HLV Conte báo tin sốc về Son Heung Min, phát ngôn đầy ẩn ý về hợp đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung Min trong một loạt trận đấu quan trọng sắp tới.

Chân sút người Hàn Quốc không đá trọn vẹn trận thua 0-2 của Tottenham trước Chelsea ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, bị thay ra ở phút 79. HLV Conte nói ông không biết về chấn thương của Son vào thời điểm đó, nhưng tiền đạo này có thể sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến sau loạt trận đấu quốc tế vào cuối tháng này.

HLV Conte báo tin sốc về Son Heung Min, phát ngôn đầy ẩn ý về hợp đồng - 1

Son Heung Min (trái) phải nghỉ thi đấu dài hạn

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu tại vòng 3 FA Cup của Tottenham, Conte đã cập nhật về tình hình của Son: “Tôi đã đưa Lucas Moura và Son rời sân cùng một lúc, nhưng không phải do chấn thương mà là tôi muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày hôm sau, Son cảm thấy hơi đau ở cơ chân và đã được chụp chiếu.

Đánh giá từ các bác sĩ cho thấy cậu ấy đã dính chấn thương. Tôi không rõ nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không thể tập luyện trong thời gian tới, cho đến khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia và cuối tháng này”.

Như vậy, Son chắc chắn sẽ bỏ lỡ đến 6 trận đấu trong khoảng thời gian còn lại của tháng 1/2022. Trong đó bao gồm 5 trận đấu của Tottenham và 2 trận đấu của ĐT Hàn Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước mắt, Spurs sẽ có không Son ở cuộc đối đầu với Morecambe tại vòng 3 FA Cup vào Chủ Nhật tới. Lịch thi đấu còn lại của Tottenham trong tháng 1 rất nặng khi họ có 2 lần đụng độ Chelsea (1 lần ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn, 1 lần ở vòng 23 Ngoại hạng Anh), bên cạnh đó là Arsenal và Leicester.

Ở một diễn biến khác, Conte chia sẻ về hợp đồng giữa ông và Tottenham khi nhận được câu hỏi liệu độ dài của giao kèo có thích hợp để ông “lột xác” đội bóng. Hiện Conte đang trong hợp đồng 18 tháng với CLB, đi kèm điều khoản tự gia hạn thêm 1 mùa với mức lương 13 triệu bảng/năm. Sau trận thua trước Chelsea mới đây, Conte miêu tả Tottenham vẫn chỉ là một đội “tầm trung” và cần “rất nhiều thời gian” để nâng tầm.

HLV Conte báo tin sốc về Son Heung Min, phát ngôn đầy ẩn ý về hợp đồng - 2

Conte không muốn gắn bó lâu với một câu lạc bộ

“Tôi không cần một bản hợp đồng dài hạn để chắc chắn có được một công việc ở một câu lạc bộ nào đó”, Conte nói. “Tôi sẵn sàng góp công cản thiện Tottenham, dễ dàng đưa ra ý kiến cá nhân, tầm nhìn và một hợp đồng ngắn hạn không phải là vấn đề với tôi. CLB có thể nhìn nhận được công việc của tôi và sau đó gia hạn nhưng chỉ khi nào tôi cho họ thấy rằng tôi xứng đáng.

Tôi không phải là dạng huấn luyện viên cần một hợp đồng dài hạn. Điều đó không công bằng. Tôi biết rất rõ mình là một huấn luyện viên hàng đầu, tốn một mức lương đáng kể của câu lạc bộ. Tôi không muốn gắn bó với các câu lạc bộ trong nhiều năm bởi tôi hiểu tiền lương với các câu lạc bộ là thứ quan trọng, tôi xứng đáng với dạng giao kèo này”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT