Nghi án ĐT Pháp bị trọng tài "chèn ép" ở EURO, báo chí phanh phui 3 cái tên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

ĐT Pháp được đánh giá cao nhất giải đấu, lại đang là đương kim vô địch thế giới. Báo chí xứ sở lục lăng tin rằng các trọng tài đang dành cho họ những "tiếng còi méo".

Tờ L'Equipe vẫn chấm điểm cho các cầu thủ và các trọng tài trong từng trận đấu, suốt từ đầu EURO 2020. Cho đến nay, chỉ có 4 trọng tài bị tờ báo uy tín nước Pháp chấm dưới mức trung bình. Điều đáng nói, trong số này có đến 3 trọng tài chính bị chấm điểm 3/10 và đều liên quan đến các trận đấu có mặt ĐT Pháp.

Nghi án ĐT Pháp bị trọng tài "chèn ép" ở EURO, báo chí phanh phui 3 cái tên - 1

Tình huống va chạm nguy hiểm giữa Gosens và Pavard

Đó là trọng tài chính Carlos Del Cerro - người điều khiển trận đấu giữa Pháp đánh bại Đức  1-0 ở lượt ra quân; là Michael Oliver trong trận Pháp hòa Hungary 1-1 và cuối cùng là Antonio Mateu Lahoz ở trận Pháp hòa Bồ Đào Nha 2-2.

Tờ báo này mời hẳn chuyên gia có chuyên môn rất cao Said Ennjimi về "thẩm định". Cựu trọng tài cấp UEFA này chỉ ra một số lỗi sai trầm trọng của các trọng tài ở 3 trận đấu liên quan đến Pháp ở vòng bảng EURO 2020.

Trận đấu giữa Đức và Pháp, cựu trọng tài Said Ennjimi cho rằng pha phạm lỗi của Robin Gosens với Benjamin Pavard xứng đáng khiến cầu thủ của ĐT Đức phải nhận thẻ. Đó là pha va chạm vô cùng rùng rợn, khiến Pavard thậm chí đã bị "đứng hình" mất 15 giây.

Băng quay chậm cho thấy, bắp đùi của Gosens va chạm rất mạnh với phần gáy và phía sau đầu của hậu vệ 25 tuổi. Thế nhưng, Gosens không hề phải nhận tấm thẻ nào. Các cổ động viên cũng như truyền thông Pháp đã rất tức giận và lên mạng xã hội để chỉ trích quyết định này của trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Del Cerro.

Nghi án ĐT Pháp bị trọng tài "chèn ép" ở EURO, báo chí phanh phui 3 cái tên - 2

Trọng tài Carlos Del Cerro khiến người hâm mộ Pháp nổi giận

Nghi án ĐT Pháp bị trọng tài "chèn ép" ở EURO, báo chí phanh phui 3 cái tên - 3

Nghi án ĐT Pháp bị trọng tài "chèn ép" ở EURO, báo chí phanh phui 3 cái tên - 4

Các trọng tài Oliver và Lahoz cũng khiến cầu thủ Pháp không hài lòng

Ở trận Bồ Đào Nha và Pháp hòa nhau lượt cuối, chuyên gia của tờ L'Equipe cũng cho rằng một trọng tài người Tây Ban Nha khác là Antonio Mateu Lahoz đã mắc nhiều lỗi. Đó là tình huống Bruno Fernandes phạm lỗi với Kingsley Coman và "Gà trống Gaulois" phải được hưởng một quả penalty.

Chuyên gia này cũng khẳng định, đáng ra thủ môn Hugo Lloris của Pháp cũng xứng đáng với tấm thẻ đỏ trong pha phạm lỗi thô bạo với Danilo Pereira trong tình huống Pháp phải chịu quả penalty.

Tờ L'Equipe cho rằng Pháp đang phải chịu nhiều "đòn thù" và bị o ép từ các trọng tài đến từ các quốc gia là đối thủ. 2 trọng tài Lahoz và Del Cerro đều là người Tây Ban Nha, trong khi ông Oliver là người Anh. Rõ ràng Anh và Tây Ban Nha đều là các đối thủ tiềm năng của Pháp, nên tờ báo này có quyền nghi ngờ về tính công tâm trong các tình huống thổi còi của các "ông vua áo đen".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT