Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin đua xe) Mùa giải MotoGP năm 2022 giai đoạn 2 trở lại với chặng đua thứ 12 tại trường đua Silverstone, Anh. Đây là 1 cuộc đua của những sự trở lại khi các tay đua đang tạm dẫn đầu BXH đều không có được kết quả tốt nhất.

Moto3: Bộ đôi GASGAS kém may mắn, Foggia trở lại cuộc đua vô địch

Tân binh Diogo Moreira lần đầu giành pole trong chặng thứ 12 sự nghiệp. Nhưng trước sự khắc nghiệt và tình cạnh tranh cao ở thể thức Moto3, tay lái Brazil có lẽ chưa đủ bản lĩnh để giành chiến thắng. Moreira cán đích thứ 6 sau 17 vòng đua, cân bằng thành tích về đích tốt nhất của anh.

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 1

Foggia có chiến thắng quan trọng tại Silverstone

"The Rocket" Dennis Foggia đã trải qua 3 DNF trong 4 chặng cuối giai đoạn 1, và anh quyết tâm hướng đến 1 chiến thắng tại Silverstone. Từ P7 xuất phát, anh sớm vươn lên và duy trì một vị trí trong top đầu xuyên suốt cuộc đua. Chung cuộc, Foggia xuất sắc cán đích nhanh nhất và có chiến thắng thứ 2 mùa này, sau chặng Indonesian GP. Đồng thời anh rút ngắn cách biệt với người dẫn đầu xuống còn 48 điểm.

Trong khi đó bộ đôi đang dẫn đầu BXH của GASGAS lại không may mắn khi lần lượt Sergio Garcia và Izan Guevara trong 3 vòng cuối bị 2 tay đua khác gặp tai nạn va chạm khiến họ trắng tay rời khỏi cuộc đua.

Jaume Masia xuất phát thứ 21 nhưng xuất sắc cán đích thứ 2 chung cuộc và có podium thứ 5 năm nay. Deniz Oncu xếp thứ 3, có podium đầu tiên kể từ Aragon GP 2021 (thứ 4 sự nghiệp).

Moto2: A. Fernandez lập hat-trick, vươn lên dẫn đầu BXH

Augusto Fernandez mới chỉ có 1 pole trong sự nghiệp Moto2, kể từ Catalan GP 2019. Sau hơn 3 năm chờ đợi, tay lái Tây Ban Nha có lần thứ 2 nhanh nhất ngày thứ 7 tại Silverstone. Tuy nhiên người xuất phát P8, Alonso Lopez bất ngờ thi đấu xuất thần ở chặng này khi anh vươn lên số 1 ngay từ vòng 2.

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 2

Fernandez đang có phong độ cao nhất Moto2 hiện tại

Lopez duy trì P1 với cách biệt nhỏ so với cả đoàn đua cho đến tận vòng cuối cùng, nhưng trước sức ép lớn từ một A. Fernandez bản lĩnh và đang có sự tự tin lên cao, Lopez đã để người đồng hương vượt qua khi chỉ còn cách vạch đích ba khúc cua, đành chấp nhận P2, nhưng là podium đầu tiên trong sự nghiệp Moto2 của anh. Jake Dixon có podium trên sân nhà, lần thứ 3 mùa này anh nằm trong top 3 tay đua nhanh nhất.

A. Fernandez giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, trong khi đối thủ chính là Celestini Vietti có cuộc đua đáng quên khi cán đích thứ 6. Như vậy A. Fernandez đã vươn lên đứng hạng 1 sau chặng 12 với khoảng cách 13 điểm với vị trí thứ 2, hiện thuộc về Ai Ogura (P4) còn Vietti rơi xuống thứ 3.

MotoGP: Cú đúp cho Bagnaia, Ducati chạm mốc 200 podiums

Trước năm 2022, chưa từng có tay đua nào tại MotoGP hoàn thành 1 vòng đua tại Silverstone với thành tích dưới 1 phút 58 giây. Tuy nhiên ở lượt chạy phân hạng này, top 8 Q2 đều vượt qua kỷ lục cũ của Marc Marquez (2019) và 6 tay đua trong số đó đạt thành tích 1 phút 57 giây. Johann Zarco là giành pole MotoGP thứ 8 với kỷ lục mới tại Silverstone - 1 phút 57,767giây. Maverick Vinales cũng có màn trình diễn ấn tượng với vị trí xuất phát thứ 2, theo sau là Jack Miller (Ducati).

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 3

Vinales có podium thứ 2 liên tiếp cùng Aprilia

Zarco có cú depart tốt để bảo toàn lợi thế dẫn đầu sau cua đầu tiên. Tuy nhiên, "lời nguyền" pole tiếp tục đeo bám tay lái người Pháp khi ở vòng 5, một lần nữa anh gặp tai nạn đáng tiếc khi có cơ hội lớn chiến thắng và phải dừng bước sớm.

Nhà ĐKVĐ Fabio Quartararo bắt đầu cuộc đua từ P4, sớm vươn lên P2 nhưng anh phải thực hiện án phạt Long Lap trong 3 vòng đầu tiên do gây ra vụ va chạm với Aleix Espargaro ở cuộc đua trước tại Assen. Điều đó khiến anh rơi xuống thứ 5, và kể từ đó anh không còn thể hiện được sức mạnh thường thấy.

Nhà vô địch #20 không thể vượt qua các đối thủ phía trên, mà ngược lại còn chạy chậm hơn để các chiếc xe khác vượt qua. May mắn cho Quartararo là đối thủ trực tiếp của anh thời điểm này, Aleix Espargaro (Aprilia) không có được thể trạng tốt nhất do gặp tai nạn nghiêm trọng ngày thứ 7 và bị chấn thương hai mắt cá chân. Tay lái Tây Ban Nha xuất phát thứ 6 chặng này nhưng không thể hiện được nhiều, và kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 9, ngay phía sau ‘kình địch’ Quartararo.

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 4

Vinales có podium thứ 2 liên tiếp cùng Aprilia

Quả thật rất đáng tiếc cho A. Espargaro bởi Aprilia được đánh giá cao tại British GP. Bằng chứng là Vinales phân hạng P2, anh xuất phát không tốt để tụt xuống hạng 6 nhưng nhờ vào race pace "khủng" giúp anh không mất quá nhiều thời gian để trở lại top đầu. 

Người chiến thắng tại Siverstone năm 2019, Alex Rins (Suzuki) vươn lên dẫn đầu khi Zarco bỏ cuộc. Tuy nhiên bộ đôi Ducati - Bagnaia và Miller, mới là những người duy trì sự ổn định tốt hơn để chiếm hạng 1-2 ở vòng 14. Sau đó Vinales đã chen chân vào top 2 nhưng sai lầm liên tiếp ở vòng cuối cùng khiến anh mất đi cơ hội giành chiến thắng.

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 5

Ducati đang có 18 chặng liên tiếp giành podium và chạm mốc 200 tại MotoGP

Bagnaia đã tỏ ra bản lĩnh hơn ở thời khắc quyết định để có chặng thứ 2 liên tiếp về nhất và là người chiến thắng thứ 8 trong 8 cuộc đua gần đây tại Anh. Vinales dù sao vẫn có thể hài lòng với P2, podium thứ 2 và là thành tích tốt nhất của anh cùng Aprilia. Miller xuất phát và về đích P3, có lần thứ 2 trong 3 chặng gần nhất giành podium. Nhờ đó Ducati đã đạt cột mốc 200 podiums tại MotoGP.

Enea Bastianini về thứ 4, kết quả tốt nhất của tay lái Italia từ chiến thắng ở Le Mans, Pháp. Jorge Martin là người cuối cùng nằm trong top 5. Với khoảng cách top 10 chỉ là 6,646s, đây là chặng đua có cách biệt sít sao thứ 2 trong lịch sử MotoGP.

Như vậy sau chặng 12, Quartararo vẫn dẫn đầu với cách biệt 22 điểm với A.Espargaro, trong khi Bagnaia trở lại top 3 và tiếp tục hy vọng cạnh tranh chức vô địch năm nay.

Chặng 13 sẽ diễn ra tại trường đua Red Bull Ring, Áo với cấu trúc hoàn toàn mới từ 19-21/08 tới.

Kết quả chi tiết British GP 2022:

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 6

BXH cá nhân sau chặng 12:

Đua xe MotoGP, British GP: Podium thứ 200 cho Ducati, Quartararo cảm thấy “nóng gáy” - 7

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Roger Bui

CLIP HOT