MU đấu "sinh tử" với Tottenham, Solskjaer cần thay đổi gấp để tự cứu mình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo tờ Sky Sports, Solskjaer cần đưa ra những điều chỉnh gấp cho MU nếu như muốn giành chiến thắng trước Tottenham.

Áp lực đang đè nặng lên Ole Gunnar Solskjaer hơn bao giờ hết sau khi MU để thua 0-5 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu thứ 4 liên tiếp đội chủ sân Old Trafford không được hưởng niềm vui tại hạng đấu cao nhất của nước Anh. Giới truyền thông Anh đồn rằng Solskjaer chỉ còn đúng trận đấu với Tottenham để giữ ghế.

MU đấu "sinh tử" với Tottenham, Solskjaer cần thay đổi gấp để tự cứu mình - 1

So với Tottenham, MU đang có khả năng tấn công tốt hơn hẳn tại Ngoại hạng Anh

Nếu không thắng, ông thầy người Na Uy có khả năng cao phải bật bãi. Với những gì đang thể hiện, MU cần phải thay đổi lối chơi nếu muốn giành trọn 3 điểm nhưng Solskjaer cần thay đổi điều gì? Tờ Sky Sports mới đây chỉ ra ông thầy người Na Uy có một vài điều có thể sửa ngay lập tức.

Thực tế, những thông số tấn công của MU đang cực kỳ tốt kể từ đầu mùa giải và "ăn đứt" Tottenham. Họ ghi bàn nhiều thứ 4 giải đấu (16 bàn), số lần tạo cơ hội nhiều thứ hai (127 lần), số lần dứt điểm đứng thứ ba (150 lần) và tạt bóng chuẩn cũng đứng thứ ba (46 lần).

Hàng phòng ngự của Tottenham đang chơi tốt nhưng vẫn có những điểm yếu nhất định. Đa phần những bàn thua của “Gà trống” tại Ngoại hạng Anh xuất phát từ đường chuyền ngang từ hai biên vào. Đây là điểm yếu MU có thể khoét vào, nhất là khi họ sở hữu những cầu thủ tấn công cánh chất lượng.

Chuyên gia của Sky Sports nhận định MU nên đưa bóng xuống đáy biên nhiều hơn thay vì trả ngược hay chuyền ngang ở rìa vòng cấm như những trận đấu trước. Bên cạnh đó, Solskjaer cũng được khuyên để Bruno Fernandes chơi thấp hơn để tận dụng khả năng chuyền vượt tuyến chuẩn xác của cầu thủ này trong những đợt phản công.

MU đấu "sinh tử" với Tottenham, Solskjaer cần thay đổi gấp để tự cứu mình - 2

Khả năng phòng ngự của MU đang thuộc diện tệ nhất Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất cần được Solskjaer giải quyết là cải thiện khả năng phòng ngự. MU đang là đội tắc bóng ít nhất (104 lần), không chiến thành công ít nhất (376 lần), phòng thủ chống đối phương sút bóng kém nhất và mắc lỗi để đối phương sút nhiều nhất (7 lần).

Để cải thiện được khả năng phòng ngự, MU cần chỉnh lại đội hình ở 2 điểm. Thứ nhất, tăng cường áp sát đối phương tầm cao. Edinson Cavani và Jesse Lingard là hai cái tên được khuyên sử dụng với sự nhiệt tình luôn ở mức cao độ. MU cần gây áp lực ở tuyến trên để hàng phòng ngự có thời gian lui về củng cố.

Thứ hai, Luke Shaw cần bó sát hơn vào vị trí của Maguire, người đang thường xuyên mắc lỗi để bọc lót. Harry Kane và Son Heung Min đều là những mẫu tiền đạo chớp thời cơ rất nhanh nên MU cần đảm bảo bộ đôi này không có cơ hội trong vòng cấm của mình.

Đây rõ ràng chỉ là những điều chỉnh rất nhỏ và Solskjaer có thể thực hiện ngay lập tức. Vấn đề là ông thầy người Na Uy có muốn hay không.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT