FIFA đòi World Cup 2 năm đá 1 lần, LĐBĐ châu Âu và Nam Mỹ bất bình dọa bỏ giải

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã phản ứng gay gắt ý tưởng điên rồ của FIFA khi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đòi rút ngắn thời gian tổ chức World Cup từ 4 năm xuống còn 2 năm/lần.

Mới đây, ông Aleksander Ceferin, Chủ tịch của LĐBĐ châu Âu (UEFA) tuyên bố nếu LĐBĐ thế giới (FIFA) thay đổi thời gian tổ chức định kỳ World Cup từ 4 năm như hiện tại xuống 2 năm/lần, các đội tuyển quốc gia (ĐTQG) châu Âu và cả Nam Mỹ có thể tẩy chay “Ngày hội bóng đá lớn nhất toàn cầu”.

FIFA đòi World Cup 2 năm đá 1 lần, LĐBĐ châu Âu và Nam Mỹ bất bình dọa bỏ giải - 1

ĐT Pháp đang là đương kim vô địch World Cup khi đăng quang giải đấu này năm 2018 ở Nga

Vào tháng 5 năm nay, Đại hội các quan chức cấp cao của FIFA đã đồng ý nghiên cứu tính khả thi của việc thay đổi lịch tổ chức World Cup theo đề xuất của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Cựu HLV nổi tiếng của Arsenal, Arsene Wenger, hiện là người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA đã phát triển ý tưởng này và bắt đầu tham khảo ý kiến của các cựu danh thủ và HLV nổi tiếng thế giới về kế hoạch rút ngắn thời gian tổ chức World Cup.

Theo “Giáo sư” Wenger, đề xuất này sẽ giúp các ĐTQG không phải đá nhiều trận đấu quốc tế hơn so với lịch thi đấu hiện tại. Cựu HLV người Pháp cũng khẳng định các cầu thủ tham dự World Cup sẽ được đảm bảo được nghỉ ngơi tối thiểu 25 ngày trước khi bắt đầu mùa giải mới, các giải bóng đá trong nước cũng sẽ ít bị gián đoạn hơn và người hâm mộ sẽ có cơ hội xem nhiều trận đấu quốc tế chất lượng hơn.

Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã bày tỏ quan điểm phản đối gay gắt ý định của Wenger và FIFA.

FIFA đòi World Cup 2 năm đá 1 lần, LĐBĐ châu Âu và Nam Mỹ bất bình dọa bỏ giải - 2

Ý định tổ chức World Cup 2 năm/lần của Wenger và FIFA bị Chủ tịch UEFA Ceferin "ném đá" dữ dội

Phát biểu trên tờ The Times, người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu nói: “Chúng tôi có thể quyết định không chơi tại giải đấu đó (World Cup). Theo như tôi biết, những người Nam Mỹ cũng ở cùng chiến tuyến với chúng tôi. Chúc FIFA may mắn với một kỳ World Cup như vậy”.

“Tôi nghĩ điều đó (World Cup tổ chức 2 năm/lần) sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại rất nhiều nguyên tắc cơ bản của bóng đá. Phải chơi mỗi mùa hè một giải đấu kéo dài 1 tháng với các cầu thủ giống như việc phải họ đối diện một kẻ sát nhân vậy. Điều tương tự cũng đến nếu cứ 2 năm 1 lần, World Cup bóng đá nữ hay Olympic lại diễn ra”.

“Giá trị quan trọng của World Cup chính là vì 4 năm giải đấu này mới diễn ra 1 lần. Bạn sẽ phải ngóng chờ nó và giống như Olympic, đó là một sự kiện thể thao với sức hút khổng lồ. Tôi không hề thấy viễn cảnh Liên đoàn của chúng tôi (UEFA) ủng hộ sự thay đổi đó”.

Ceferin nói thêm: “Tôi hy vọng họ (FIFA) tỉnh táo lại bởi vì tôi không thấy cách tiếp cận của họ phù hợp chút nào. Họ chẳng hề bàn bạc gì với chúng tôi. Họ không hề đến gặp chúng tôi, cũng chẳng gọi điện thoại. Tôi cũng chẳng nhận được một lá thư nào từ họ. Tôi chỉ đọc được thông tin này từ giới truyền thông”.

Trong khi đó, tuần này, nhóm tư vấn kỹ thuật mới về tương lai bóng đá nam thế giới của FIFA (gọi tắt là TAG) với sự góp mặt của các cựu cầu thủ và HLV danh tiếng từ cả 6 Liên đoàn bóng đá thành viên đã họp ở Doha (Qatar).

Những cái tên đình đám trong số này có thể kể đến cựu HLV Arsene Wenger, cựu thủ thành vĩ đại MU Peter Schmeichel, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario de Lima, hậu vệ lừng danh một thời Roberto Carlos hay cựu tiền đạo nổi tiếng của Everton và ĐT Australia Tim Cahill. Theo tờ Daily Mail, họ đều tán đồng kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần.

FIFA đòi World Cup 2 năm đá 1 lần, LĐBĐ châu Âu và Nam Mỹ bất bình dọa bỏ giải - 3

FIFA đòi World Cup 2 năm đá 1 lần, LĐBĐ châu Âu và Nam Mỹ bất bình dọa bỏ giải - 4

"Người ngoài  hành tinh" Ronaldo cùng nhiều huyền thoại khác của bóng đá thế giới nhóm họp ở Doha đều ủng hộ cải cách rút ngắn thời gian tổ chức các kỳ World Cup

Huyền thoại Ronaldo “béo” nói: “Tôi rất lạc quan về những thay đổi. World Cup vẫn sẽ tiếp tục là giải đấu danh giá nhất trong lịch thi đấu của các ĐTQG. Hãy hỏi Messi và Cristiano Ronaldo rằng liệu họ có muốn có thêm cơ hội thi đấu tại một kỳ World Cup hay không? Tôi chắc chắn họ đều sẽ nói có”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail)

CLIP HOT