Man City mua Haaland, Liverpool giữ HLV Klopp: Cơ hội nào cho MU & phần còn lại?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Man City đã chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Erling Braut Haaland. Trước đó, Liverpool cũng giữ chân thành công HLV Jurgen Klopp đến năm 2026. Phần còn lại của nước Anh phải làm thế nào để lật đổ 2 đội bóng này?

Man City và Liverpool quá ổn định

Cuối ngày 10/5, trang chủ CLB Man City thông báo về việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đây đương nhiên là một thương vụ "bom tấn". Và nó hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho nửa xanh thành Manchester.

Man City mua Haaland, Liverpool giữ HLV Klopp: Cơ hội nào cho MU & phần còn lại? - 1

Man City chiêu mộ thành công Haaland

Trong 2 năm qua, Erling Braut Haaland, anh đã vươn mình trở thành một trong những tay làm bàn xuất sắc bậc nhất châu Âu bất chấp mới 21 tuổi. Mùa này, ngôi sao người Na Uy đã ghi 28 bàn sau 29 trận ra sân cho Dortmund trên mọi đấu trường. Còn ở mùa giải 2019/20, Erling Haalang có tới 41 bàn thắng sau 41 trận. 

Với một HLV từng làm việc với nhiều trung phong đẳng cấp như Pep Guardiola, ông hứa hẹn có thể nâng tầm Erling Haaland lên hàng ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như đã từng với Robert Lewandowski. Dĩ nhiên, vẫn còn một chặng đường rất dài nữa để viễn cảnh ấy trở thành hiện thực.

Đối trọng lớn nhất của Man City là Liverpool trước đó cũng có một chữ ký cực kỳ quan trọng. Ngày 28/4, đội chủ sân Anfield giữ chân thành công HLV Jurgen Klopp đến năm 2026. Đây chính là sự đảm bảo cho những thành công vang dội của đội chủ sân Afield trong tương lai.

Tại đội bóng phố cảng, Klopp đã làm nên một Liverpool tuyệt vời, có sức hấp dẫn nhất nhì trên thế giới. Ông cũng đã giúp "Lữ đoàn đỏ" kết thúc cơn khát danh hiệu Premier League sau 30 năm (2020) và cả chinh phục Champions League.

Mùa này, Liverpool còn nguyên vẹn cơ hội cho cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu bóng đá Anh. Đội chủ sân Anfield đã vô địch League Cup, có mặt ở chung kết FA Cup, vào chung kết Champions League, đua vô địch Premier League nghẹt thở với Man City. Đặc biệt, HLV Klopp cũng là sự đảm bảo cho các chữ ký của Liverpool. Luis Diaz là ví dụ mới và sinh động nhất.

Man City mua Haaland, Liverpool giữ HLV Klopp: Cơ hội nào cho MU & phần còn lại? - 2

Liverpool giữ chân HLV Klopp thành công

Hung tin cho phần còn lại

Man City và Liverpool đã đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với nhau trong khoảng 5 năm trở lại đây. Và hầu như mùa nào cuộc đua ấy cũng hấp dẫn cho đến những vòng sau cuối. Đó chính là lý do để HLV Pep Guardiola so sánh các cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool như là Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid phiên bản nước Anh.

Những năm gần đây, phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh hầu như đã đứng ngoài cuộc đua với Man City và Liverpool. Phần lớn nhìn vào thành công của hai đội bóng này với sự ghen tị. Trong đó, 3 đại gia truyền thống là MU, Arsenal và Chelsea chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu hơn hết. Giờ đây, mọi thứ càng trở nên khó khăn với phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh.

Man City mua Haaland, Liverpool giữ HLV Klopp: Cơ hội nào cho MU & phần còn lại? - 3

MU và phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh lép vế

MU đã bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag vào ghế nóng sau một mùa giải tồi tệ bậc nhất lịch sử. Nhưng khốn nỗi cả Man City lẫn Liverpool đều đang quá ổn định, nên cơ hội để HLV Ten Hag gặt hái được các danh hiệu lớn, đặc biệt Ngoại hạng Anh bị thu hẹp đáng kể so với một bối cảnh khác.

Chelsea của HLV Thomas Tuchel cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cuộc đổi chủ có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng của đội bóng Tây London. Về cơ bản, không dễ để "The Blues" thay đổi cục diện của mình chỉ bằng tài trí của HLV Tuchel. Vị chủ mới của Chelsea chịu chơi và tham vọng ra sao mới là điều có tiếng nói quyết định.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT