Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool kết thúc mùa giải 2020/21 với những nỗi thất vọng, dù đặt kỳ vọng lớn lao. Giờ đây, kịch bản về một chiến dịch thất bại giống như thế có thể lặp lại với “Lữ đoàn đỏ” nếu họ tiếp tục mất đi hàng loạt ngôi sao.

Quyết định ra đi của Georginio Wijnaldum là một cú đánh mạnh vào tham vọng của Liverpool ở chiến dịch 2021/22 sắp tới. Dù rất cố gắng nhưng “Lữ đoàn đỏ” đã không thể giữ chân tiền vệ người Hà Lan. Lương thưởng là vấn đề chính trong quyết định ra đi của Wijnaldum.

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 1

Sau Wijnaldum, nhiều trụ cột khác cũng có thể chia tay Liverpool

Và hiện tại, Liverpool đang đối diện với cả một làn sóng ra đi của các cầu thủ ngôi sao. Tờ Daily Mail đưa tin, trong đội hình của đội bóng phố Cảng lúc này có đến 6 cầu thủ trụ cột chỉ còn 2 năm hợp đồng và họ hoàn toàn có thể sẽ rời Anfield trong thời gian tới.

Đó đều là những trụ cột quan trọng nhất của Liverpool, bao gồm đội trưởng Jordan Henderson, siêu trung vệ Virgil van Dijk, tiền vệ phòng ngự Fabinho và bộ ba Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane trên hàng công. 

Sau khi bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2020/21 vì một chấn thương đầu gối, Van Dijk chuẩn bị trở lại cho chiến dịch 2021/22. Mùa trước, Liverpool hoàn toàn “nuôi báo cô” trung vệ ngôi sao người Hà Lan. Van Dijk hiện đang là người hưởng mức đãi ngộ cao thứ 2 ở sân Anfield, với 8,6 triệu bảng/mùa.

Nhưng trong trường hợp được đề nghị một bản hợp đồng mới, Van Dijk có lẽ vẫn sẽ đòi hỏi một mức lương cao hơn. Cái khó là bản hợp đồng 75 triệu bảng này đã khá lớn tuổi, anh đã bước sang tuổi 30 và lại mới trở lại sau chấn thương. Một mức lương cao chót vót là vô cùng rủi ro.

Vấn đề giữ chân Mohamed Salah cũng rất đau đầu với Liverpool, nếu không muốn nói là khó khăn nhất. Kể từ khi gia nhập "Lữ đoàn đỏ" vào năm 2017, Salah đã luôn thi đấu với phong độ rất cao, ghi 125 bàn thắng sau 203 lần ra sân. Trung bình cứ 133,8 phút, tuyển thủ Ai Cập lại đóng góp cho Liverpool 1 pha lập công.

Lúc này, Salah đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất của Liverpool với chế độ đãi ngộ 220.000 bảng/tuần, tương đương 10,5 triệu bảng/năm. Vấn đề của Salah tương tự như Van Dijk, khi ngôi sao tấn công này cũng đã 29 tuổi. Ở độ tuổi này, các cầu thủ bên cạnh đòi hỏi mức lương cao còn yêu cầu bản hợp đồng dài hạn. Và đó sẽ là vấn đề lớn với “Lữ đoàn đỏ”.

Liverpool lo mất Salah, Van Dijk và 4 trụ cột, đế chế Klopp nguy cơ lụi tàn - 2

Các ngôi sao đã góp phần giúp Liverpool giành được các danh hiệu lớn lao những năm qua

Liverpool hiện đang bế tắc với trường hợp đội trưởng Jordan Henderson. Mức lương của Henderson khá thấp, 120.000 bảng/tuần. Vì thế, cầu thủ 31 tuổi này đang đòi hỏi mức lương rất cao, lên tới 200.000 bảng/tuần - một thách thức thực sự cho giới lãnh đạo "The Kop".

Các trường hợp của Fabinho, Roberto Firmino hay Sadio Mane đều ở trong tình trạng tương tự. Mất đi bất cứ cái tên nào trong số 6 ngôi sao Van Dijk, Salah, Mane, Henderson, Fabinho hay Firmino đều có thể khiến hệ thống mà HLV Jurgen Klopp dày công xây dựng sau nhiều năm có nguy cơ đổ vỡ.

Tuy nhiên mặt khác số lựa chọn của các cầu thủ ngôi sao này không nhiều nếu họ rời Liverpool, tuổi tác khiến họ không phải ai cũng sẽ được các CLB đón chào và tiền lương cũng chưa chắc sẽ cao như mong đợi. Do đó tất cả còn phụ thuộc vào thành tích của Liverpool mùa này lẫn tài chính của CLB.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT