Nóng 7 sao Malaysia nhập tịch chui được trở lại thi đấu, tin mới án phạt của FIFA

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhóm cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia từng bị FIFA cấm thi đấu nhận tin vui từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

7 sao Malaysia nhập tịch chui được hoãn án phạt, trở lại thi đấu

Khoảng 23h ngày 26/1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã thông báo trên trang Facebook chính thức về việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia nước này.

Dù vậy, FAM nhấn mạnh án treo giò 12 tháng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng cho nhóm cầu thủ chỉ là tạm hoãn thi hành, cho đến khi CAS có phán quyết về đơn kháng cáo về sai phạm trong quá trình nhập tịch của họ.

Nóng 7 sao Malaysia nhập tịch chui được trở lại thi đấu, tin mới án phạt của FIFA - 1

7 cầu thủ nhập tịch "chui" của ĐT Malaysia được phép trở lại thi đấu

Bài thông báo từ FAM có nội dung như sau:

"CAS cho phép 7 cầu thủ ĐTQG Malaya thi đấu,

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport – CAS) đã chấp thuận đơn xin Tạm hoãn thi hành án do 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia đệ trình, gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Quyết định này đồng nghĩa với việc án phạt treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá do FIFA áp dụng đối với 7 cầu thủ nói trên được tạm hoãn trong thời gian chờ đợi, và họ được phép tiếp tục sự nghiệp cũng như tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo".

Hồi hộp chờ kết quả kháng cáo từ CAS

Ngày 26/9/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra quyết định xử phạt FAM vì hành vi vi phạm quy định liên quan đến làm giả, giả mạo tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân ở trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup hồi tháng 6/2025. Ngoài án treo giò 12 tháng, mỗi người trong nhóm cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Đến ngày 6/10, FIFA công bố văn bản chi tiết dài 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt FAM. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đưa ra ít nhất 2 bộ tài liệu, trong đó cho biết họ đã xác minh nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ và không khớp với tài liệu do FAM cung cấp. FAM sau đó nộp đơn kháng cáo vào ngày 15/10 nhưng bị Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ. 

Ngày 17/12, FIFA hủy bỏ kết quả của ĐT Malaysia ở 3 trận giao hữu gặp Cape Verde (hòa 1-1, ngày 29/5), Singapore (thắng 2-1, ngày 4/9), Palestine (thắng 1-0, ngày 8/9) và xử thua 0-3, đồng thời nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Ngày 8/1/2026, FAM sau xác nhận nộp đơn kháng cáo lên CAS và giờ đây, 7 cầu thủ được chấp thuận cho thi đấu trở lại ở cấp CLB trong thời gian vụ việc được xem xét. Dù vậy, theo dư luận, giới chuyên gia và luật sư ở Malaysia tỏ ra bi quan về khả năng FAM có thể đảo ngược án phạt của FIFA do không có chứng cứ mới nào thật sự thuyết phục.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc. Cơ quan này cũng đề nghị các bên liên quan đưa ra kết luận càng sớm càng tốt, cụ thể mọi tiến trình pháp lý này sẽ cần kết thúc trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. 

Sau khi có phán quyết cuối cùng, AFC đánh giá và đưa ra hình phạt bổ sung nếu FAM thua kiện, có thể bao gồm xử thua, trừ điểm, phạt tiền hoặc cấm đội bóng và tuyển Malaysia tham dự các giải đấu của AFC.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT