Ngoại hạng Anh có biến lớn dịp Giáng sinh, MU và các ông lớn lo nhất điều này

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tottenham, MU và các CLB Ngoại hạng Anh đang lo ngay ngáy trước thông tin giải đấu phải thi đấu mà không có khán giả.

Như thường lệ, thời điểm khắc nghiệt nhất cũng là thời điểm đem lại sức hút lớn nhất của Ngoại hạng Anh đang đến rất gần. Trong khi các giải đấu khác nghỉ đông, hạng đấu cao nhất của nước Anh vẫn thi đấu và thậm chí là thi đấu với lịch dày đặc để phục vụ khán giả trên toàn cầu. Các đội bóng rất mong chờ thời điểm này bởi thu nhập của đội bóng tăng lên đáng kể với việc người dân ùn ùn đổ tới sân.

Ngoại hạng Anh có biến lớn dịp Giáng sinh, MU và các ông lớn lo nhất điều này - 1

Các CLB Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ thi đấu Boxing Day mà không có khán giả

Tuy nhiên, các CLB tại Ngoại hạng Anh đang đứng trước nguy cơ phải thi đấu kỳ Giáng sinh và năm mới trong tình trạng không có khán giả. Nguyên nhân là Chính phủ Anh đang lo sợ biến chủng mới của Covid-19 mang tên Omicron có thể tạo nên một cuộc khủng hoảng mới.

Một số nước như Hà Lan và Bỉ đã bắt đầu lệnh cấm khán giả tới sân trong khi đó Pháp và Đức cũng đang lên kế hoạch tương tự. Hiện tại, Chính phủ Anh chưa ra ban hành lệnh cấm nào nhưng đã lên phương án B cho tình huống xấu nhất. Đó là tiết lộ mới nhất trong cuộc họp hôm thứ sáu vừa qua của ban tổ chức Ngoại hạng Anh với sự tham dự của đại diện 20 đội bóng.

Lo ngại càng ngày tăng cao khi chính bản thân các thành viên đội bóng cũng đã có người nhiễm Covid-19. Tottenham có 6 cầu thủ và 2 thành viên ban huấn luyện đang phải điều trị. Họ vẫn cố gắng thi đấu tại Europa Conference League vào giữa tuần này nhưng đang đệ đơn xin hoãn trận đấu với Brighton (21h, 12/12) do lo ngại không đủ đội hình.

Ngoại hạng Anh có biến lớn dịp Giáng sinh, MU và các ông lớn lo nhất điều này - 2

Conte và Tottenham đang "méo mặt" vì Covid-19

Có thể nói HLV Conte đang không gặp "thiên thời" tại Tottenham khi trước đó, họ bị hoãn trận đấu với Burnley vì tuyết rơi quá dày. Nếu tiếp tục hoãn thêm trận đấu này, họ đá kém các đối thủ khác tới 2 trận và sẽ bị dồn cục về lịch thi đấu trong giai đoạn sau của mùa giải. 

Hiện tại, Chính phủ Anh chuẩn bị ban hành lệnh cấm những người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tới SVĐ. Các cổ động viên muốn cần có "hộ chiếu vắc xin", đo nhiệt độ tại cổng vào và buộc phải có mặt nạ chống giọt bắn. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán biện pháp này khó có được hiệu quả bởi khán giả trong sân khó lòng tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.

Chính bởi vậy, phương án thi đấu trên SVĐ không khán giả đã được tính tới và đó là điều các CLB lo sợ. Họ sẽ nhận thiệt hại khá nhiều khi phải hoàn trả vé cho các cổ động viên. Đau đầu nhất cũng chính là Tottenham và thêm cả MU bởi hai đội bóng này kiếm được khoảng 6 triệu bảng cho từ tiền bán vé trong mỗi trận đấu. Các đội bóng khác cũng chẳng thể cười bởi đứng trước nguy cơ mất từ 4-5 triệu bảng/trận sân nhà.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT