý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT