FIFA Club World Cup: Đội Messi và những tấm vé tham dự gây tranh cãi
Nhiều CLB giành vé dự FIFA Club World Cup 2025 gây tranh cãi, được ưu ái vì lý do địa lý hoặc thương mại.
🏆FIFA Club World Cup 2025 gây tranh cãi
FIFA Club World Cup 2025 hứa hẹn sẽ là kỳ giải hoành tráng nhất trong lịch sử, với số lượng đội tham dự kỷ lục cùng khoản tiền thưởng khổng lồ không chỉ dành riêng cho nhà vô địch mà còn cho tất cả các đội góp mặt. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ trong mùa hè năm không có World Cup, EURO hay Copa America, khiến mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân chơi cấp câu lạc bộ này.
Việc Inter Miami của Lionel Messi được dự FIFA Club World Cup gây ra không ít tranh cãi
Những ông lớn châu Âu như Real Madrid, Man City, Chelsea hay Bayern Munich đều tham dự. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố: “32 đội bóng hàng đầu thế giới, gồm 12 CLB châu Âu, 6 Nam Mỹ, 4 châu Á, 4 châu Phi, 1 châu Đại Dương, và 4 từ Bắc Mỹ, sẽ cùng thi đấu để xác định ai là CLB xuất sắc nhất thế giới”.
Dù vậy, không ít chuyên gia cho rằng nhiều CLB được chọn không thực sự nằm trong top 32 thế giới, mà được ưu ái vì lý do địa lý hoặc thương mại.
⚽Đây có phải là 32 CLB mạnh nhất thế giới?
Với tất cả sự tôn trọng dành cho châu Á, châu Phi, Bắc - Trung Mỹ, Caribe và châu Đại Dương, thì phần lớn các CLB mạnh nhất thế giới đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng vì đây là World Cup thu nhỏ, mỗi châu lục đều phải có đại diện.
Đa số các suất tham dự thuộc về những đội vô địch giải châu lục trong 4 năm gần nhất, ví dụ như những nhà vô địch Champions League gần đây từ châu Âu. Các khu vực mạnh như UEFA (châu Âu) được 12 suất, CONMEBOL (Nam Mỹ) có 6 suất, trong khi OFC (châu Đại Dương) chỉ có 1.
Tuy nhiên, quá trình chọn đội tham dự không thiếu điểm kỳ lạ. Ví dụ như chủ nhà Mỹ được thêm 1 suất với tư cách nước chủ nhà, nên CLB vô địch quốc nội năm 2024 sẽ giành vé. Đa số CĐV cho rằng đó nên là nhà vô địch MLS Cup, đội thắng ở vòng play-off. Năm 2024, đó là LA Galaxy. Nhưng FIFA lại chọn Inter Miami của Lionel Messi. Đội bóng của chủ tịch David Beckham chỉ vô địch Supporters’ Shield (giải thưởng cho đội có nhiều điểm nhất ở mùa giải chính).
Dale Johnson, tổng biên tập ESPN FC, nhận xét: “Inter Miami không vô địch MLS. Họ bị loại ngay vòng đầu play-off bởi Atlanta United. Nhưng họ phá kỷ lục về số điểm mùa giải (74 điểm) và có Messi. Vậy là đủ để được chọn”.
🔥Không chỉ có Inter Miami của Messi
Một CLB MLS khác cũng giành vé theo cách “vòng vo”. Theo quy định của FIFA, hai CLB có chung chủ sở hữu không được tham dự cùng giải. Điều này khiến Club Leon (Mexico) bị loại vì cùng thuộc tập đoàn với Pachuca, đội đã giành suất. Kết quả là một trận play-off được tổ chức giữa LAFC và Club America để quyết định suất thay thế, và LAFC giành chiến thắng.
Và còn Auckland City. Hai đội mạnh nhất New Zealand là Auckland FC và Wellington Phoenix đều chơi ở A-League (giải VĐQG Australia), thuộc AFC (châu Á). Vì thế, đại diện châu Đại Dương tại FIFA Club World Cup là Auckland City, CLB vô địch OFC Champions League.
⚠️Tranh cãi ngay tại châu Âu
Theo thể thức mới, UEFA (châu Âu) có 12 suất, nhiều nhất trong số các liên đoàn. FIFA còn giới hạn số đội cùng quốc gia khi mỗi nước chỉ được tối đa 2 đại diện theo bảng xếp hạng UEFA. Đây là lý do khiến ba ông lớn Barcelona, Liverpool và Arsenal phải đứng ngoài cuộc chơi vì không đáp ứng tiêu chí về thành tích 4 mùa liên tiếp ở Champions League trong giai đoạn 2021 đến 2024.
Trong khi đó, Bồ Đào Nha có 2 đại diện là Porto và Benfica. Porto giành suất tham dự nhờ xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng UEFA, còn Benfica cũng đủ điều kiện nhờ đứng thứ 7. Salzburg của Áo thậm chí cũng có suất với tư cách là đội đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng 4 năm của UEFA. Điều này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ giới bóng đá châu Âu, khi nhiều người cho rằng thể thức hiện tại là chưa hợp lý và cần được cải tổ.