Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Ferrari bước vào chặng đua tại Paul Ricard với tinh thần lên cao sau 2 chiến thắng liên tiếp tại Silverstone và Red Bull Ring. Họ có khởi đầu ấn tượng khi là đội nhanh nhất trong cả 2 lượt chạy ngày thứ 6 nhưng cùng với đó là án phạt đang chờ đợi Carlos Sainz trong cuộc đua vào Chủ nhật này.

FP1: Hai ứng viên vô địch đạt thành tích nhanh nhất

Charles Leclerc có khởi đầu tốt trên đất Pháp khi là người nhanh nhất tại FP1 với thành tích 1 phút 33,930s trên bộ lốp Soft. Tay lái Monaco nhanh hơn kình địch Max Verstappen chỉ 0,091s ở vị trí thứ 2, dù Max chạy lỗi ở cua 11 khiến anh bị mất khoảng 0,2 giây.

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 1

Nhà vô địch F2 2019 – Nyck de Vries tham dự FP1 cho Mercedes

Carlos Sainz – P3, tay lái sẽ có một chặng đua khó khăn phía trước khi Ferrari quyết định thay bộ điều khiển điện tử mới trên chiếc F1-75 của anh, và theo đó là án phạt 10 bậc xuất phát. Nhiều khả năng Ferrari sẽ tiếp tục thay thế toàn bộ power unit mới cho Sainz giống những gì họ đã làm với Leclerc tại Canada và buộc tay lái Tây Ban Nha xuất phát cuối đoàn đua.

Cả ba bộ lốp được sử dụng xuyên suốt 60 phút đầu tiên của French GP khi các đội đua muốn đánh giá hiệu năng của lốp Pirelli trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt đang đổ bộ khắp lãnh thổ châu Âu ở thời điểm hiện tại. Nhiệt độ đường đua lên tới 58 độ C. Mercedes, mang đến Pháp nâng cấp về sàn xe và ống phanh trước, đứng thứ 4 với George Russell.

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 2

Ferrari đang có lợi thế trước Red Bull

Trong khi đó ở chiếc xe còn lại là do Nyck de Vries, tay lái dự bị của Mercedes hiện đang đua tại Formula E, điều khiển. Tay lái Hà Lan hoàn thành được 22 vòng và đạt thành tích tốt nhất 1 phút 35,426s, chỉ chậm hơn Russell hơn 0,5s. Lượt chạy này đánh đấu lần đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình, Lewis Hamilton nhường xe cho một tay lái trẻ tham dự FP1.

Luật mới quy định mỗi tay đua chính thức phải nhường vị trí của mình tại FP1 ít nhất một lần trong mùa giải và nhà vô địch F1 lựa chọn chặng đua thứ 300 sự nghiệp để làm điều này. Bộ đôi của AlphaTauri cũng nhận được những nâng cấp trên xe và nó cho thấy dấu hiệu tích cực khi tay lái chủ nhà, Pierre Gasly xếp hạng 5 nhưng Yuki Tsunoda lại chỉ đứng thứ 18.

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 3

Red Bull gặp khó khăn

Sergio Perez đứng hạng 6, theo sau là Lando Norris với chiếc McLaren mang đến Paul Ricard nhiều nâng cấp mới nhất trong số 10 đội đua. Ấy vậy người được tập trung chạy thử nghiệm lại là Daniel Ricciardo, xếp P10 tại FP1. Alex Albon là cái tên còn lại trong top 10 ở vị trí thứ 8 cho Williams. Anh nhanh hơn người đồng đội Nicholas Latifi – chạy gói nâng cấp mới – tới 1,5 giây.

Một tay lái dự bị khác góp mặt tại FP1 là Robert Kubica, khi anh thế chỗ Valtteri Bottas tại Alfa Romeo. Anh hoàn thành được 19 vòng chạy và đứng hạng 19 chung cuộc, chậm hơn đồng đội Chu Quan Vũ (P11) gần 0,7s. Bộ đôi đáng chú ý nhất chặng đua này, Esteban Ocon cùng Alpine khởi đầu chặng sân nhà với vị trí P13 trong khi Fernando Alonso xếp hạng 15, trái ngược với những gì họ thể hiện ở các cuộc đua gần đây.

FP2: Ferrari khẳng định sức mạnh

“Ngựa chiến” tiếp tục là đội đua chạy nhanh nhất khi Carlos Sainz dẫn đầu FP2 với thành tích 1 phút 32,527s ở vòng thứ 6 trên bộ lốp Soft. Anh nhanh hơn Leclerc 0,101s, dù vậy Sainz sẽ không trong cuộc đua giành pole ngày thứ 7 bởi án phạt bậc xuất phát do thay chi tiết mới. Bộ đôi Ferrari cải thiện 0,8-1 giây thành tích khi chuyển từ lốp Medium sang lốp Soft.

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 4

McLaren có thể kỳ vọng vào gói nâng cấp mới

Verstappen phàn nàn vấn đề understeer ở khu vực sector 1 và anh để “ngựa chiến” tạo ra cách biệt hơn 0,5s ở vị trí thứ 3. Russell và Hamilton lần lượt giành P4 và P5 với khoảng cách dưới 1s so với Sainz. McLaren cho thấy gói nâng cấp của mình đang mang lại kết quả khả quan khi Norris nhanh thứ 6 trong khi Ricciardo xếp hạng 9. Xen giữa họ là Gasly cùng Kevin Magnussen (Haas), người có bước nhảy vọt so với FP1 đứng thứ 17.

Perez có thêm một màn trình diễn thiếu nổi bật khi chỉ đứng hạng 10, thua Verstappen 1 giây. Alonso xếp ngay sau với vị trí thứ 11 trong khi Ocon rơi xuống hạng 18, một kết quả không thể khiến Alpine hài lòng. Bottas trong lượt chạy đầu tiên tại Paul Ricard đã có kết quả P12.

Như vậy, ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc mà không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý, vì vậy yếu tố bất ngờ vẫn còn đang ở phía trước. Hãy đón xem lượt chạy phân hạng French GP 2022 diễn ra vào lúc 21h tối nay, ngày 23/07.

Kết quả chi tiết ngày thứ 6 tại Paul Ricard:

FP1

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 5

FP2

Đua xe F1, French GP: “Ngựa chiến” mở màn khởi sắc, nhưng chịu tổn thất lớn trước Red Bull - 6

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Roger Bui

CLIP HOT