Futsal Việt Nam thua Brazil 1-9 ở World Cup: "Không thể kèm được họ"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Phạm Minh Giang thừa nhận đối thủ Brazil quá mạnh, các cầu thủ Việt Nam không thể theo kịp tốc độ và mắc nhiều sai lầm.

Trong lần thứ 2 dự World Cup, ĐT futsal Việt Nam gặp ngay đối thủ rất mạnh trong ngày ra quân là Brazil. Đây là trận mà thầy trò HLV Phạm Minh Giang đặt mục tiêu hạn chế bàn thua, qua đó không gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Futsal Việt Nam thua Brazil 1-9 ở World Cup: "Không thể kèm được họ" - 1

ĐT futsal Việt Nam thua dễ Brazil 1-9

Đúng như dự đoán, dù đã chơi rất cố gắng nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể tạo ngăn cản được các cầu thủ Brazil ghi bàn. Đội bóng số 2 thế giới tấn công áp đảo, liên tục sút tung lưới khung thành thủ môn Văn Ý, giành chiến thắng với tỷ số đậm 9-1.

Dù thua nhưng HLV Phạm Minh Giang và các học trò không buồn, bởi mục tiêu vào vòng 1/8 World Cup 2021 vẫn còn nếu như thắng Panama ở trận đấu tới.

Đánh giá về trận đấu, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Đây là trận đấu rất khó khăn với tuyển futsal Việt Nam. Chúng tôi không thể chơi phòng ngự tốt trước các cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật của Brazil”.

Futsal Việt Nam thua Brazil 1-9 ở World Cup: "Không thể kèm được họ" - 2

HLV trưởng Phạm Minh Giang thừa nhận các học trò mắc nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự

“Chín bàn thua của ĐT futsal Việt Nam đã phản ánh đúng với diễn biến trên sân. Các bàn thua này đã cho thấy rất nhiều sai lầm của hàng thủ ĐT futsal Việt Nam. Chúng tôi theo người, kèm người không tốt, đặc biệt với tiền đạo của đối phương. Sau trận đấu này, toàn đội xem kỹ lại băng ghi hình để rút kinh nghiệm cho những trận đấu tới”, HLV Phạm Minh Giang thừa nhận.

Nói về bàn thắng danh dự của ĐT futsal Việt Nam, HLV Minh Giang cho rằng các cầu thủ sẽ có sự tự tin nhất định: “Thực sự khi đá với đội mạnh như Brazil, việc ghi được bàn thắng là một hạnh phúc của đội. Hy vọng là toàn đội giữ vững được tinh thần tốt để bước vào những trận đấu tới có kết quả tốt hơn”.

Như đã nói, dù thua đậm Brazil nhưng nếu thắng Panama trận tới, ĐT futsal Việt Nam vẫn có thể giành vé vào vòng 1/8 khi trở thành một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Ở trận còn lại của bảng D, Panama thua CH Czech 1-5.

Nói về trận đấu diễn ra vào ngày 16/9 này, HLV Phạm Minh Giang thể hiện sự quyết tâm: “Chúng tôi rút ra nhiều bài học sau trận thua Brazil. Tôi tin là ở trận gặp Panama, tuyển futsal Việt Nam sẽ chơi tốt hơn và giành kết quả có lợi”.

Trong khi đó, đội trưởng Văn Vũ chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi hết mình, tỷ số trận đấu phản ánh đúng trình độ hai đội. Đây là trận đấu mà hàng thủ của Việt Nam mắc nhiều sai lầm, cần phải khắc phục trước trận gặp Panama”.

Futsal Việt Nam thua Brazil 1-9 ở World Cup: "Không thể kèm được họ" - 3

Các cổ động viên có mặt tại Lithuania để cổ vũ ĐT futsal Việt Nam

Cũng trong ngày ra quân, một đội bóng khác của Đông Nam Á là Thái Lan đã suýt gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi có bàn thắng dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, ĐT Thái Lan đã để thua ngược 1-4 trong hiệp 2. Sau 2 trận đấu tại bảng C, Maroc với chiến thắng 6-0 đứng đầu bảng C. Bồ Đào Nha sau chiến thắng này đứng vị trí thứ 2. Thái Lan, Solomon lần lượt đứng vị trí thứ 3 và 4.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh

CLIP HOT