HLV Kiatisak nói sao khi HAGL rơi chiến thắng phút bù giờ?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Kiatisak của HAGL vừa có những chia sẻ sau trận hoà 1-1 của đội nhà trên sân của Bình Dương chiều ngày 8/2 thuộc vòng 2 của V-League 2023.

“Tính chất của bóng đá là vậy. Đây sẽ là bài học cho các cầu thủ trẻ. Họ cần tập trung hơn trong 5 phút cuối. Hôm nay chúng tôi đã cố gắng phòng ngự và hiệp 1 toàn đội chơi tốt. Thua ở tình huống cuối cùng là bài học cho các cầu thủ trẻ.

HLV Kiatisak nói sao khi HAGL rơi chiến thắng phút bù giờ? - 1

HLV Kiatisak trả lời trong cuộc họp báo tối 8/2.

Bình Dương là đội mạnh, có tiền đạo hàng đầu như Tiến Linh, ngoại binh hay như Rimario. Chúng tôi chủ động chơi chặt chẽ và đã có bàn thắng. Sau đó, HAGL tạo ra được 3, 4 cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Như tôi đã nói, đây là bài học kinh nghiệm với cầu thủ trẻ HAGL”.

Đó là phát biểu của HLV Kiatisak sau trận hoà 1-1 của HAGL trên sân Gò Đậu của CLB Bình Dương chiều ngày 8/2. Đội bóng nhà bầu Đức có bàn mở tỉ số ở đầu hiệp hai do công của Châu Ngọc Quang. Nhưng bàn thắng ở phút bù giờ của người cũ Rimario khiến HAGL chưa thể giành được chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023 (2 trận hoà).

Chia sẻ thêm với truyền thông, nhà cầm quân người Thái Lan dự đoán V-League 2023 sẽ là một mùa giải khó khăn với HAGL, đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình sau khi những trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,… đã chia tay đội chủ sân Pleiku. “Tôi không muốn so sánh HAGL mùa này với các mùa giải trước.

Mùa này rất khó khăn cho HAGL nhưng chúng tôi sẽ cố gắng với tất cả những gì tốt nhất. Mỗi trận đấu sẽ mang đến cho cầu thủ trẻ nhiều kinh nghiệm để họ có thể thi đấu tốt hơn, thể hiện khả năng tốt hơn. Toàn đội sẽ phải tích cực, chăm chỉ.

HLV Kiatisak nói sao khi HAGL rơi chiến thắng phút bù giờ? - 2

Cầu thủ HAGL buồn bã vì đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. 

HAGL phải cố gắng từng trận một. Hôm nay được một điểm là thiếu may mắn, nhưng chúng tôi đã đạt yêu cầu tối thiểu khi thi đấu sân khách. Nhìn chung, HAGL chúng tôi vẫn lạc quan hướng về phía trước”, HLV Kiatisak nói thêm.

Với CLB Bình Dương, đội chủ nhà giành lại 1 điểm từ tay HAGL ở những phút bù giờ, nhưng HLV Lư Đình Tuấn chưa thể hài lòng với màn trình diễn của Tiến Linh cùng đồng đội. Ông Tuấn cho hay: “Bóng đá không phải trận nào cũng như trận nào. Chúng tôi không thể hài lòng với kết quả hoà.

Chúng tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, những phút cuối Bình Dương vẫn có khả năng thắng. Bóng đá có sai sót. Sau sai sót các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn. Hôm nay chúng tôi thay đổi chiến thuật nhiều. Nhưng không tiện chia sẻ cụ thể.

Hàng công chơi chưa được tốt lắm, chưa có sự kết nối vì không có trận đấu tập, lắp ghép đủ nhân sự nào trước mùa giải. Chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện, thi đấu càng thêm tiến bộ. Các tiền đạo chưa thi đấu ăn ý, nhưng tôi thấy Tiến Linh và Rimario bổ sung được cho nhau. Nếu lối chơi gắn kết hơn thì cả hai sẽ tỏa sáng”.

Khi được hỏi về chất lượng đội hình của HAGL hiện tại so với khi đội bóng nhà bầu Đức còn có sự phục vụ của những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,… HLV Lư Đình Tuấn khẳng định các đối thủ ở V-League 2023 không nên xem thường sức mạnh của đội bóng phố núi bởi: “HAGL vẫn chơi khá tốt.

Về trình độ, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng,... rời đi cũng là cơ hội cho lớp trẻ thể hiện. Những cầu thủ trẻ như Quang Nho, Thanh Nhân, Bảo Toàn đã tiến bộ rất nhiều. Đừng đánh giá họ yếu, HAGL đặt mục tiêu tốp 6 là hiểu. Họ có khát vọng của tuổi trẻ”, HLV trưởng CLB Bình Dương đưa ra đánh giá về HAGL trước khi kết thúc cuộc họp báo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Khoa

CLIP HOT