Nóng nhất thể thao tối 16/2: Tay vợt nữ số 1 thế giới bức xúc vì bị đối xử bất công

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Iga Swiatek chỉ trích Hiệp hội tennis nữ (WTA) vì tổ chức quá ít giải đấu cho các tay vợt nữ.

Tay vợt nữ số 1 thế giới bức xúc vì bị đối xử bất công

Trả lời truyền thông, Iga Swiatek vừa lên tiếng chỉ trích Hiệp hội tennis nữ (WTA) khi chỉ tổ chức 1 sự kiện WTA trong tuần này là Qatar Total Open, giải đấu mà cô đang tham dự. Giải WTA 500 chỉ cho phép 32 tay vợt vào thẳng vòng đấu chính, trong khi những tay vợt nổi tiếng như Karolina Pliskova phải tham dự vòng loại.

Nóng nhất thể thao tối 16/2: Tay vợt nữ số 1 thế giới bức xúc vì bị đối xử bất công - 1

Bên cạnh đó, WTA cũng không xếp lịch cho sự kiện WTA 125 nào trong tuần này, đồng nghĩa các tay vợt không tham dự hoặc không vượt qua vòng loại Qatar Total Open chỉ có thể lựa chọn thi đấu ở các giải ITF cấp thấp. Trong tháng 2, 7 giải đấu WTA được tổ chức trên khắp thế giới, bao gồm 4 giải WTA 250, 2 giải WTA 500 và 1 giải WTA 1000 (Dubai Duty Free Tennis Championships). 

Để so sánh, hệ thống ATP Tour của nam tổ chức số sự kiện gần gấp đôi vào tháng 2 với 12 giải đấu trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông (trung bình 3 giải/tuần), chưa kể 12 sự kiện thuộc cấp độ Challenger. 

Tuyển điền kinh Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games

Tổng cục Thể dục Thể thao đã triệu tập và chốt danh sách đăng ký tham dự môn điền kinh SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5/2023 với 79 thành viên (60 VĐV). Một số gương mặt thân quen sẽ không dự giải như Nguyễn Văn Lai ở cự ly 5000m và 10.000m, Khuất Phương Anh ở nội dung 800m;Quách Thị Lan ở nội dung 400m vượt rào và Hoàng Thị Ngọc Hoa ở nội dung Marathon, nhưng bù lại Lê Tú Chinh sẽ tái xuất sau khi bình phục chấn thương, ngoài ra Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn cũng đã có tên.

Giải bơi quốc tế hàng đầu thế giới sắp diễn ra ở Việt Nam

Chiều 15/2, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa công bố Giải bơi biển Quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 16/4/2023.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Nóng nhất thể thao tối 16/2: Tay vợt nữ số 1 thế giới bức xúc vì bị đối xử bất công - 2

Buổi họp báo vào chiều 15/2 tại Khánh Hoà. Ảnh: BTC

Oceanman là hệ thống giải bơi biển quốc tế lớn nhất thế giới, khởi nguồn từ năm 2015, đến nay tổ chức 27 giải thi đấu tại 23 quốc gia. Năm nay, lần đầu tiên hệ thống giải bơi biển quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 14 đến 16/4/2023.

Dự kiến có khoảng 850 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước đua tài. Đến nay đã có hơn 600 VĐV đăng ký, trong đó có khoảng 300 VĐV đến từ 21 quốc gia khác nhau. Giải đấu có nhiều cự ly và hình thức thi đấu phù hợp, đa dạng đối tượng, trình độ khác nhau với các cự ly cá nhân 10km, 5km, 2km và đồng đội tiếp sức 3x800m.

Đặc biệt, giải còn có cự ly 800m dành cho trẻ em. Các VĐV có thành tích tốt tại giải sẽ có cơ hội tham gia Giải Chung kết Thế giới 2023 diễn ra tại Phuket, Thái Lan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, cho biết sự kiện sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của bơi lội, phát triển thể chất, sức khỏe.

"Giải lần đầu được tổ chức tại Khánh Hòa, tôi hy vọng sẽ tạo được sức hút đối với du khách và người dân địa phương. Trong tương lai tôi hy vọng đây sẽ là loại hình không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa thể thao trên các vùng biển của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung”, ông Thanh cho biết.

Nadal bị xếp "dưới cơ" Djokovic, Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Sportskeeda, chuyên gia phân tích tennis Gill Gross đã đưa ra hệ thống phân chia cấp bậc các tay vợt nam hàng đầu thế giới theo quan điểm của riêng mình. Đáng chú ý, bên cạnh việc xếp Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở hạng 1, Gill Gross từ chối đánh giá trình độ hiện tại của Rafael Nadal sau khi "Vua đất nện" bị loại sớm ở Australian Open 2023:

Nóng nhất thể thao tối 16/2: Tay vợt nữ số 1 thế giới bức xúc vì bị đối xử bất công - 3

"Hạng 1 là Djokovic và Alcaraz, trong đó Djokovic thuộc đẳng cấp khác. Về phía Alcaraz, hãy để cậu ấy thi đấu trước khi đưa ra đánh giá. Tsitsipas đơn độc ở hạng 2, Zverev hay Medvedev hiện không nằm ở cấp độ này nữa. Tôi không bao gồm Nadal bởi cậu ấy đang trong thời kỳ chững lại và cũng không thuộc bất kì cấp độ nào", trích lời Gill Gross.

Bố của Tyson Fury muốn con trai đấu Ngannou

Trên talkSPORT, John Fury, bố của Tyson Fury khẳng định ông muốn thấy con trai chạm trán cựu vô địch UFC hạng nặng Francis Ngannou nếu trận đấu với Oleksandr Usyk không diễn ra. Dự kiến, trận thống nhất các đai vô địch boxing hạng nặng giữa Fury và ​ Usyk diễn ra vào ngày 29/4 tại sân vận động Wembley (Anh).

Cựu số 8 thế giới thua sốc chuyên viên tài chính ở giải ATP 250

Ở vòng 1 giải ATP 250 Delray Beach Open (Florida, Mỹ), cựu tay vợt số 8 thế giới Jack Sock đã thua sốc đối thủ hạng 784 Matija Pecotic với tỷ số 1-2 (4-6, 6-2, 6-2). Đáng nói hơn, Pecotic là chuyên viên tài chính toàn thời gian, đang đảm nhận vị trí giám đốc Thị trường vốn của một công ty đầu tư nổi tiếng, thậm chí anh phải... xin nghỉ phép để tham dự giải đấu này.

Pecotic, 33 tuổi, từng đạt thứ hạng 206 ATP vào năm 2015 nhưng tạm thời giã từ tennis vì biến chứng của ca phẫu thuật dạ dày. Sau đó, anh theo học Trường Kinh doanh Harvard rồi quyết định trở lại với niềm đam mê thể thao. Delray Beach Open cũng là giải đấu thuộc cấp độ ATP đầu tiên mà Pecotic tham dự trong sự nghiệp.

Sếp Mercedes thừa nhận đang đàm phán với Hamilton

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với truyền thông, lãnh đội Mercedes là Toto Wolff tiết lộ đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với Lewis Hamilton về việc gia hạn hợp đồng dù thừa nhận "chưa thể nói trước điều gì". Mặt khác, Toto Wolff tuyên bố tuổi tác (Hamilton hiện 38 tuổi) hay vấn đề tăng lương (hiện Hamilton nhận 40 triệu bảng/năm) không phải những rào cản ngăn đôi bên đi đến thống nhất.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT