Mourinho có về nhà giàu Newcastle, tranh thủ "cà khịa" fan Juventus trước đại chiến?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mourinho có những phát biểu đáng chú ý trước trận đại chiến Juventus - Roma.

Vị trí HLV trưởng của Newcastle United đang là chủ đề nóng bởi sau khi đổi chủ mới là Quỹ đầu tư công cộng Saudi Arabia (PIF), Newcastle vẫn chưa thể mua quân rầm rộ ngay mà phải chờ ít nhất tới đầu năm 2022. Nhưng họ có thể thay tướng, và HLV Steve Bruce đã không được lòng các fan từ lâu do thành tích yếu kém thua xa người tiền nhiệm được yêu mến Rafa Benitez.

Mourinho có về nhà giàu Newcastle, tranh thủ "cà khịa" fan Juventus trước đại chiến? - 1

HLV Steve Bruce vẫn chưa bị Newcastle cho nghỉ việc

Hiện việc Steve Bruce bị sa thải vẫn chưa được quyết định và ông vẫn sẽ dẫn dắt Newcastle trong trận gặp Tottenham tối nay 17/10 (22h30). Tuy nhiên theo đa số nguồn tin ban lãnh đạo Newcastle vẫn đang lên danh sách người thay thế, và họ đã nhắm đến một số ứng viên đáng chú ý như Steven Gerrard, Ralf Rangnick hay thậm chí Antonio Conte.

Mới đây lại có thêm một cái tên được đề cập, và đó chắc chắn là một tên tuổi sẽ khiến fan Newcastle hào hứng. Jose Mourinho sau khi rời Anh đã trở lại Italia dẫn dắt AS Roma, tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ ông sẽ ở lại với CLB này lâu dài khi mà cơ hội cầm đầu một đội bóng lắm tiền nhiều của đang mở ra. Bên cạnh đó Mourinho là học trò của cố HLV Sir Bobby Robson, người đã có những năm tháng dẫn dắt Newcastle thành công.

Tuy nhiên trước trận đấu lớn của Roma gặp Juventus, Mourinho đã cho biết hiện ông chưa thể nói gì nhiều về việc có dẫn dắt Newcastle trong tương lai. Nhưng ông thừa nhận rằng mình và thành phố Newcastle nói chung có một mối liên kết và đây chưa phải lúc đóng cánh cửa với đội bóng vùng Tyneside.

Mourinho có về nhà giàu Newcastle, tranh thủ "cà khịa" fan Juventus trước đại chiến? - 2

Mourinho cho biết ông chưa nói gì được về tin đồn Newcastle

“Tôi đã có vinh hạnh được làm việc với Sir Robson tại Barcelona và chứng kiến ông ấy trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất tại Newcastle. Tôi thực sự biết nhiều về thành phố Newcastle và con người nơi ấy, tôi cảm thấy có một mối liên hệ cảm xúc với nơi này”, ông chia sẻ.

“Nhưng hiện tại tôi đã cam kết sẽ hết mình với dự án của ông chủ Friedkin tại Roma. Tôi chưa có gì để nói về tin đồn tại Newcastle vào lúc này. Được một đội bóng lớn như Newcastle quan tâm là một niềm vinh hạnh, nhưng tôi đang tập trung cho Roma”.

Trận gặp Juventus chứng kiến Mourinho trở lại Turin, nơi ông đã không xa lạ gì và đặc biệt có một màn ăn mừng khiêu khích fan Juventus khi cùng MU đánh bại “Bà đầm già” tại đây. Ông cho biết: “Tôi chờ đợi một sự đón tiếp không khác gì lần trước. Tôi biết rằng họ thích quan tâm tới 10 giây tôi ăn mừng thay vì nhớ đến 90 phút thi đấu trước đó. Họ lấy chuyện thái độ, sự tôn trọng ra để người khác lờ đi thất bại của đội nhà”.

Khi được đặt câu hỏi về việc mình được báo giới Italia coi là một HLV đề cao kết quả thay vì xây dựng một hệ thống, Mourinho cho biết ông thấy những tranh luận như vậy hơi lạ. “Những người tập trung vào kết quả, các anh biết đấy, là những người đoạt các chức vô địch. Tôi không biết tại sao điều đó lại bị nhìn vào một cách tiêu cực, tôi đã đoạt các danh hiệu và Max (Allegri) cũng vậy, nên tôi cho đó là một ý niệm tích cực”, ông đáp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT