Đỏ mặt nữ võ sĩ bị mất đai vô địch vì rơi vào cảnh tế nhị

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Chưa kịp lên sàn đấu, nữ võ sĩ bị tước đai vô địch vì tình cảnh hết sức trớ trêu.

Shannon Courtenay, nữ võ sĩ 28 tuổi người Anh đã bị phế chiếc đai hạng gà WBA tạm thời sau khi không đủ điều kiện tham dự trận đấu với Jamie Mitchell vào ngày 10/10. Trong buổi cân nặng trước trận, nữ võ sĩ có biệt danh "sát thủ" đã có số cân vượt chuẩn.

Đỏ mặt nữ võ sĩ bị mất đai vô địch vì rơi vào cảnh tế nhị - 1

Shannon thừa 1,1 kg so với trọng lượng quy định

Theo đó cô đạt số cân 120,5lbs (54,6 kg) hơn 1,1 kg so với mức chuẩn 118lbs (53,5 kg). Nữ tay đấm người Anh tiết lộ lý do tăng cân vì điều tế nhị: "Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời động viên đến tôi. Chúng tôi không gặp vấn đề gì về hạng cân cho tới ngày hôm qua, chu kỳ kinh nguyệt đã khiến tôi bất ngờ tăng cân".

"Điều này khiến tôi thực sự buồn, tuy nhiên đây là lý do bất khả kháng. Tôi sẽ cố gắng lấy lại đai ở trận đấu kế tiếp,” võ sĩ Courtenay người đang giữ kết quả 7 thắng, 1 thua, chia sẻ với truyền thông.

Đỏ mặt nữ võ sĩ bị mất đai vô địch vì rơi vào cảnh tế nhị - 2

Trận đấu tranh đai WBA hạng gà buộc phải hủy bỏ

Người quảng bá trận đấu, Eddie Hearn hy vọng Mitchell sẽ tìm được đối thủ để tranh chiếc đai WBA còn bỏ trống.

Tình huống của Courtenay tương tự với trường hợp diễn ra ở UFC cuối tuần trước, nữ võ sĩ Aspen Ladd đã làm mọi cách nhưng vẫn thừa cân và buộc phải hủy thi đấu với đối thủ Macy Chiasson.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT