Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục quốc gia chạy 5000m, hạ màn điền kinh châu Á ra sao?
(Tin thể thao, tin điền kinh) Điền kinh Việt Nam khép lại hành trình giải châu Á với 1 tấm HCB và 1 HCĐ.
Ngày thi đấu cuối: Lập kỷ lục quốc gia mới, nhưng không có huy chương
Chiều tối 31/5 tại Gumi (Hàn Quốc), đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc giải vô địch điền kinh châu Á 2025 với hai nội dung chung kết cuối cùng: 5000m nữ của Nguyễn Thị Oanh và 400m rào nữ của Quách Thị Lan. Dù không giành thêm huy chương, các tuyển thủ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn bằng nỗ lực và những thành tích cá nhân.
Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia tại giải châu Á
Ở nội dung 5000m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 15 phút 46 giây 11, vượt sâu kỷ lục cũ của chính cô (15 phút 53 giây 48). Dù chỉ về thứ 6 chung cuộc, Oanh vẫn thể hiện quyết tâm và bản lĩnh khi bám đuổi nhóm đầu và tăng tốc mạnh mẽ ở 100m cuối. Đây cũng là phần thi cuối cùng của Oanh tại giải, sau khi không thể vào top 3 ở 1500m và không dự 3000m vượt chướng ngại vật để dồn sức cho cự ly dài nhất.
Ở chung kết 400m rào nữ, Quách Thị Lan về đích thứ 6 với thời gian 57 giây 04. Cô từng là nhà vô địch châu Á năm 2019, nhưng năm nay phải đối đầu với dàn đối thủ mạnh hơn, trong đó HCV thuộc về Mo Jiadie (Trung Quốc, 55 giây 31), HCB cho Adekoya (Bahrain, 55 giây 32), HCĐ thuộc về Vithya Ramraj (Ấn Độ, 56 giây 46). Trước đó, Quách Thị Lan cũng góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ giành HCB cho Việt Nam ở giải năm nay.
Thành tích nổi bật của điền kinh Việt Nam tại giải châu Á 2025
Kết thúc giải, điền kinh Việt Nam giành được 2 huy chương:
HCB nội dung tiếp sức 4x400m nữ (Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc) với thời gian 3 phút 34 giây 77, chỉ kém đội Ấn Độ (3 phút 34 giây 18) ở những mét cuối cùng.
Quách Lan phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh
HCĐ nội dung 100m nữ của Trần Thị Nhi Yến với thành tích 11 giây 54. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm điền kinh Việt Nam có huy chương ở cự ly tốc độ nữ tại giải châu Á, kể từ tấm HCB của Vũ Thị Hương năm 2009.
Ngoài ra, Nguyễn Trung Cường cũng lập kỳ tích khi phá sâu kỷ lục quốc gia 3000m vượt chướng ngại vật nam với thời gian 8 phút 38 giây 25, về thứ 5 chung cuộc, vượt kỷ lục cũ của chính anh tới 13 giây.
So sánh thành tích Việt Nam với các kỳ trước
Thành tích năm nay thụt lùi so với 2 sự kiện gần nhất, 2019 (1 HCV), 2023 (1 HCV, 1 HCĐ), đặc biệt là không thể bảo vệ thành công HCV tiếp sức 4x400m nữ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Trần Thị Nhi Yến (sinh năm 2006) với tấm HCĐ 100m nữ, cùng việc Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Trung Cường liên tiếp phá sâu kỷ lục quốc gia, cũng cho thấy tín hiệu tích cực.
Trung Quốc vượt trội so với các đoàn còn lại
Giải vô địch điền kinh châu Á 2025 quy tụ các VĐV hàng đầu từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 tại Gumi (Hàn Quốc). Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của châu lục với 19 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ. Ấn Độ đứng hạng nhì với 8 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ ba với 5 HCV, 11 HCB và 12 HCĐ. Chủ nhà Hàn Quốc đứng hạng 6 với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Việt Nam đồng hạng 16 với Bahrain với 1 HCB và 1 HCĐ.