Lộ diện ngày Xavi dẫn dắt trận đầu tiên cho Barca, muốn Puyol làm trợ lý

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xavi dự kiến sẽ trở về Barcelona vào cuối tuần này để trở thành tân HLV trưởng.

Tiền vệ huyền thoại Xavi Hernandez sẽ trở lại Barcelona trong tháng này, một sự trở về nhà đối với cầu thủ đã thi đấu hơn 760 trận cho đội chủ sân Nou Camp. Ông đã được Barcelona liên hệ để thay thế Ronald Koeman trên cương vị HLV trưởng, dù CLB Al Sadd lúc này đang cố giữ Xavi và thậm chí có hẳn một chiến dịch khẩn cầu Xavi ở lại trên mạng xã hội.

Lộ diện ngày Xavi dẫn dắt trận đầu tiên cho Barca, muốn Puyol làm trợ lý - 1

Xavi dự kiến sẽ dẫn dắt Barcelona trận đầu tiên vào ngày 20/11 gặp Espanyol

Sau khi Koeman bị sa thải sau trận thua 0-1 trước Rayo Vallecano, Barcelona đã tạm bổ nhiệm HLV đội B Sergi Barjuan vào vị trí tạm quyền và nhà cầm quân này vừa chỉ đạo Barca ở trận hòa 1-1 trước Alaves trên sân nhà. Trong lúc này chủ tịch Joan Laporta và các cộng sự đang rất khẩn trương làm các thủ tục để đưa Xavi rời Qatar trở lại xứ Catalunya.

Mới đây một loạt đầu báo tại xứ này đã công bố ngày trở lại của Xavi cho Barca. Theo đó ông sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo của CLB trong trận derby địa phương gặp Espanyol vào ngày 20/11, tờ Mundo Deportivo cho biết Xavi có thể sẽ về Barcelona trước đó vài ngày nhưng nếu có trận đấu nào thì ông cũng sẽ chỉ quan sát chứ không trực tiếp can thiệp việc huấn luyện.

Tờ Sport thì tiết lộ Xavi sẽ chính thức công bố mình rời Al Sadd vào ngày 4/11 (thứ Năm tuần này) và lên máy bay về Barcelona vào cuối tuần. Buổi lễ công bố Xavi trở thành tân HLV trưởng Barcelona sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật 7/11, sau trận đấu giữa Barca với Celta Vigo, hoặc nếu có trục trặc gì thì buổi lễ sẽ dời sang ngày hôm sau 8/11.

Lộ diện ngày Xavi dẫn dắt trận đầu tiên cho Barca, muốn Puyol làm trợ lý - 2

Xavi - Puyol tái hợp trong ban huấn luyện Barcelona?

Các nguồn tin cho hay CLB Al Sadd đã lường trước việc Xavi sẽ ra đi, họ không định đòi Barcelona trả tiền bồi thường hợp đồng mà thay vào đó hai đội sẽ dàn xếp tổ chức một trận giao hữu với nhau trong vòng 2 năm tới tại Doha, Qatar. Xavi đã được xem là một trong những HLV thành công nhất tại Al Sadd, đoạt 7 chức vô địch trong chỉ 2 năm dẫn dắt, Al Sadd chỉ đoạt 2 danh hiệu VĐQG trong 1 thập kỷ trước khi Xavi đến và để cho giải VĐQG Qatar thống trị bởi Al Duhail (7 chức vô địch).

Nhà báo Miquel Blazquez cho biết Xavi vẫn chưa chốt các thành viên ban huấn luyện bởi ông đang cân nhắc các lựa chọn. Ông được cho là muốn một số huyền thoại CLB góp mặt trong ban huấn luyện, trong đó đặc biệt là Carles Puyol bởi tính cách mạnh mẽ của cựu trung vệ này, chưa kể Puyol hiện đang điều hành một công ty môi giới cầu thủ và đó là một mối quan hệ có thể tận dụng được.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT