Lộ danh sách ĐT Việt Nam đấu Lào, HLV Park Hang Seo loại 6 SAO nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Park Hang Seo vừa chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn tại AFF Cup 2021 trước ĐT Lào (19h30 ngày 6/12).

ĐT Việt Nam mang sang Singapore tham dự AFF Cup 2021 với tổng cộng 29 cầu thủ. Trước đó, HLV Park Hang Seo chốt danh sách 30 cầu thủ dự giải đấu cấp cao nhất bóng đá Đông Nam Á, nhưng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lỡ chuyến đi Singapore vào phút chót vì không kịp làm thủ tục nhập cảnh trong điều kiện nước bạn thực hiện chặt chẽ các quy định thời Covid-19.

Lộ danh sách ĐT Việt Nam đấu Lào, HLV Park Hang Seo loại 6 SAO nào? - 1

HLV Park Hang Seo công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu ĐT Lào.

Theo quy định của ban tổ chức giải, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ trước mỗi trận đấu. Bởi vậy, HLV Park Hang Seo buộc phải gạch đi 6 cái tên trước trận đấu mở màn với ĐT Lào (19h30 ngày 6/12).

Sáng ngày 6/12, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cuộc họp chuyên môn với các cộng sự trong ban huấn luyện để bàn bạc về danh sách 23 cầu thủ Việt Nam đăng ký cho trận ra quân gặp ĐT Lào. Theo đó, 6 cầu thủ không được đăng ký đều thuộc lứa tuổi U23 và là nòng cốt của ĐT U23 Việt Nam.

Đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Đạt, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Quan Văn Chuẩn và Đỗ Thanh Thịnh. Ông Park đã quyết định giữ lại 3 thủ môn chuẩn bị cho trận mở màn ở bảng B AFF Cup 2021 gồm Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng.

Quan trọng hơn, trong tay HLV Park Hang Seo có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hướng đến mục tiêu giành 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2021. Bộ đôi Quế Ngọc Hải – Nguyễn Quang Hải bị mỏi cơ cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh và sẵn sàng ra sân đấu ĐT Lào.

Lộ danh sách ĐT Việt Nam đấu Lào, HLV Park Hang Seo loại 6 SAO nào? - 2

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam tham dự trận gặp Lào

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).

- Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Khoa

CLIP HOT