Nadal rút khỏi Roland Garros: Alcaraz viết tâm thư xúc động, Medvedev "mở cờ trong bụng"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev đã có những chia sẻ về việc Rafael Nadal rút lui khỏi Roland Garros năm nay.

Tối 18/5 (giờ Việt Nam), Nadal đã thông báo trong một cuộc họp báo dài rằng anh sẽ không tham dự Roland Garros năm nay, giải đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch. “Vua đất nện” thừa nhận cần cho cơ thể nghỉ ngơi, đồng thời anh cũng cho biết năm 2024 có thể sẽ là năm cuối cùng anh chơi quần vợt chuyên nghiệp.

Nadal rút khỏi Roland Garros: Alcaraz viết tâm thư xúc động, Medvedev "mở cờ trong bụng" - 1

Alcaraz muốn Nadal giành danh hiệu trước khi treo vợt

Sau khi biết tin, Alcaraz viết trên Twitter: “Chúc may mắn Nadal!. Rất đau đớn và buồn cho tất cả mọi người khi anh không thể góp mặt tại Roland Garros hoặc thi đấu nhiều hơn trong năm nay, nhưng em hy vọng rằng năm 2024 sẽ là một mùa giải tuyệt vời dành cho anh và anh có thể nói lời chia tay với tư cách là nhà vô địch vĩ đại!”.

Medvedev cũng đưa ra phản ứng của mình sau khi tay vợt người Nga đánh bại Yannick Hanfmann 6-2 6-2 trong trận tứ kết giải Rome Open. Với chiến thắng này, tay vợt số 3 thế giới lần đầu tiên lọt vào trận bán kết trên sân đất nện kể từ Barcelona 2019.

Medvedev cho biết: “Chà, trước hết, tôi đoán đây là Roland Garros đầu tiên trong 10 năm không có Nadal tham dự và có lẽ trong số 10 năm đó, anh ấy đã vô địch giải đấu 9 hay 8 lần gì đấy.

Nadal rút khỏi Roland Garros: Alcaraz viết tâm thư xúc động, Medvedev "mở cờ trong bụng" - 2

Medvedev mở cờ sau khi biết tin Nadal rút khỏi Roland Garros

Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc Nadal không dự Roland Garros mở ra cơ hội cho nhiều tay vợt. Bạn biết đấy, bởi vì ngay cả khi Nadal không đạt 100% thể lực, nhưng một khi đã quyết định thi đấu, chắc chắn anh ấy vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch”.

Về việc Nadal có thể giải nghệ vào năm 2024, Medvedev nói thêm: “Tôi hy vọng rằng Nadal có thể trở lại nhanh nhất có thể bởi vì anh ấy là một tay vợt tuyệt vời, một vận động viên tuyệt vời, một trong những người giỏi nhất trong lịch sử.

Sau đó, chúng ta có thể tranh luận về điều này, nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể sớm trở lại, chơi thêm một số giải Grand Slam miễn là anh ấy có thể và chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT