"Giật mình" mỗi VĐV nhận được 23 bao cao su ở Commonwealth Games 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) 150.000 chiếc bao cao su sẽ được phát miễn phí cho các VĐV tham dự Commonwealth Games 2022 tại Anh từ 28/7 tới 8/8.

Commonwealth Games 2022 (Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung) chính thức diễn ra từ 28/7 và bế mạc vào 8/8 tại Birmingham, Anh. 6.500 VĐV tới từ 72 quốc gia, vùng lãnh thổ và đoàn thể thao sẽ cạnh tranh 20 môn thi với tổng cộng 280 nội dung tranh tài.

"Giật mình" mỗi VĐV nhận được 23 bao cao su ở Commonwealth Games 2022 - 1

Phòng ốc tại Commonwealth Games 2022 tương đối đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi

Ngoài những vấn đề chuyên môn, chuyện hậu trường cũng được người ta dành sự quan tâm không kém. Ngoài chuyện ăn ở, mỗi sự kiện thể thao giới truyền thông lại nói về số lượng bao cao su cho các vận động viên đến đua tài.

Năm nay ban tổ chức Commonwealth Games đã chuẩn bị 150.000 bao cao su và sẽ phát cho 6.500 VĐV tham dự. Trong suốt 12 ngày mỗi VĐV có mặt tại sự kiện sẽ được phát tổng cộng 23 chiếc bao cao su.

Tiến sĩ Beese, người đại diện của Hội đồng Thành phố Birmingham cho biết: “Chúng tôi đã gặp gỡ với ban tổ chức Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung về biện pháp tránh thai và việc đăng ký dịch vụ cho các vận động viên. Chúng tôi ban đầu thông báo có khoảng 50.000 bao cao su để phục vụ Commonwealth Games 2022 nhưng giờ số lượng lên tới 150.000."

Khuôn viên khách sạn NEC và các ký túc xá sinh viên của Đại học Birmingham và Đại học Warwick sẽ được sử dụng là nơi lưu trú cho VĐV đến tham dự sự kiện.

Dù số lượng bao cao su phát cho VĐV khá dồi dào nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế không khuyến khích người chơi có mặt tại sự kiện làm "chuyện ấy". Điều này có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của sự kiện thể thao Khối Thịnh vượng chung.

Commonwealth Games là sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 1 lần. Bốn năm trước khi sự kiện được tổ chức tại Australia, chủ nhà xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 80 HCV, 59 HCB và 59 HCĐ, đoàn Anh đứng hạng hai với 45 HCV, 45 HCB, 46 HCĐ. Đoàn Ấn Độ xếp thứ ba 26 HCV, 20 HCB và 20 HCĐ.

Trong 21 lần sự kiện diễn ra trước đó, đoàn Australia có thành tích tốt nhất khi 13 lần vô địch, Anh đứng thứ hai với 7 lần nhất toàn đoàn, Canada hạng ba với 1 lần lên ngôi vào năm 1978. Năm nay khi giải đấu tổ chức tại quê hương, đoàn Anh nhiều khả năng sẽ có cơ hội vô địch lần thứ 8.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT