Liverpool loạn sau chung kết C1: Salah công khai chống lệnh, "người gác đền" bỏ đi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool đang ở trạng thái bất ổn nhất trong nhiều năm qua. Dường như đang có một cuộc nổi loạn nơi các ngôi sao của "Lữ đoàn đỏ".

Có vẻ như thất bại trong trận chung kết Champions League tác động quá nhiều đến nội tình Liverpool. Sau thời điểm Sadio Mane công khai nguyện vọng đòi rời Anfield, thì những ngôi sao khác cũng đang trở nên "nổi loạn".

Liverpool loạn sau chung kết C1: Salah công khai chống lệnh, "người gác đền" bỏ đi - 1

Mane và Salah đang gây rắc rối cho Liverpool theo những cách khác nhau

Trường hợp của Mohamed Salah thậm chí còn bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp hơn. Ở trận Ai Cập đánh bại Guinea 1-0 ngày 6/6 tại vòng loại giải vô địch châu Phi, Salah đá chính.

Một thông tin có thể khiến các fan Liverpool nổi giận với Salah. Theo tiết lộ của HLV Ehab Galal, ngôi sao thuộc biên chế "Lữ đoàn đỏ" đã thi đấu trọn vẹn 90 phút dù gặp chấn thương trước đó.

Đặc biệt, vị thuyền trưởng của Ai Cập cho biết Salah đã từ chối yêu cầu chụp X-quang của Liverpool vì không muốn bỏ lỡ trận ra quân ở vòng loại AFCON 2023. Như vậy, ngôi sao chuẩn bị bước sang tuổi 30 này công khai chống lệnh từ CLB chủ quản, bất chấp khả năng anh có thể dính chấn thương nặng.

Phát biểu trên KingFut, Ehab Galal nói: “Salah đang bị chấn thương và cậu ấy chấp nhận bị đau để thi đấu. Salah từ chối yêu cầu chụp X-quang từ Liverpool và bây giờ cậu ấy đồng ý kiểm tra”.

Trong khi đó, tờ Liverpool Echo cho rằng nội tình Liverpool đang có vấn đề và mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của HLV Jurgen Klopp. Ngay cả một thủ môn chỉ đóng vai trò dự bị ở Anfield là Caoimhin Kelleher cũng không có ý định ở lại làm kép phụ.

Liverpool loạn sau chung kết C1: Salah công khai chống lệnh, "người gác đền" bỏ đi - 2

Ngay cả thủ môn dự bị Kelleher cũng đang muốn rời Liverpool

Thủ môn 23 tuổi người CH Ireland đang lên kế hoạch rời Liverpool. Theo đó, Kelleher thừa nhận khả năng mình ra đi: "Tôi không chắc mình sẽ ở lại Liverpool. Tôi đã hoàn thành mùa giải vừa qua, và sẽ bàn bạc tương lai với CLB".

Kelleher gia nhập Liverpool vào năm 2015, nhưng mùa trước anh chỉ có 8 trận được HLV Klopp trao cơ hội. Nhà cầm quân người Đức ca ngợi cậu học trò là "thủ môn số 2 xuất sắc nhất thế giới". Mặc dù vậy, chừng đó là không đủ và Kelleher muốn đến với một bến đỗ cho anh cơ hội ra sân thường xuyên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (TH)

CLIP HOT