Đua xe F1 năm 2023: Ghé thăm “thành phố không ngủ”, điểm đến thứ 3 tại nước Mỹ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Las Vegas – thành phố ăn chơi, tiệc tùng nổi tiếng với những ánh đèn neon sẽ đón chào sự xuất hiện của các chiếc xe F1 trong năm 2023 tới. Những ông chủ người Mỹ của Formula 1 sẽ mang đến quốc gia này một chặng đua đêm độc nhất, đi qua những con phố sôi động nhất của thành phố.

Las Vegas GP dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2023 tới, cùng với Miami và Austin là 3 điểm đến F1 ghé thăm trên đất Mỹ. Đặc biệt hơn, thời gian tổ chức cuộc đua chính vào tối thứ 7, thay vì Chủ nhật như truyền thống. Đây sẽ là chặng đua thứ 75 trong lịch sử (với hơn 1050 chặng đua F1) diễn ra vào tối thứ 7.

Đua xe F1 năm 2023: Ghé thăm “thành phố không ngủ”, điểm đến thứ 3 tại nước Mỹ - 1

F1 đã từng ghé thăm Las Vegas năm 1981 và 1982

Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Las Vegas tổ chức một cuộc đua F1, đi qua những điểm đến độc nhất trong thành phố: Las Vegas Strip và những khách sạn, sòng bạc nổi tiếng.

Trong 2 lần tổ chức trước đây năm 1981 và 1982, F1 đua trên cấu trúc ở… bãi đỗ xe của khách sạn Caesars Palace dài hơn 3,6km, với 14 khúc cua và chạy ngược chiều kim đồng hồ. Cuộc đua chính đã diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt do thời tiết vùng sa mạc, kết hợp với việc đua ngược chiều kim đồng hồ, khiến nhiều tay lái gặp vấn đề về cổ vai gáy.

Trong lần trở lại năm 2023, F1 sẽ đua trên đường đua phố dài 6,12km với 14 khúc cua, tốc độ tối đa đạt được có thể lên tới 342km/h. Cấu trúc bao gồm 3 đoạn thẳng trong đó có đoạn thẳng 2km dài nhất đi qua khu phố Strip (dự kiến sẽ có 2-3 khu vực DRS), chuỗi các khúc cua tốc độ cao và một cua chicane duy nhất.

Tổng quãng đường chặng đua dự kiến sẽ là 50 vòng. F1 và đơn vị chủ quản, Liberty Media sẽ phối hợp cùng với các đối tác tại Las Vegas để giới thiệu, quảng bá và phổ biến rộng rãi về sự kiện này.

Đua xe F1 năm 2023: Ghé thăm “thành phố không ngủ”, điểm đến thứ 3 tại nước Mỹ - 2

Las Vegas sẽ tổ chức 1 cuộc đua F1 từ năm 2023

Sự kiện công bố chặng đua mới đã được tổ chức trang trọng vào tối thứ 4, ngày 30/03 với sự góp mặt của Chủ tịch và CEO của Liberty Media, ông Greg Maffei và Chủ tịch – CEO của F1, ông Stefano Domenicali cùng đại diện của các đối tác tại Las Vegas.

“Las Vegas độc nhất và F1, đỉnh cao của đua xe tốc độ, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sự quyến rũ, mê hoặc lòng người… Chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng các đối tác tại địa phương để tổ chức một sự kiện đáng nhớ. Las Vegas GP sẽ đưa F1 lên một tầm cao mới.” ông Maffei cho biết.

“Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho F1 khi nó chứng tỏ sức thu hút và phát triển trong những năm qua. Las Vegas là một điểm đến nổi tiếng toàn cầu với sự náo nhiệt, hiếu khách và khu phố Strip lừng danh. Không có nơi nào tuyệt vời hơn kinh đô giải trí của thế giới và chúng tôi rất nóng lòng được ghé thăm nơi đây vào cuối năm sau…” ông Domenicali chia sẻ thêm.

Đua xe F1 năm 2023: Ghé thăm “thành phố không ngủ”, điểm đến thứ 3 tại nước Mỹ - 3

Cấu trúc dự kiến của đường đua

Las Vegas Grand Prix là một cuộc đua đêm, giúp thành phố trở nên sống động với ánh đèn lấp lánh, mang đến những hình ảnh nhiều màu sắc. Mỗi đêm ở Vegas đều là những bữa tiệc, nhưng thứ Bảy mới là “show” diễn chính, vì thế đó là điều kiện lý tưởng để chặng đua F1 diễn ra, cho phép khán giả vừa có thể dõi theo những chiếc xe nhanh nhất thế giới vừa có thể ghé thăm sòng bạc, quán bar trên tầng thượng hoặc khu mua sắm về đêm.

Điều đó đồng nghĩa với việc cuối tuần đua sẽ bắt đầu sớm hơn thông thường một ngày, lượt chạy phân hạng vào thứ Sáu và các phiên chạy thử bắt đầu từ thứ Năm. Các tay đua tỏ ra rất hào hứng khi được đến Las Vegas và chắc chắn họ sẽ có mặt tại đây từ sớm để thích nghi thời tiết, cũng như có những khoảng thời gian thư giãn trước khi bước vào sự kiện chính.

Với thời điểm diễn ra vào giai đoạn cuối mùa, và cấu trúc đường đua nhiều đoạn thẳng, khúc cua tốc độ cao cùng chiều rộng đường đua (một phần đường của khu vực The Strip) khoảng 12-15m, cuộc đua chắc chắn sẽ có nhiều diễn biến căng thẳng, hấp dẫn và khó lường. Để phục vụ điều đó, mặt đường sẽ được thảm lại ngay trước khi cuộc đua diễn ra nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất.

Đua xe F1 năm 2023: Ghé thăm “thành phố không ngủ”, điểm đến thứ 3 tại nước Mỹ - 4

Las Vegas sẽ là điểm đến thứ 3 tại Mỹ sau Austin và Miami

Nhóm thiết kế đã đưa ra 31 cấu trúc khác nhau trước khi đi đến thống nhất cuối cùng. Một cấu trúc với downforce thấp và gói khí động học giống như tại Monza hay Spa-Francorchamps.

Las Vegas cùng với Austin và Miami, ba điểm đến với ba “tính cách” hoàn toàn khác biệt, đều sẽ cùng góp mặt tại F1 năm 2023. Nhưng trước hết, người hâm mộ hãy cùng chờ đón, Miami, sẽ ra mắt F1 vào tháng 5 tới với một trường đua chạy quanh sân vận động Hard Rock của đội bóng đá Mỹ - Miami Dolphins.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Roger Bui

CLIP HOT