Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bi-a) Nguyễn Hoàn Tất bất ngờ loại “Quái kiệt” Jeremy Bury. Trần Thanh Lực xếp trên “Thiên tài” Frederic Caudron tại World Cup Veghel 2024.

Hoàn Tất thắng “Quái kiệt”, Thanh Lực xuất sắc nhất vòng loại cuối

Tại vòng loại cuối giải Billiards Carom 3 băng thế giới World Cup Veghel 2024 kết thúc vào rạng sáng ngày 24/10 đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ được tạo ra bởi các cơ thủ Việt Nam.

Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup - 1

Hoàn Tất loại "Quái kiệt" Jeremy Bury

Ở trận đấu quyết định của bảng C, Nguyễn Hoàn Tất (hạng 182 thế giới) gây sốc khi loại “Quái kiệt” lừng danh người Pháp Jeremy Bury (hạng 17 thế giới). Trận đấu này 2 tay cơ đã so kè rất quyết liệt, nhưng Hoàn Tất bứt lên với series 8 điểm để thắng 40-26 sau 25 lượt cơ.

Trước đó ở trận ra quân, Hoàn Tất ngược dòng ấn tượng trước Peter De Backer với tỉ số 40-34, dù đã bị tay cơ người Đức dẫn trước khoảng cách 10 điểm trong hiệp đầu bằng một series 11 điểm. Kết quả này giúp Hoàn Tất giành ngôi nhất bảng để đi tiếp vào vòng chính dành cho top 32 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó ở bảng F, á quân World Championship 2024 Trần Thanh Lực thể hiện phong độ cao. Ở trận ra quân, anh thắng đồng hương Lê Thành Tiến với tỉ số 40-25 chỉ sau 14 lượt cơ. Sau đó, anh thắng tiếp Gerhard Kostistansky (Áo) với cách biệt 40-16 trong 12 lượt cơ.

Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup - 2

Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup - 3

Thanh Lực là cơ thủ xuất sắc nhất của vòng loại cuối, xếp trên Frederic Caudron

Với 2 trận toàn thắng, Thanh Lực không chỉ giành vé đi tiếp mà còn là tay cơ xuất sắc nhất của vòng đấu này, với hiệu suất ghi điểm trung bình lên đến 3,07 điểm/lượt cơ. Chỉ số của Thanh Lực vượt qua cả “Thiên tài” Frederic Caudron, người cũng có 2 trận toàn thắng và đạt hiệu suất 2,42 điểm/lượt cơ.

Quyết Chiến gặp bảng đấu “lạ”, Thanh Tự vào bảng “tử thần”

Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc độc chiếm ngôi đầu bảng D khi lần lượt thắng Herbert Szivacz (Áo, tỉ số 40-30) và Takeshima O (Hàn Quốc, 40-25). Trong khi đó, Lê Thành Tiến dù để thua Thanh Lực, nhưng sau đó đã thắng 40-30 trước Gerhard Kostistansky (Áo) sau 17 lượt cơ, có series 13 điểm để đi tiếp khi anh là 1 trong 3 cơ thủ nhì bảng tốt nhất trong 12 bảng đấu.

Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup - 4

Đức Minh bị loại đáng tiếc

Đáng tiếc tại bảng J, Trần Đức Minh bị loại, dù đã có màn ngược dòng ngoạn mục thắng “người khổng lồ” cao 2m02 Sam Van Etten (Hà Lan, tỉ số 40-35) sau khi bị dẫn đến 5-22. Tuy nhiên, ở lượt trận quyết định, Đức Minh để thua Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỉ số 33-40. Tương tự ở bảng H, Nguyễn Chí Long cũng dừng bước khi thắng 40-29 trước Jean Paul De Bruijn (Hà Lan), nhưng để thua 37-49 trước Peter Ceulemans (Bỉ).

Như vậy, tại vòng bảng chính thức diễn ra từ chiều ngày 24/10 đến rạng sáng ngày 25/10 của World Cup Veghel 2024 sẽ có 6 cơ thủ Việt Nam tranh tài, gồm 4 tay cơ vượt qua vòng loại và 2 hạt giống Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh.

Hoàn Tất loại “Quái kiệt bi-a”, Thanh Lực vượt “Thiên tài” Caudron tại World Cup - 5

Quyết Chiến cùng Lê Thành Tiến và Trần Thanh Lực rơi vào cùng 1 bảng đấu

Đáng chú ý, cả 3 cơ thủ là Trần Quyết Chiến, Lê Thành Tiến và Trần Thanh Lực đều cùng ở bảng B, bảng đấu có thêm sự góp mặt của Glenn Hofman. Thanh Tự rơi vào bảng E “tử thần” với 3 tên tuổi lớn gồm Eddy Merckx, Torbjorn Blomdahl và Nikos Polychronopoulos. Nguyễn Hoàn Tất hứa hẹn cũng có bảng đấu khó khăn khi gặp những ngôi sao lớn như Tayfun Tasdemir, hay Heo Jung Han tại bảng G.

8 bảng đấu tại vòng chính Veghel World Cup 2024:

Bảng A: Dick Jaspers, Frederic Caudron, Abdin Mohamed, Gwendal Marechal.

Bảng B: Trần Quyết Chiến, Glenn Hofman, Trần Thanh Lực, Lê Thành Tiến.

Bảng C: Cho Muyng Woo, Kiraz Tolgahan, Jeffrey Jorissen, Ruben Legazpi.

Bảng D: Kim Haeng Jik, Kim Jun Tae, Roland Forthomme, Gokhan Salman.

Bảng E: Eddy Merckx, Torbjorn Blomdahl, Nikos Polychronopoulos, Nguyễn Trần Thanh Tự.

Bảng F: Marco Zanetti, Martin Horn, Hwang Bong Joo, Berkay Karakurt.

Bảng G: Nguyễn Hoàn Tất, Tayfun Tasdemir, Heo Jung Han, Peter Ceulemans.

Bảng H: Bao Phương Vinh, Sameh Sidhom, Orak Turgay, Cha Myeong Jong.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT