HLV Jurgen Gede: “Viettel sụp đổ sau bàn thua thứ 2”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Jurgen Gede thừa nhận Viettel đã không thể giành được quyền kiểm soát trận đấu, và các cầu thủ đánh mất tinh thần sau bàn thua thứ 2 trước BG Pathum Utd.

Gặp chủ nhà BG Pathum United ở lượt trận thứ 3 bảng F, vòng bảng AFC Champions League 2021, Viettel sử dụng đội hình mạnh nhất, với việc tung ra sân 2 ngoại binh và sử dụng cả 5 tuyển thủ quốc gia. Dù vậy, Viettel chọn lối chơi phòng ngự phản công, trong khi BG Pathum United sớm dâng cao đội hình gây ra nhiều sức ép lên khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

HLV Jurgen Gede: “Viettel sụp đổ sau bàn thua thứ 2” - 1

Viettel mất vị trí thứ 2 vào chính tay đối thủ

Điều gì đến cũng phải đến, nhà vô địch Thai League đã ghi được bàn thắng, trước khi ấn định chiến thắng 2-0, qua đó có lợi thế lớn trong cuộc đua vé đi tiếp với chính đối thủ Viettel ở bảng G. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Gede cho biết: “Đầu tiên chúng tôi muốn chúc mừng BG Pathum Utd vì chiến thắng này. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với ý đồ tấn công nhưng không thể ghi bàn trước”.

“Phải nói rằng đội bạn có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ có khả năng kiểm soát trận đấu tốt. Đó là điều quan trọng, và chúng tôi không làm được. Viettel cố gắng kiểm soát thế trận trong hiệp 2 đã có những khoảnh khắc rất gần với bàn gỡ hoà, nhưng với bàn thua thứ hai mọi thứ đã sụp đổ. Đây là bóng đá và chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tớI”, HLV Jurgen Gede thừa nhận cầu thủ Viettel đánh mất tinh thần sau bàn thua thứ 2.

“Các cầu thủ chắc chắn không hài lòng về trận thua, và chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau để chuẩn bị cho những trận đấu tới. Có thể thấy trong trận đấu này đối thủ đã có cách kiểm soát thế trận khác chúng tôi và đó là nơi tạo ra sự khác biệt”, thuyền trưởng CLB Viettel nói tiếp.

Lý giải về việc Viettel không thể có bàn thắng để không gặp nhiều bất lợi trước trận lượt về, cựu GĐKT VFF nói: “Viettel có ít cơ hội để tiếp cận khung thành và không thể khiến trận đấu diễn ra theo ý mình. Đội bóng đã thử nhiều cách, sút xa, tình huống phạt góc, phối hợp, tạt bóng nhưng đều không thành công. Đội bạn đã chơi tốt và chúng tôi sẽ phải làm việc nếu muốn tiếp cận khung thành, tạo cơ hội cho những tiền đạo dứt điểm và đột phá trong khu vực cấm địa”.

Về công tác trọng tài, trận này Viettel chịu nhiều bất lợi từ quyết định của vua áo đen, nhưng Jurgen Gede khẳng định ông không đổ lỗi thất bại cho trọng tài: “Tôi không bao giờ đổ lỗi cho trọng tài, những thẻ phạt đều dựa vào các tình huống khác nhau. Tất nhiên ở đấu trường này chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn nếu muốn tiến xa”.

Với trận thua này, Viettel mất vị trí thứ 2 vào chính tay đối thủ. Ở lượt về, vào lúc 21h ngày 5/7, Viettel tái đấu đại diện của Thái Lan và buộc phải thắng để hy vọng đi tiếp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

T.A

CLIP HOT