Ngỡ ngàng Chelsea bán cầu thủ cực đỉnh, bỏ túi 1 tỷ euro trong 10 năm qua

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thật khó tin khi Chelsea kiếm được tới 1 tỷ euro từ thị trường chuyển nhượng trong 10 mùa giải gần nhất, hơn rất nhiều đội bóng nổi tiếng chuyên bán cầu thủ.

Chelsea vẫn nổi tiếng là một trong những đại gia của làng bóng đá thế giới kể từ khi ông chủ người Nga, Roman Abramovich mua lại đội bóng. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu đội hình được định giá lên tới 891,5 triệu euro. Người phụ trách chuyển nhượng của CLB, Marina Granovskaia cũng nhận giải thưởng dành cho giám đốc bóng đá giỏi nhất châu Âu.

Ngỡ ngàng Chelsea bán cầu thủ cực đỉnh, bỏ túi 1 tỷ euro trong 10 năm qua - 1

Chelsea kiếm được từ thị trường chuyển nhượng nhiều thứ ba tại châu Âu trong 10 mùa giải gần đây

Thực tế, quý bà người Nga từng nhận phải rất nhiều chỉ trích với những thương vụ "bom tấn" nhưng chẳng đi về đâu. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là khả năng làm kinh doanh của Marina Granovskaia. Theo thống kê từ Transfermarkt, Chelsea đang là CLB kiếm được tiền từ chuyển nhượng nhiều thứ ba tại châu Âu trong 10 năm gần nhất với tổng số tiền lên tới 1 tỷ euro.

Họ xếp trên cả những CLB nổi tiếng là chuyên bán cầu thủ để kiếm tiền như AS Monaco, Borussia Dortmund, FC Porto hay Ajax... Lấy ví dụ kỳ chuyển nhượng gần nhất, người hâm mộ chỉ nhớ Chelsea mua "bom tấn" Lukaku từ Inter Milan với giá 115 triệu euro nhưng quên mất rằng tổng số tiền họ bán Tammy Abraham, Kurt Zouma, Fikayo Tomori đã gần đủ số tiền bỏ ra chiêu mộ tiền đạo người Bỉ. 

Tính tổng số tiền mua và bán của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2021, Chelsea thậm chí còn có lãi nhỏ (1,5 triệu euro). Nhìn rộng ra, đội chủ sân Stamford Bridge thường chi nhiều hơn thu ở các kỳ chuyển nhượng nhưng Marina Granovskaia rất giỏi trong cách cân bằng lại các khoản giữa các năm.

Ngỡ ngàng Chelsea bán cầu thủ cực đỉnh, bỏ túi 1 tỷ euro trong 10 năm qua - 2

Mason Mount từng được đem cho mượn trước khi tỏa sáng ở đội 1 của Chelsea

Đó là lý do Chelsea không bị UEFA "sờ gáy" vì Luật công bằng tài chính dù năm nào họ cũng có từ 1 đến 2 "bom tấn" thuộc hàng trị giá nhất cả kỳ chuyển nhượng. Một điểm đáng chú ý là Chelsea luôn cho mượn rất nhiều cầu thủ. Đội bóng này luôn cố gắng mua các cầu thủ từ khi còn rất trẻ và coi đó là một khoản đầu tư cho tương lai.

Nếu cầu thủ đó phát triển tốt, đội một sẽ đón nhận như Mason Mount, Christensen hay Loftus-Cheek như hiện tại. Trong khi đó, một số cầu thủ "được giá" là sẽ chuyển nhà như Abraham, Zouma, Pasalic, Tomori.... Nhưng cũng có một số khoản đầu tư không bao giờ đem lại gì cả và mãi mãi chỉ dừng lại ở ba chữ "tài năng trẻ" như Kenedy, Lucas Piazon hay Marco van Ginkel...

Chelsea mua nhiều, bán cũng lắm nên không thể tránh khỏi tình trạng "hớ". Những bản hợp đồng "bom tấn" gần đây của "The Blues" đang bị chỉ trích khá nhiều khi thi đấu không hiệu quả như Werner, Havertz, Kepa... Ngay cả Romelu Lukaku cũng đang bị đặt dấu hỏi với những trận đấu tịt ngòi liên tiếp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT