Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Dù không thể tham dự trọn vẹn phiên chạy thử thứ 2 chiều thứ 6, nhưng Hamilton đã có một buổi chạy phân hạng kịch tính, dù anh chỉ xếp thứ 2. Bởi Max Verstappen đã xuất sắc hơn 0,038 giây để đoạt pole trong lần Zandvoort trở lại sau hơn 3 thập kỷ.

Vòng phân hạng Dutch GP chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh các kỹ sư của Ferrari đang khẩn trương sửa chữa chiếc xe của Sainz, sau cú va chạm vào rào chắn tại phiên chạy thử thứ 3.

Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan - 1

Kết quả Q1.

Theo thông tin mà đội đua này thông báo, vụ va chạm không làm ảnh hưởng đến động cơ hay hộp số, nên nếu tay đua này có thể tham dự vòng phân hạng, anh sẽ không chịu án phạt nào. Vấn đề là đội đua có kịp sửa chữa chiếc xe hay không.

Ở thời điểm còn 2 phút, Sainz đã ở trong bộ trang phục bảo hộ sẵn sàng vào xe để ra đường đua.

Điều kiện thời tiết trước khi bắt đầu phiên phân hạng khá lý tưởng, nhiệt độ không khí khoảng 18ºC và nhiệt độ mặt đường khoảng 35ºC, trời nắng nhẹ. Tại Alfa Romeo, sự xuất hiện của Kubica thay cho Raikkonen – không thể tham dự chặng đua do dương tính với Covid. Đây là lần đầu tiên tay đua Ba Lan tham dự 1 chặng đua F1 kể từ tháng 12/2019.

Vòng phân hạng thứ nhất (Q1) bắt đầu với 18 phút, và đa số các tay đua sử dụng lốp mềm (Soft). Một tin vui cho người hâm mộ Ferrari, sau 5 phút Q1 bắt đầu, Sainz đã góp mặt trên đường chạy.

Sau 8 phút đầu tiên đa số các tay đua đã có vòng chạy tính giờ, Verstappen dẫn đầu với 1 phút 10,036 giây, phía sau là Hamilton, Gasly, Leclerc và Bottas, khoảng cách tốp này chỉ 0,4 giây.

Sau đó, một số tay đua đã trở về khu vực kỹ thuật, trong khi một số khác tiếp tục góp mặt trên đường chạy. Sainz đang nằm cuối tốp 15 và có nguy cơ bị loại khỏi Q2.

Khi đợt chạy còn khoảng 5 phút, tốp 5 lần lượt là Verstappen, Hamilton, Bottas, Gasly và Leclerc. Khoảng cách tốp 10 chỉ khoảng 0,6 giây, Sainz cũng đã gia nhập nhóm này. Bộ đôi McLaren vẫn đang có thứ hạng ngoài tốp 10, và họ sẽ phải cố gắng tiếp tục cải thiện vòng chạy tính giờ để đảm bảo chắc chắn đủ điều kiện tham dự Q2.

Bộ đôi Ferrari đã vượt lên dẫn đầu cuối Q1, hạng 3, 6 và 8 lần lượt thuộc về Verstappen, Hamilton và Bottas. Hai phút cuối là màn cạnh tranh ở nhóm cuối để tìm kiếm 1 vị trí ở vòng tiếp theo, sau khi liên tiếp thay đổi vị trí nhóm này, cuối cùng các tay đua bị loại:

16. Perez, Red Bull

17. Vettel, Aston Martin

18. Kubica, Alfa Romeo

19. Schumacher, Haas

20. Mazepin, Haas

Trong đó, Perez có thành tích chỉ kém người dẫn đầu 0,7 giây. Một kết quả đáng thất vọng khi Red Bull đã chủ quan để tay đua của mình không đủ thời gian chạy tính giờ lượt cuối và bị loại.

Vòng loại thứ 2 (Q2) bắt đầu với 15 phút để cạnh tranh 1 vé vào vòng 3. Các đội đua tiếp tục sử dụng lốp Soft cho lượt chạy này.

Ngay vòng chạy đầu tiên, Verstappen đã thiết lập mốc 1 phút 09,071 giây dẫn đầu Q2. Hamilton và Bottas xếp tiếp theo, nhưng kém đối thủ hơn 0,6 giây. Sau 8 phút đầu tiên, tốp 5 có sự hiện diện của các tay đua Verstappen, Leclerc, Hamilton, Bottas và Sainz. Bộ đôi McLaren vẫn ngoài tốp 10 cùng Russell, Stroll và Latifi. Dường như Red Bull và Ferrari đang cho thấy giữa họ sẽ có một sự cạnh tranh cho vị trí pole.

Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan - 2

Những pha mất lái, lao vào bãi sỏi và hộ lan của các tay đua Williams khiến cờ đỏ 2 lần tại Q2

Khi vòng phân hạng thứ 3 còn 4 phút, Russell đã có một pha mất lái ở cua cuối cùng, trượt qua bãi sỏi và va vào rào chắn – cuộc đua tạm dừng sau khi cờ đỏ (Red-flag) được phất lên. Tay đua này giữ nguyên vị trí 11 và chắc chắn bị loại nếu Williams không sửa kịp chiếc xe cho anh khi đường đua kết thúc Red-flag.

Sau đó hình ảnh truyền hình từ garage của Williams cho thấy, Russell sẽ không thể tham dự phần còn lại của vòng loại thứ 2.

Với việc càng trôi về cuối phiên, tốc độ chiếc xe càng tăng cao, như một sự “tiến hóa” của đường đua. Những phút cuối Q2 sẽ tiếp tục là một màn so kè nghẹt thở. Sau khi các nhân viên đường đua dọn dẹp sỏi từ vụ va chạm, vòng loại lại tiếp tục với 4 phút cuối, tất cả các tay đua đều góp mặt trên đường chạy, ngoại trừ Russell.

Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan - 3

Kết quả Q2.

Ngay sau đó, tay đua thứ 2 của Williams là Latifi tiếp tục bị mất lái trượt qua bãi sỏi va vào hộ lan, Red-flag lại được phất lên lần nữa. Với tình huống khi phiên chạy chỉ còn 1 phút 34 giây. Q2 chính thức kết thúc, vì thời gian còn lại không đủ để thực hiện vòng chạy tính giờ nữa.

Các tay đua bị loại khỏi vòng loại cuối cùng, trong đó đáng tiếc là có sự hiện diện của Norris:

11) George Russell, Williams

12) Lance Stroll, Aston Martin

13) Lando Norris, McLaren

14) Nicholas Latifi, Williams

15) Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Vòng phân hạng cuối cùng (Q3) chuẩn bị bắt đầu, nhưng trễ hơn 10 phút so với thông thường, để chờ các nhân viên sửa lại các vị trí hộ lan bị hỏng từ các vụ va chạm. Sự vắng mặt của Raikkonen có lẽ lại đem lại may mắn cho Giovinazzi, khi tay đua này hiện diện trong tốp 10 tay đua cuối. Các tay đua có 12 phút để cạnh tranh vị trí xuất phát đầu tiên ngày chủ nhật.

Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan - 4

Verstappen xuất sắc đoạt pole khi nhanh hơn Hamilton 0,038 giây.

Ngay khi đèn xanh bật sáng, lần lượt cả 10 tay đua góp mặt trên đường đua, với tay đua Red Bull dẫn đầu vòng khởi động. Ngay vòng đầu tiên, Verstappen đã thiết lập mốc thời gian 1 phút 08,923 giây, dẫn đầu tốp 5 cùng các tay đua Bottas, Hamilton, Gasly và Leclerc.

Chỉ có tốp 6 mới có thời gian dưới 1 giây so với người dẫn đầu. Và ở đây, thay vì là cuộc cạnh tranh giữa Red Bull và Ferrari. Cuộc chiến thực sự diễn ra giữa Bò Đỏ và “Mũi tên bạc” Mercedes.

Sau khi về garage thay bộ lốp mới, các tay đua trở lại đường chạy cho vòng tính giờ cuối cùng Q3, với mục tiêu đoạt vị trí xuất phát đầu trong cuộc đua chiều chủ nhật. Đây sẽ là 3 phút căng thẳng nhất buổi phân hạng hôm nay.

Đua xe F1, Dutch GP: Màn so kè 4% giây ở Hà Lan - 5

Kết quả Q3.

Chỉ có Verstappen và Hamilton cải thiện thành tích và xuất phát hàng đầu tiên chiều chủ nhật, với pole thuộc về tay đua Hà Lan cùng 0,038 giây nhanh hơn đối thủ.

Gasly, Leclerc và Sainz cùng có vòng chạy tốt hơn và giữ nguyên vị trí trong tốp 5 của mình. Alpine có thể hài lòng với hạng 8-9 của Ocon và Alonso. Alfa Romeo hạng 7 cùng Giovinazzi và Ricciardo chốt cuối tốp 10.

Với kết quả này, cuộc đua Chủ nhật 5/9 hứa hẹn khó đoán định kết quả, bởi cuộc chiến Hamilton và Verstappen tiếp tục mở ra đầy kịch tính, như cái cách mà nó đang diễn ra trong các chặng đua đã qua, và ngay cả buổi phân hạng hôm nay. Đón xem Dutch GP 2021 tại Zandvoort Circuit vào lúc 20h, chủ nhật 5/9/2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Danica Patrick

CLIP HOT