"Hàng thải" Ngoại hạng Anh từng hạ Ronaldo, xô đổ kỷ lục của Messi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gần 1 tháng sau khi "cướp" vé chính thức dự World Cup từ tay Ronaldo, cầu thủ từng thất bại ở Ngoại hạng Anh tiếp tục xô đổ kỷ lục tồn tại 10 năm của Messi.

Thời còn khoác áo Barcelona, Lionel Messi được xem là "ông vua săn kỷ lục". Những thành tích vô tiền khoáng hậu của siêu sao người Argentina có thể kể đến giành nhiều quả bóng vàng nhất (6 lần, Quả bóng vàng thứ 7 giành được khi chuyển sang PSG), nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga (474), nhiều bàn nhất trong một mùa (50, mùa 2011/12), nhiều hat-trick nhất lịch sử La Liga (36) và Champions League (8, sánh ngang Ronaldo), nhiều kiến ​​tạo nhất lịch sử La Liga (192).

"Hàng thải" Ngoại hạng Anh từng hạ Ronaldo, xô đổ kỷ lục của Messi - 1

Dusan Tadic chính thức xô đổ kỷ lục kiến tạo trong một năm dương lịch do Messi nắm giữ

Cho đến nay, thành tích ghi 91 bàn trong năm dương lịch của Messi (2012) vẫn là kỷ lục gần như không thể xô đổ. Trước đó, vào năm 2011, anh cũng xác lập kỷ lục về số kiến tạo trong năm dương lịch với 36 lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công. 

Tuy nhiên kỷ lục kiến tạo của Messi vừa chính thức bị Dusan Tadic xô đổ. Hôm 12/12, cầu thủ thuộc biên chế Ajax đóng góp 1 đường chuyền thành bàn ở trận gặp AZ Alkmaar thuộc khuôn khổ vòng 16 giải VĐQG Hà Lan (Ajax thua 1-2), qua đó nâng thành tích kiến tạo ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG trong năm 2021 lên con số 37. 

Mãi 1 tuần sau, kỷ lục của Tadic mới được nhiều trang thống kê công nhận. Từ giờ đến hết năm, anh vẫn còn 2 trận để nối dài kỷ lục.

Dusan Tadic, 33 tuổi, từng có 4 mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton (2014-2018) nhưng không mấy thành công. Sự nghiệp của anh chỉ "lên hương" nhờ quyết định chuyển sang Ajax vào năm 2018. Cùng đội bóng Hà Lan, anh đóng góp 82 bàn thắng, 81 kiến tạo sau 171 trận trên mọi đấu trường, giành 2 chức VĐQG Hà Lan, 2 cúp QG Hà Lan cùng 1 siêu cúp Hà Lan.

"Hàng thải" Ngoại hạng Anh từng hạ Ronaldo, xô đổ kỷ lục của Messi - 2

Tadic (số 10) từng cùng ĐT Serbia "cướp" vé chính thức dự World Cup 2022 từ tay Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha

Thú vị hơn, Tadic cũng là thành viên của ĐT Serbia giành vé chính thức dự World Cup, sau khi đánh bại Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo 2-1 ở lượt trận cuối vòng loại khu vực châu Âu hôm 15/11. Dù không phải tác giả bàn thắng quyết định, ngôi sao 33 tuổi vẫn được trang thống kê Whoscored chấm điểm cao nhất trận (8,5 điểm).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT