HLV Ancelotti phẫn nộ sau thất bại sốc, tuyên bố SAO Real đá như "rã đám"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ra vô cùng tức giận sau thất bại cay đắng của Real Madrid trước Getafe tại vòng 19 La Liga. Trận thua đã khiến Real bỏ lỡ cơ hội củng cố ngôi đầu bảng hiện tại.

Sau khi trận cầu giữa Getafe và Real Madrid khép lại, HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận ông không còn lời nào để bào chữa cho thất bại của các học trò. Trận thua với tỷ số tối thiểu trên sân của Getafe không ảnh hưởng quá lớn tới ngôi đầu bảng mà "Los Blancos" đang nắm giữ. Tuy nhiên, đây là đòn giáng mạnh vào tinh thần của các cầu thủ trong ngày đầu năm 2022.

HLV Ancelotti phẫn nộ sau thất bại sốc, tuyên bố SAO Real đá như "rã đám" - 1

HLV Ancelotti thất vọng với màn trình diễn của các học trò

Dù Enes Unal đã mở tỷ số từ rất sớm cho Getafe nhưng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Real Madrid đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trận thua sốc của Rea khiến HLV Ancelotti vô cùng tức giận khi cho rằng các học trò đã có màn trình diễn không thể chấp nhận nổi tại Estadio Coliseum Alfonso Perez.

“Rõ ràng là cả đội đã chơi như muốn có thêm ngày nghỉ”, HLV Ancelotti châm biếm khi nói về màn trình diễn của các học trò với tờ Marca. "Chúng tôi đã phản ứng tốt trong khoảng 10 phút sau bàn thua. Thế nhưng, mọi thứ đã không còn sau đó. Cả đội chơi căng cứng, dễ mất bóng và tranh chấp tay đôi không tốt", thuyền trưởng Real nói tiếp.

“Một trận hòa sẽ là công bằng hơn vì chúng tôi không đáng bị thua nếu nhìn vào cách chơi của Getafe. Tuy nhiên, chúng tôi đã để thủng lưới sớm và thất bại. Đây có thể được coi là một lời cảnh tỉnh với toàn đội. Chúng tôi chơi như một tập thể rã đám", Ancelotti kết luận.

Thất bại của Real Madrid không khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng La Liga. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu với cách biệt 8 điểm so với đội nhì bảng Sevilla nhưng lại đang chơi nhiều hơn đối thủ này 2 trận. "Cơn bão" Covid-19 có thể là một phần lý do khiến Real chơi tệ trong trận thua trước Getafe. Tuy nhiên, họ sẽ phải nhanh chóng xốc lại đội hình khi phía trước thầy trò Ancelotti là lịch thi đấu khá nặng.

Sau khi đụng độ Alcoyano và Valencia trong 4 ngày, Real sẽ bước vào trận "Siêu kinh điển" với Barcelona ở vòng bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha (ngày 12/1). Đó thực sự là những thử thách không hề đơn giản với đoàn quân của HLV Ancelotti.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT