Hoang mang Covid-19 tại Olympic: Thêm 2 VĐV nhiễm virus, 61 ca tổng cộng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin Olympic) Ban tổ chức Olympic Tokyo xác nhận đến lúc này đã có 61 ca Covid-19 liên quan đến kỳ đại hội.

Olympic Tokyo sẽ khai mạc vào thứ Sáu này và ngày mai 21/7 sẽ là ngày diễn ra các sự kiện thi đấu đầu tiên. Nhưng điều dư luận Nhật Bản lẫn quốc tế đang lo lắng nhất lúc này lại là diễn biến dịch Covid-19, khoảng 20.000 VĐV, HLV, trọng tài, quan chức thể thao và nhân viên hậu cần từ nước ngoài đã tới Nhật Bản những ngày qua và đã có tới hơn 60 ca dương tính liên quan tới họ bị phát hiện.

Hoang mang Covid-19 tại Olympic: Thêm 2 VĐV nhiễm virus, 61 ca tổng cộng - 1

Ondrej Perusic của đoàn CH Czech là VĐV thứ 3 trong làng Olympic dương tính với Covid-19

Tính đến cuối ngày 19/7, ban tổ chức đã xác nhận có 61 ca dương tính liên quan đến Olympic, nhưng trong số này 33 người là công dân Nhật Bản và còn lại 28 người đến từ nước ngoài. Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Nhật Bản ông Masa Takaya nói con số 28 đó vẫn chỉ chiếm gần 0,1% số người tham dự nên vấn đề chưa có gì nghiêm trọng, dù ông này từ chối tiết lộ danh tính và quốc tịch của những người mắc mới.

Tuy nhiên số ca nhiễm trong làng VĐV đang gây ra nhiều lo lắng. Mới đây đội tuyển bóng chuyền bãi biển CH Czech thông báo một thành viên của họ đã dương tính và VĐV này là Ondrej Perusic. Nam VĐV này đã tiêm vaccine trước đó nên sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng anh dự kiến vắng mặt ở trận đấu với tuyển Latvia ở ngày ra quân nên đoàn Czech đang xin cho lùi lịch thi đấu.

Ca nhiễm của Perusic được công bố chỉ vài giờ sau khi Kara Eaker, nữ VĐV 18 tuổi của tuyển thể dục dụng cụ Mỹ, được xác định nhiễm virus và sẽ phải tiến hành cách ly.

Eaker đã được xét nghiệm vào ngày Chủ nhật, thông tin được công bố buổi sáng thứ Hai nhưng ban tổ chức không tiết lộ danh tính, và chỉ tới gần đây chính HLV của Eaker mới xác nhận cô nhiễm Covid, nâng số VĐV dự Olympic nhiễm Covid-19 lên con số 4. Cũng như Perusic, Eaker đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Hoang mang Covid-19 tại Olympic: Thêm 2 VĐV nhiễm virus, 61 ca tổng cộng - 2

Kara Eaker của tuyển thể dục dụng cụ Mỹ nhiễm virus và đang được cách ly

Tuy nhiên khác với Perusic, Eaker chưa vào làng VĐV nên hiện số ca dương tính trong số các VĐV cư trú tại nơi này mới chỉ là 3. Bên cạnh Perusic, 2 cầu thủ bóng đá của ĐT bóng đá nam đến từ Nam Phi là Thabiso Monyane và Kamohelo Mahlatsi cũng đã dương tính với virus.

Số các ca nhiễm trong giới VĐV có thể còn tăng thêm do mới đây 6 VĐV người Anh đã phải cách ly vì tiếp xúc trên máy bay với một cá nhân sau đó được xác định dương tính. Họ cùng với 2 thành viên khác của đoàn thể thao Anh có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay khi nhập cảnh, nhưng vẫn đang phải tự cách ly dưới dự giám sát của các bác sĩ.

Ngoài ra việc tìm kiếm VĐV cử tạ Julius Ssekitoleko của đoàn Uganda đã có diễn biến mới. Anh này mất tích một cách bí ẩn sau khi đến Tokyo nhưng mới đây cảnh sát đã nhìn thấy một người đàn ông giống với Ssekitoleko trên băng hình camera giám sát ở một nhà ga tàu điện tại thành phố Nagoya.

Hoang mang Covid-19 tại Olympic: Thêm 2 VĐV nhiễm virus, 61 ca tổng cộng - 3

Cảnh sát Nhật Bản đang truy lùng Ssekitoleko, người bỏ kiểm tra Covid-19 và trốn khỏi nơi tập luyện

Đáng chú ý là một tờ giấy Ssekitoleko để lại đã được tìm thấy, trong đó có nội dung anh này không muốn trở lại Uganda vì cuộc sống quá khổ. Thành phố Nagoya lại có lượng dân nhập cư từ Uganda đông thứ hai tại Nhật Bản với khoảng 150 người.

Tình hình kiểm  soát dịch tại Olympic Tokyo có thể nói là đang gây nhiều âu lo và nếu Covid-19  tiếp tục lây lan ra nhiều VĐV khác, việc sắp xếp thi đấu được dự báo có thể trở nên khó khăn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT