Nóng nhất thể thao tối 15/7: Luka Modric vô địch giải tennis ở quê nhà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Ngôi sao người Croatia, Luka Modric đã cho thấy anh không chỉ là một "nghệ sỹ" bóng đá, mà còn là tay vợt cừ khôi.

Luka Modric vô địch giải tennis ở quê nhà

Tiền vệ ĐT Croatia, Luka Modric đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi cùng ĐTQG nước này tham dự VCK EURO 2020. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Modric đã cùng một số đồng đội tại ĐT Croatia tham gia giải quần vợt "Game Set Croatia" do tay vợt đồng hương Marin Cilic tổ chức. Đây là lần thứ hai giải đấu diễn ra và sẽ còn tiếp tục được tổ chức trong những năm tới.

Nóng nhất thể thao tối 15/7: Luka Modric vô địch giải tennis ở quê nhà - 1

Modric thể hiện tài năng trên sân quần vợt

Trong trận chung kết, dù bị dẫn 0-4, nhưng bộ đôi Luka Modric và Marin Cilic đã có màn ngược dòng ấn tượng để thắng cặp Ivan Perisic cùng Ivan Dodig với tỷ số 15-12. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của không ít ngôi sao bóng đá Croatia như Modric, Mario Mandzukic, Ivan Perisic... Toàn bộ số tiền thu được ở giải đấu này sẽ được dùng để giúp đỡ cho trẻ em tại Petrinja và các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng vào cuối năm 2020.

Djokovic được ca ngợi là VĐV vĩ đại nhất lịch sử

Chức vô địch Wimbledon 2021 giúp Djokovic cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam với Federer và Nadal. Mới đây, tay vợt người Mỹ Denis Kudla khẳng định rằng Nole không chỉ là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nóng nhất thể thao tối 15/7: Luka Modric vô địch giải tennis ở quê nhà - 2

Djokovic vô địch Wimbledon 2021

Kudla nói với The Newport Daily News: “Tôi nghĩ Djokovic sẽ phá tất cả các kỷ lục. Sẽ rất thú vị nếu anh ấy, Federer và Nadal không quá chênh lệch nhau về tuổi tác. Tôi nghĩ Djokovic xứng đáng là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, anh ấy làm những điều mà không ai sẵn sàng làm. Và tôi nghĩ anh ấy không chỉ là vĩ đại nhất trong quần vợt. Anh ấy có thể là vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại”.

McGregor bị chỉ trích ngông cuồng

Sau khi bị hạ knock-out trong trận tái đấu Poirier, McGregor đã dùng lời lẽ đe dọa về phía võ sĩ người Mỹ. Bình luận viên của UFC, Paul Felder mới đây đã lên án hành vi của “Gã điên” người Ireland.

Felder nói: “Cậu ta đang ở ngồi trên sàn đấu với chân bị gãy làm đôi, nhưng lại đe dọa giết với một người đàn ông vừa hạ gục cậu ta 2 lần liên tiếp, Poirier hoàn toàn có thể bước lên và đá vào miệng cậu ta. Cậu ta có thể bị giết ở thời điểm đó.

Hãy thể hiện một chút khiêm tốn. Nghe này, môn thể thao này là bạo lực. Tôi hiểu điều đó. Chúng ta phải đánh bại nhau. Nhưng sau khi kết thúc, mọi thứ không được vượt quá khuôn khổ, đừng đem gia đình ra. Bỏ những thứ đó ra khỏi miệng, hoặc là cút khỏi chiếc lồng bát quái, ta không bao giờ muốn gặp lại cậu ta”.

Hamilton thích thú khi đối đầu Verstappen

Với việc Max Verstappen đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân mùa giải F1 năm nay, Lewis Hamilton phải tụt xuống vị trí thứ 2 sau nhiều năm thống trị. Tuy nhiên, tay lái người Anh vẫn tỏ ra thích thú với mùa giải này.

Khi được hỏi về tình hình mùa giải F1 năm nay, Hamilton chia sẻ: “Tôi thích mùa giải hiện tại rất nhiều, đó là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải và nó gây áp lực lên chúng tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang tận hưởng nó. Mọi người đang thúc đẩy nhau đến giới hạn và chúng tôi đang học hỏi rất nhiều về sự khác biệt và chúng tôi đang trao đổi với nhau tốt hơn”.

Thua sấp mặt Poirier, McGregor được khuyên sa thải HLV "ruột"

Michael Bisping, huyền thoại của sàn UFC đã lên tiếng khuyên Conor McGregor chấm dứt hợp tác với HLV lâu năm John Kavanagh sau khi chứng kiến "Gã điên" thua thảm Dustin Poirier. Ở trận đấu đó, Mc Gregor gãy chân ngay hiệp đầu tiên vì pha tiếp đất sai tư thế và bị xử thua.

Nóng nhất thể thao tối 15/7: Luka Modric vô địch giải tennis ở quê nhà - 3

Theo Bisping, ngay cả khi không gãy chân, anh vẫn sẽ thất bại vì hoàn toàn lép vế trước đối thủ, còn John Kavanagh phải chịu trách nhiệm vì không thể giúp "Gã điên" tiến bộ.

"Nadal đủ sức ngăn Djokovic giành Calendar Slam"

Darren Cahill, HLV của Simona Halep tin rằng Rafael Nadal đủ sức vô địch US Open, qua đó chặn đứng tham vọng giành Calendar Slam (4 Grand Slam trong cùng 1 năm) của Novak Djokovic. Theo Cahill, "vua đất nện" sẽ đạt trạng thái hoàn hảo về thể lực, phong độ sau khi rút lui khỏi Wimbledon lẫn Olympic và trở thành đối thủ lớn nhất với Djokovic.

Tsitsipas vẫn ám ảnh vì cú sốc Wimbledon

Trong cuộc họp báo trước thềm giải Hamburg European Open, Stefanos Tsitsipas thừa nhận anh vẫn chưa thể "nuốt trôi" thất bại ở Wimbledon. Tại Grand Slam sân cỏ, á quân Roland Garros bất ngờ dừng bước ngay vòng 1 (thua Frances Tiafoe), qua đó chưa thể cải thiện thành tích ở giải đấu này (3/4 lần dự giải đều dừng bước ở vòng 1).

"Fury tổn thương khi trận đấu với Wilder bị hoãn"

Carl Froch, cựu võ sĩ boxing và hiện là phóng viên của Sky Sports nhận định, Tyson Fury đang trải qua cú sốc sau khi trận đại chiến với Deontay Wilder bị hoãn (nguyên nhân vì Fury nhiễm Covid-19). Theo Carl Froch, Fury có thể chán nản, bỏ bê tập luyện và khó duy trì quyết tâm nếu trận đấu trì hoãn lâu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT