Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Jose Mourinho có vẻ như đang dẫm vào lối mòn từng đi qua ở các CLB trước đây, với phát biểu chê bai tâm lý học trò.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu được sự thất vọng sau khi AS Roma thua ngược cay đắng 3-4 trước Juventus ở vòng 21 Serie A mới đây. “Bầy sói” mở tỉ số ngay phút 11, rồi dẫn 3-1 sau hơn 50 phút thi đấu, nhưng sụp đổ từ phút 70 khi nhận liên tiếp 3 bàn thua trong vòng 7 phút.

Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành - 1

Mourinho chê bai tâm lý cầu thủ AS Roma

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, Mourinho chê các học trò “yếu đuối về mặt tâm lý”, đồng thời khen Juventus “có tâm lý vững vàng, bản lĩnh”. Nên biết, đây không phải lần đầu Mourinho chỉ trích học trò công khai trước các phương tiện truyền thông.

Trên mạng xã hội Reddit mới đây đã có một thông tin đáng chú ý, đó là việc Mourinho đã chỉ trích tâm lý của các học trò ở cả 4 CLB gần nhất mà ông dẫn dắt (Chelsea, MU, Tottenham, AS Roma).

Chuỗi chỉ trích của Mourinho bắt đầu từ CLB mà ông yêu mến nhất là Chelsea. Sau khi đăng quang ở mùa giải 2014/15, Mourinho đã cùng Chelsea trải qua một năm thi đấu cực kỳ thất vọng. Ở mùa 2015/16, Chelsea chỉ thu về 11 điểm sau 12 vòng đấu đầu tiên. Đến ngày 17/12, Mourinho bị sa thải khi Chelsea ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng và ở bài phát biểu cuối cùng, ông dùng cụm từ “tâm lý yếu” để nói về các cầu thủ.

Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành - 2

Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành - 3

Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành - 4

Những lần Mourinho chỉ trích tâm lý học trò ở Chelsea, MU và Tottenham

Đến năm 2016, ông nhận việc ở MU. Chiến lược gia Bồ Đào Nha giúp “Quỷ đỏ” giành 3 danh hiệu trong mùa giải đầu tiên. Nhưng đến mùa giải thứ hai, Mourinho phàn nàn về “tâm lý yếu” của các học trò – trong đó chỉ đích danh Anthony Martial – khi MU để thua Man City trong cuộc đua vô địch. Kết cục Mourinho lại phải ra đi khi mùa giải thứ ba khởi đầu quá bết bát.

Đến tháng 11/2019, ông tiếp quản Tottenham. Trong phần còn lại của mùa giải 2019/20, Mourinho đã đưa Spurs vươn lên vị trí thứ 6. Dù vậy, ở mùa giải tiếp theo, vấn đề lại xảy ra. Tháng 10/2020, ông nói rằng các cầu thủ Tottenham “không đủ mạnh mẽ về mặt tâm lý” sau trận hòa 3-3 trước West Ham dù dẫn 3-0. Đến tháng 4, ông bị sa thải chỉ sau 17 tháng nắm quyền.

Mourinho chê học trò ở 4 CLB gần nhất, báo Anh dự đoán điều không lành - 5

Báo Anh DailyMail dự báo điều không hay ở AS Roma

Nói về phản ứng gần nhất của Mourinho với cầu thủ AS Roma, tờ DailyMail đẩy vấn đề lên một tầm cao mới, lật lại những lần hục hặc với học trò trong quá khứ của Mourinho và cho rằng “vấn đề đang bắt đầu manh nha ở Olimpico”.

Được DailyMail “ưi ái” đưa lên tít bài là trường hợp của Pogba, khi tiền vệ người Pháp bị Mourinho gọi là “một dạng virus”, bên cạnh đó câu chuyện Ricardo Quaresma đã phải bật khóc vì bị Mourinho chèn ép.

Tờ báo Anh liệt kê ra 11 trường hợp xích mích giữa Mourinho và các học trò, trong đó có 5 cái tên từ MU (Pogba, De Gea, Phil Jones, Shaw, Mkhitaryan), 3 cái tên từ Chelsea (Hazard, Carvalho, Joe Cole), còn lại Inter Milan (Quaresma), Real Madrid (Pepe) và Tottenham (Ndombele) mỗi đội góp 1 cái tên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT