Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Báo Anh ca ngợi Guardiola vĩ đại như Sir Alex

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Báo giới đánh giá rất cao tài năng của Pep Guardiola trong chức vô địch Premier League của Man City.

Man City giành chức vô địch thứ 5 trong một thập kỷ và thứ 3 dưới triều đại của HLV Pep Guardiola sau khi Leicester City đánh bại MU 2-1, khiến đội nhì bảng MU kém Man City tới 10 điểm trên BXH và không thể đuổi kịp trong 2 vòng đấu còn lại.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Báo Anh ca ngợi Guardiola vĩ đại như Sir Alex - 1

Bài viết đặc biệt của The Guardian về chức vô địch của Man City

Mặc dù Man City sẽ khó có được thành tích điểm số ấn tượng như 2 lần vô địch trước đây (100 & 98 điểm) nhưng danh hiệu họ giành được đến trong một năm đầy khó khăn vì Covid-19, sự ra đi của một số trụ cột lẫn mật độ thi đấu khá dày (trung bình 4 ngày/trận). Bất chấp những khó khăn đó và một khởi đầu chậm chạp, họ vẫn chiếm ngôi đầu bảng và thậm chí gia tăng cách biệt rất xa với nhóm bám đuổi nhờ một chuỗi bất bại kỷ lục.

Báo giới Anh Quốc và nước ngoài bày tỏ sự thán phục với thành công mà HLV Pep Guardiola & các cầu thủ giành được. Tờ The Guardian có bài viết đặc biệt của ký giả Barney Roney với tựa đề “Danh hiệu của Man City là chiến thắng của đẳng cấp & sự tinh xảo trên thượng tầng”. Roney cho rằng sẽ có vô số kẻ dè bỉu chức vô địch của Man City là nhờ tiền, nhưng không có nhà vô địch nào chỉ thắng nhờ tiền mà không có phương pháp hợp lý.

“Đây sẽ là một thắng lợi lớn cho cá nhân Pep Guardiola vì ông luôn bị nhiều người chê rằng thành công chỉ dựa vào cầu thủ giỏi và đá có một kiểu cách. Mệnh đề 1 đúng nhưng cũng đồng thời vô nghĩa, đội bóng giàu nào mà không thuê những HLV giỏi nhất cho mình? Nếu vậy chẳng phải đa số các HLV vĩ đại trước đây đều cũng chỉ là những kẻ thành công nhờ thời thế?”, Roney viết.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Báo Anh ca ngợi Guardiola vĩ đại như Sir Alex - 2

The Guardian chấm điểm các cầu thủ Man City cả mùa giải, với Ruben Dias và Illkay Gundogan nhận 10 điểm

“Với mệnh đề 2, khởi đầu mùa giải đã có lúc Man City ghi bàn ít chưa từng có trong những mùa Pep dẫn dắt, đứng tít tận thứ 13 và bị Darren Fletcher chê trên trang web của BBC rằng Man City không có một số 9 thực thụ để thành công. Nhưng thay vào đó Pep biến một loạt tiền vệ thành số 9 giả và đổi cách đá, bắt đầu chuỗi trận bất bại của mình và xông thẳng tới chức vô địch. Tài năng của Pep vốn đã ở đó nhưng người ta phải thấy Man City có lúc sa sút để thấy Pep biến hóa giỏi thế nào”.

The Guardian còn có phần chấm điểm cho các cầu thủ Man City và trong số này, Ruben Dias & Illkay Gundogan nhận điểm 10 tuyệt đối kèm bình luận rằng Dias sẽ là ứng viên số 1 cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Số còn lại, John Stones, Phil Foden và Kevin De Bruyne được 9 điểm, những Ederson, Joao Cancelo, Rodri và Riyad Mahrez nhận 8 điểm.

Goal.com thì có bài viết của Jonathan Smith với tiêu đề “Cách Pep Guardiola lôi Man City từ sự tuyệt vọng tới thêm những vinh quang nữa". Smith chỉ ra một cuộc họp quan trọng hồi giữa tháng 12 giữa Pep với các cộng sự dẫn tới sự chuyển biến của City: “Trở lại căn bản với tiêu chí lên bóng nhanh hơn, chuyền nhiều hơn, bám vị trí hơn và chạy ít hơn, Man City đã chọn một phương pháp rất hợp lý để nhanh chóng trở lại với một mạch thắng kỳ vĩ”.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Báo Anh ca ngợi Guardiola vĩ đại như Sir Alex - 3

Bài viết của tờ Goal.com

Tờ L’Equipe của Pháp cũng trích lại câu nói “Các cầu thủ phải chạy ít hơn” để nói về phương pháp của Pep Guardiola. “Trong một mùa giải khá khó khăn, Man City lại đánh mất mình không phải vì kiệt sức mà vì ham muốn đá bao sân của các cầu thủ. Nhưng Pep đã nhận ra điều đó và cách chơi của đội bóng đã tiến bộ trông thấy sau khi được điều chỉnh”, bài viết có đoạn.

Josh Fordham của TalkSport trò chuyện với cựu cầu thủ Man City Trevor Sinclair và họ đều nhất trí Pep Guardiola có ảnh hưởng đến bóng đá Anh giống như Sir Alex Ferguson tại MU. “Pep sẽ còn ở đây lâu dài bởi ông ấy đang thực sự cảm thấy được thách thức tài năng, được giới chủ kính nể và đáp ứng mọi mong muốn. Pep sẽ không dừng lại kể cả khi vô địch Champions League, ông ấy sẽ còn nuôi dưỡng thế hệ ngôi sao tiếp theo cho Man City”, Sinclair nói.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Báo Anh ca ngợi Guardiola vĩ đại như Sir Alex - 4

Cuộc đối thoại trên TalkSport về ảnh hưởng của Pep Guardiola với bóng đá Anh

“Pep có một thương hiệu bóng đá mới nhưng đặc sắc cho Premier League và đó là thương hiệu không có gì thay đổi so với khi ở Barcelona hay Bayern Munich. Ông ấy đã thành công ở cả 3 quốc gia và kể cả khi đối thủ đã nghiên cứu ròng rã mọi mưu kế để đấu lại những chiến thuật của ông ấy, Pep luôn có giải pháp mới để tiếp tục thành công hơn nữa”.

Tờ Daily Mail thì gợi nhắc độc giả rằng Man City vẫn còn mục tiêu Champions League và việc họ vô địch trong lúc ngồi nhà xem MU có nghĩa họ giờ có lựa chọn cho việc có hay không nên tung hết lực lượng mạnh cho phần còn lại của mùa giải. “Chelsea vẫn chưa an toàn ở cuộc đua top 4 và sắp đấu Leicester ở chung kết FA Cup. Man City có thể đã thua Chelsea 2 lần nhưng họ có thời gian để dưỡng sức và khắc phục sai lầm từ những thất bại đó”, tờ này viết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT